TPHCM vẫn nhức nhối vấn nạn rau muống dầu nhớt, thịt có chất tạo nạc

Chiều 26/1, Thanh tra Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TPHCM về vấn đề an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán.
TPHCM vẫn nhức nhối vấn nạn rau muống dầu nhớt, thịt có chất tạo nạc - ảnh 1

TPHCM vẫn đứng trước nguy cơ thịt lợn bơm nước và chứa chất tạo nạc (ảnh minh họa)

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, để kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tết cho người dân, thành phố đã thành lập 405 đoàn kiểm tra, thanh tra. Sở Y tế đã tiến hành lấy 154 mẫu thực phẩm để giám sát, trong đó có 8 mẫu không đạt và còn một số mẫu đang chờ kết quả.

Các đoàn đã thanh kiểm tra 1.975 cơ sở, trong đó có 602 cơ sở vi phạm, xử lý phạt tiền 179 cơ sở với tổng số tiền phạt 1.060.540.081 đồng, đình chỉ 3 cơ sở, tiêu hủy sản phẩm của 21 cơ sở với 1.835,7 kg thực phẩm các loại; số cơ sở còn lại vẫn đang tiếp tục xử lý.

Ông Phan Xuân Thảo, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM cho biết, chất tạo nạc, thịt gia súc bơm nước... vẫn còn là một vấn đề nhức nhối của cơ quan chức năng. Trung bình mỗi ngày TPHCM tiêu thụ khoảng 7000 - 8000 con gia súc và khoảng 80.000 gia cầm. Mùa tết, số lượng gia súc, gia cầm được tiêu thụ sẽ có thể tăng lên 2,5%. Điều đó đồng nghĩa với việc sàng lọc, kiểm tra bị “quá tải” và thực phẩm bẩn có thể “lọt lưới”, đến tay người tiêu thụ.

Chỉ từ 1/1 đến 20/1/2016, Chi cục Thú y TPHCM  đã xử lý 237 trường hợp gia súc gia cầm không đạt chuẩn, kiểm tra 117 lô heo với 365 mẫu thì phát hiện 22 mẫu heo sử dụng chất tạo nạc. Đáng lo ngại, hiện nay, người dân chăn nuôi biết cơ quan chức năng đang “nhắm” vào xử lý các hộ chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc Salbutamol nên có hướng “lách” bằng cách sử dụng chất tạo nạc khác như Dobutamine. Do đó, theo ông Thảo, Bộ Y tế cần có một chế tài để ngăn chặn việc sử dụng chất cấm ngay từ đầu chứ không nên xử phạt kiểu “theo đuôi” này.

Mặc dù TPHCM không có tình trạng heo bị bơm nước nhưng nguy cơ nhập heo bơm nước từ Đồng Nai, Long An về vẫn khá lớn. Do đó, Chi cục Thú y sẽ kiểm tra nguồn gia súc nhập vào tại các chợ đầu mối và cơ sở giết mổ trong thành phố để sớm phát hiện sai phạm.

Trong cuộc họp, bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cũng thẳng thắn cho biết vẫn còn tình trạng người dân sử dụng dầu nhớt để tưới rau muống tại TPHCM. Tuy nhiên, các hộ vi phạm đa phần là những người dân ở các tỉnh khác về  đây thuê đất trồng rau, chưa được tập huấn kiến thức. Tuy nhiên, với mức phạt tối đa 500.000đ hiện nay không đủ sức răn đe. Do đó, theo bà Cúc, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với công an môi trường để cơ quan này có thể can thiệp, đưa ra mức xử phạt cao hơn với hành vi gây ô nhiễm môi trường để chấm dứt tình trạng này.

Nhằm đảm bảo ổn định giá cả và chất lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thành phố, Sở Công thương đã chủ trì phối hợp các sở - ngành tổ chức thực hiện chương trình bình ổn thị trường, chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cho cung cầu hàng hóa đợt cao điểm Tết Bính Thân 2016, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa cục bộ, tăng giá đột biến, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu mua sắm của người dân.

Sở Công thương đã triển khai, phổ biến, tích cực vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia đăng ký điểm bán hàng thực phẩm đạt chuẩn an toàn trên địa bàntThành phố, bước đầu triển khai đối với một số nhóm hàng thực phẩm thiết yếu (thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả). Đến nay đã có 9 đơn vị đăng ký thực hiện với 285 điểm bán thực phẩm đạt chuẩn an toàn.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Thanh tra Bộ Y tế cho biết, mặc dù tại TPHCM chưa xảy ra trường hợp ngộ độc nào nhưng trước tình hình thanh, kiểm tra như trên, vấn đề an toàn thực phẩm tại thành phố vẫn cần đặc biệt quan tâm, trong đó vẫn còn nhiều cơ sở đã phát hiện ra sai phạm nhưng chưa được xử lý.

Bạch Dương

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !