Hàn Quốc can ngăn rải truyền đơn, oanh tạc cơ Mỹ bay gần bán đảo Triều Tiên

Ngày 20/6, Hàn Quốc lên tiếng hối thúc Triều Tiên “ngay lập tức” từ bỏ kế hoạch rải truyền đơn ở khu vực biên giới.

{keywords}
Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao độ giữa lúc căng thẳng Hàn – Triều không ngừng gia tăng. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, truyền thông Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng đã cho in ấn số lượng lớn tài liệu tuyên truyền và chuẩn bị rải số giấy tờ này dọc biên giới Hàn Quốc.

Thậm chí, trên trang web, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) còn cho công bố hình ảnh các công dân Triều Tiên đang in tờ tuyên truyền và xếp thành từng chồng lớn. Một trong số những tờ tuyên truyền in hình Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được để trong túi nilon lẫn với các đầu mẩu thuốc lá.

“Thật vô cùng đáng tiếc khi Triều Tiên công khai kế hoạch rải truyền đơn quy mô lớn chống lại Hàn Quốc. Chúng tôi yêu cầu hành động này phải dừng lại ngay lập tức”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, những hành động như trên của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận liên Triều và gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai nước cũng như tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định, chính phủ nước này sẽ xử lý mạnh tay đối với hành động rải truyền đơn chống phá Triều Tiên mà các nhóm hoạt động tiến hành. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ tăng cường hoạt động giám sát các thị trấn nằm sát biên giới Triều Tiên để ngăn chặn hành động rải truyền đơn tái diễn.

Sau hàng loạt tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Hàn Quốc trước cáo buộc Seoul không thể ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng, cũng như cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc liên Triều, Triều Tiên đã hiện thực hóa lời đe dọa bằng hành động bất ngờ đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong vào chiều ngày 16/6.

Tiếp đó, quân đội Triều Tiên còn đe dọa đưa quân trở lại vùng phi quân sự (DMZ), cũng như nối lại các cuộc tập trận ở sát biên giới Hàn Quốc.

Trong khi đó, theo chuyên trang theo dõi hàng không Aircraft Spots, hai oanh tạc cơ chiến lược  B-52H của Mỹ đã xuất hiện ở phía bắc Nhật Bản hôm 19/6.

Đây là lần thứ hai các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ được nhìn thấy hoạt động gần Bán đảo Triều Tiên trong tuần này. Trước đó, vào ngày 17/6, 2 oanh tạc cơ B-52H cũng đã tham gia một cuộc tập trận với quân đội Nhật Bản trên biển Hoa Đông, theo tuyên bố từ lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ.

Mỹ điều động các oanh tạc cơ B-52H tới gần bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng khu vực không ngừng leo thang trong thời gian gần đây.

Thậm chí, cũng trong ngày 17/6, Aircraft Spots còn phát hiện một chiếc chuyên cơ của Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện chuyến bay từ thủ đô Bình Nhưỡng tới phía đông Triều Tiên.

Cụ thể, chiếc máy bay hai động cơ An-148 được phát hiện bay tới phía đông bắc vào lúc 10h sáng (giờ địa phương) hôm 17/6. Tuy nhiên, tín hiệu máy bay đã biến mất khi tới gần tỉnh Bắc Hamkyong.

Theo hướng bay của chiếc An-148, nhiều người cho rằng chuyên cơ của ông Kim tới thành phố biển nằm ở phía đông Sinpo. Đây được xem là nơi Triều Tiên cho triển khai đóng một chiếc tàu ngầm mới và đang trong giai đoạn cuối sản xuất. Tàu ngầm mới của Triều Tiên được cho có tải trọng 3.000 tấn và có khả năng mang theo 3 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Không loại trừ khả năng, Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích như cho phóng SLBM trong những ngày tới.

Minh Thu (lược dịch)

Quân đội Triều Tiên vẫn chưa 'động thủ'

Quân đội Triều Tiên vẫn chưa 'động thủ'

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy, quân đội Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa đưa binh sĩ tới sát biên giới Hàn Quốc.  

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !