TP.HCM phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2017
![]() |
Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Theo đó, điểm nhấn của lễ phát động năm nay là nghi thức thắp sáng tòa nhà UBND Thành phố Hồ Chí Minh bằng ánh đèn màu cam - biểu tượng của chiến dịch toàn cầu về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. |
Lễ phát động Tháng hành động năm 2017 sẽ là dấu mốc khởi động của chiến dịch truyền thông cấp quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới lần thứ hai ở Việt Nam.
Năm 2010, số liệu thống kê đã cho thấy có tới 58% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục. Hiện nay điều đáng lo ngại là tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Chính vì vậy tháng hành động năm nay đã chọn chủ đề "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Đào Hồng Lan, Phó chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ nhấn mạnh rằng: Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai với ý nghĩa là một chiến dịch truyền thông cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Bà Đào Hồng Lan cho biết, theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu thì Việt Nam hiện xếp thứ 65/144 và xếp thứ 7 trong châu Á về thu hẹp khoảng cách giới trên các lĩnh vực. Cụ thể là trong các cơ hội việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, thu nhập, thực hiện chính sách đối với lao động nữ và trong gia đình, khoảng cách giới trên nhiều lĩnh vực chưa được thu hẹp.
Theo bà, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để hưởng ứng Tháng hành động năm 2017 được xem như một sự khẳng định mạnh mẽ cho cam kết mọi cá nhân, tổ chức cùng chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Bà nhấn mạnh rằng một quốc gia phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau phải là một quốc gia mà mọi phụ nữ và trẻ em gái không còn chịu bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, không còn là nạn nhân của bất kỳ hình thức bạo lực nào ở mọi lúc, mọi nơi.
Cũng theo thứ trưởng Đào Hồng Lan, mục tiêu trên sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta cùng hành động, cùng chung tay thực hiện bằng trách nhiệm và nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng. Bà cũng nhận định rằng, tiếng nói của nạn nhân bị bạo lực, bị xâm hại sẽ thiếu đi sức mạnh nếu không có sự giúp đỡ, chia sẻ từ người thân và của những người xung quanh. Bạo lực sẽ không thể chấm dứt nếu thiếu đi sự chung tay, cùng vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Chính vì vậy Thứ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội hãy cùng lên tiếng tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại và có những hành động cụ thể nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Trong khi đó bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam thay mặt ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc và Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu chào mừng tại lễ phát động.
Vị Trưởng đại diện cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ chia sẻ rằng, danh sách các hoạt động được liệt kê trong Tháng hành động đã phản ánh tầm nhìn cốt lõi của Chương trình nghị sự 2030 về “một thế giới công bằng, bình đẳng, khoan dung, cởi mở và hòa nhập xã hội, trong đó nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được đáp ứng”.
