Triều Tiên sắp thả 12 triệu tờ rơi vào Hàn Quốc, tiếp tục điều quân tới DMZ

Triều Tiên chuẩn bị thả 3.000 quả bóng bay chứa khoảng 12 triệu tờ rơi tuyên truyền chống phá Hàn Quốc và tiếp tục điều thêm quân tới DMZ.

 

"Các tổ chức xuất bản và in ấn ở tất cả các cấp trong thủ đô đã phát ra 12 triệu tờ rơi các loại phản ánh sự phẫn nộ của mọi tầng lớp nhân dân. Mọi công cụ và phương tiện rải truyền đơn bao gồm hơn 3.000 quả bóng bay các loại giúp đưa tờ rơi vào bên trong lãnh thổ Hàn Quốc đã được chuẩn bị. Thời điểm để trả đũa đang tới gần”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố hôm nay (22/6).

KCNA không công bố thời gian cụ thể Triều Tiên tiến hành rải truyền đơn, nhưng theo các nhà quan sát, khả năng chỉ là trong vài ngày tới hoặc vào ngày 25/6 nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ chiến tranh liên Triều (1950 – 1953).

{keywords}
Quân đội Triều Tiên tại một chốt canh ở tỉnh Bắc Hwanghae. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, hôm 20/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên “ngay lập tức” từ bỏ kế hoạch rải truyền đơn ở khu vực biên giới. Cũng theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, những hành động như trên của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận liên Triều và gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai nước cũng như tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau đó, Ban Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, cơ quan xử lý mối quan hệ liên Triều, đã từ chối lời kêu gọi của Hàn Quốc. Cơ quan này khẳng định Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ hay thay đổi kế hoạch rải truyền đơn và nhấn mạnh thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều từng ký kết đã là “văn bản chết”.

Sau hàng loạt tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Hàn Quốc trước cáo buộc Seoul không thể ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng, cũng như cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc liên Triều, Triều Tiên đã hiện thực hóa lời đe dọa bằng hành động bất ngờ đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong vào chiều ngày 16/6.

Tiếp đó, quân đội Triều Tiên còn đe dọa đưa quân trở lại vùng phi quân sự (DMZ), cũng như nối lại các cuộc tập trận ở sát biên giới Hàn Quốc.

Theo nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc, hôm 21/6, một nhóm binh sĩ quy mô nhỏ của Triều Tiên đã được điều động thêm tới các chốt canh gác ở vùng phi quân sự (DMZ). Nhóm này được cho làm nhiệm vụ phát quang bụi rậm và bảo dưỡng đường xá.

Cụ thể, Triều Tiên đã điều động nhóm binh sĩ gồm 5 người mang theo găng tay, liềm vào trong DMZ, khu vực chia cắt Hàn – Triều. Nguồn tin khẳng định, không có động thái nào cho thấy Triều Tiên đang hiện thực hóa lời đe dọa có hành động quân sự chống lại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định những hoạt động như trên vẫn có thể xem là bất thường và quân đội Hàn Quốc cần đặc biệt chú ý.

Cũng theo nguồn tin, chưa có hành động nào từ Triều Tiên cho thấy nước này tái khôi phục các chốt canh từng bị bỏ hoang theo Hiệp ước Quân sự toàn diện Hàn – Triều được ký kết vào tháng 9/2018 nhằm xây dựng lòng tin và giảm thiểu căng thẳng giữa hai bên.

Hiện quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao hai đội pháo binh nằm ở bờ biển thuộc vùng biên giới Gaemori của Triều Tiên.

Căng thẳng Hàn – Triều liên tục gia tăng trong thời gian gần đây. Vào ngày 17/6, Bộ Tư lệnh quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ thành lập “các chốt cảnh sát dân sự” từng rút lui khỏi DMZ theo thỏa thuận quân sự ký kết với Hàn Quốc.

Tiếp đó, tới ngày 18/6, tờ Rodong Sinmun cho hay vụ phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều mới chỉ là khởi đầu và Triều Tiên có thể có thêm hành động trả đũa “vượt xa tưởng tượng” chống lại Hàn Quốc.

Về phần mình, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu quân đội Triều Tiên có hành động khiêu khích quân sự.

Quân đội Triều Tiên vẫn chưa 'động thủ'

Quân đội Triều Tiên vẫn chưa 'động thủ'

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy, quân đội Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa đưa binh sĩ tới sát biên giới Hàn Quốc.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !