Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

Việc lên chức mẹ khiến diva đình đám của showbiz Việt như đằm thắm và quyến rũ hơn hẳn thời còn con gái.

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'



Điểm nhấn được nhiều người chú ý nhất trong đại nhạc hội từ thiện Lung linh sắc Việt tổ chức tại Bà Nà - Đà Nẵng tối 28/4 chính là sự tái xuất của Hà Trần - một trong bốn diva của làng nhạc Việt Nam. Đây là chương trình đầu tiên của chị sau khi trở lại Việt Nam cách đây 3 ngày.

Ngay trước lần trở về Việt Nam, Hà Trần bị ốm vì thay đổi thời tiết và quãng đường di chuyển quá vất vả. Để có thể đứng trên sân khấu với sức khỏe ổn định nhất, con gái cưng của nghệ sĩ Trần Hiếu đã phải đi xông họng trước lúc đi Đà Nẵng. Đó cũng là lý do của việc cô tới muộn một ngày so với lịch tập.

Chỉ thể hiện hai ca khúc duy nhất là Vật đổi sao dờiTình ca (sáng tác Quốc Bảo) nhưng rõ ràng Trần Thu Hà đã chứng minh nội lực của mình không hề thay đổi sau khi làm mẹ. Trái lại, cô còn cho khán giả cảm giác mình ngày càng nồng nàn và quyến rũ hơn.

Vật đổi sao dời - một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến - là một tác phẩm hiếm hoi viết về con người Đà Nẵng trong thời kì đổi mới với 3 nhân vật lạc lõng của thời cuộc - người đàn ca cổ, đạp xích lô và chú bé bán vé số. Đây là lần đầu tiên Hà Trần trình diễn ca khúc này trên sân khấu.

Trước khi chương trình diễn ra vào lúc 20h tối 28/4, chính Uyên Linh - quán quân của Vietnam Idol 2010 - cũng háo hức khoe về tiết mục này trên trang cá nhân. Giọng ca Cám ơn tình yêu chia sẻ đây là tiết mục không thể bỏ qua khiến người yêu nhạc càng náo nức chờ đón.

Chỉ về Việt Nam đúng bốn ngày vì còn bận chuyện con cái, theo nhiều nguồn tin, Trần Thu Hà sẽ thu xếp tổ chức một minishow ở TP.HCM để tri ân người hâm mộ vào tối 29/4. Diva đang định cư tại Mỹ sẽ trình bày những ca khúc đã từng làm nên tên tuổi của cô trong nền âm nhạc nước nhà của các nhạc sĩ như Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Trần Tiến, Phạm Duy... Tất nhiên trong đêm nhạc Tôi với trời bơ vơ cũng không thể thiếu những ca khúc nằm trong album độc đáo Nhật Thực đã từng được ra mắt đông đảo khán giả.

Hiện tại, dù bận việc chăm sóc con gái đầu lòng và gia đình nhưng Trần Thu Hà vẫn tranh thủ tham gia một vài đêm nhạc ở Mỹ ở vơi nỗi nhớ sân khấu. Bên cạnh đó, cô cũng âm thầm hoàn tất dự án album Lời ru và đang thực hiện một vài kế hoạch âm nhạc khác. Theo nhiều nguồn tin, rất có thể cuối tháng 5, cô sẽ quay về nước cùng Thu Phương, Nguyên Thảo... tham gia chương trình đặc biệt trong khuôn khổ Không gian âm nhạc.

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'
Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

Không hề cô đơn trên sân khấu, Hà Trần được người bạn thân là guitarist Thanh Phương cùng một nghệ sĩ bộ gõ "tháp tùng".

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

Hà Trần vừa sinh con gái hồi đầu năm tại Mỹ và đặt tên là Nala Yến Đoàn. Hai vợ chồng chị tự chăm con mà không thuê người giúp việc.

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

Diva này rất tự hào về ông xã đảm đang của mình khi chia sẻ: "Anh Bình là một ông bố lý tưởng và rất chịu chăm con. Văn hóa phương Tây không phân bì việc nuôi con nhỏ là công việc của đàn bà nên đàn ông chăm con không thua gì phụ nữ. Em bé ở nhà với bố là chính. Cuối tuần thì có bà nội và họ hàng qua thăm nom, giúp đỡ. Nhờ hậu phương vững chắc nên tôi không phải lo lắng quá cho em bé. Có chăng là lo cho nỗi nhớ con của chính mình".

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

Cô cũng chia sẻ về cuộc sống riêng của mình ở trời Tây: "Tôi nghỉ 3 tháng ở nhà nuôi con như các bà mẹ phải đi làm khác. Sau 3 tháng tôi bắt đầu đi hát lại. Cũng may công việc trình diễn ở Mỹ rơi vào cuối tuần, nên cũng không đến nỗi đi suốt ngày không thấy mặt con".

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

"Cảm xúc làm mẹ lần đầu thì… chỉ có những người làm mẹ rồi mới hiểu nổi. Tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đặt tên cháu là Nala Yến Đoàn. Tên đệm Yến để vinh danh dì ruột tôi - là người tôi coi như người mẹ thứ hai của mình. Cái tên Nala có gốc châu Phi mang nhiều ý nghĩa đẹp, như "hòa bình", "thành công", "con gái cưng", "nữ hoàng", "quà tặng của tạo hóa"… tùy theo ngôn ngữ từng nước. Vợ chồng tôi không thích những cái tên phổ thông, nhưng cũng muốn chọn một tên gì dễ đọc trong tiếng Việt", cô cho biết thêm.

Trần Thu Hà nồng nàn trên sân khấu 'Lung linh sắc Việt'

Giải thích về lý do về Việt Nam tham gia đêm nhạc Lung linh sắc Việt khi con gái mới được 3 tháng tuổi, Trần Thu Hà chia sẻ: "Việt Tú mời tôi hát rất nhiều show từ tháng 4 đến hết tháng 5, nhưng chỉ về được một tuần vì con còn nhỏ, nên tôi chọn Lung linh sắc Việt vì phù hợp về mặt thời gian".

Quỳnh Anh

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !