Tỉnh Khánh Hoà đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải vùng ven biển
Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, khi bước vào mùa mưa lũ cũng là lúc rác thải từ các vùng ven đổ ra biển nhiều hơn. Chính quyền địa phương và các đoàn thể trong tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền để người dân thu gom và đổ rác đúng nơi quy định, đồng thời phát động các chiến dịch làm sạch bờ biển các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và các đảo.
Trong đó, rác thải trên vịnh Nha Trang chủ yếu từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và ở vùng ven, nhất là khu vực sông Cái và sông Quán Trường. Khu vực cồn Nhất Trí ở cửa sông Cái, phường Vĩnh Phước, có mật độ dân cư rất đông nhưng các phương tiện không thể vào thu gom rác thải, do đường chật hẹp. Trong khi đó, nhiều người dân ở đây làm nghề đi biển có thói quen vứt rác xuống sông Cái, khi có mưa lũ rác trôi ra biển.
Nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác thu gom, xử lý rác thải, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã đầu tư 2 tàu vớt rác trên sông Cái và sông Quán Trường. Bình quân đơn vị này thu gom khoảng 240kg rác thải/ngày ở mỗi khu vực sông.
Đối với khoảng 4,5 tấn rác thải/ngày của 172 hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Nha Trang, phần lớn lượng rác này đã được thu gom, do các hộ tuân thủ giao rác cho đơn vị chức năng. Công tác thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương gặp khó khăn bởi kinh phí eo hẹp.
![]() |
Trước thực trạng lượng rác thải ra biển những tháng cuối năm tăng cao, tỉnh Khánh Hoà đã triển khai các biện pháp thu gom, xử lý. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông Nguyễn Ân, Chủ tịch UBND xã đảo Cam Bình, địa phương đang được đầu tư xây dựng lò đốt rác với kinh phí hơn 4 tỷ đồng, dự kiến công trình hoàn thành vào cuối năm 2017. Địa phương cũng cần được hỗ trợ kinh phí để xử lý rác thải nhằm bảo vệ môi trường.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian gần đây vấn đề ô nhiễm môi trường biển diễn ra ngày càng trầm trọng và nếu không được kiểm soát kịp thời sẽ khiến môi trường ô nhiễm cao trong tương lai.
Môi trường biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn do các chất thải từ một số hoạt động trên đất liền. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường có khoảng 70% - 80% lượng rác thải trên biển bắt nguồn từ đất liền do các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở công nghiệp, khu dân cư xả nước thải, chất thải rắn không qua xử lý ra các sông ở ven biển hoặc xả thẳng ra biển.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác đó là việc ô nhiễm các dòng sông từ đất liền đổ ra biển. Hầu hết các con sông đều đổ ra biển, kéo theo đó là nguồn ô nhiễm từ đất liền mang ra như chất thải công nghiệp, nông nghiệp, hóa chất, rác, các loại phế thải, nước thải chưa được xử lý…
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, các địa phương đã quan tâm đến công tác thu gom, xử lý chất thải vùng ven biển nhưng chưa được đầu tư đúng mức. Hiện nay, biển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm cao trong tương lai, với những thách thức lớn cần phải có nhiều biện pháp đầu tư hiệu quả và đúng đắn.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân trước mắt là do chịu ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu mang lại, bên cạnh đó là những khó khăn về nền kinh tế và chính sách chưa đồng bộ ảnh hưởng đến việc giải quyết những sự cố thiên nhiên đột xuất.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng có một số giải pháp kiểm soát lượng rác thải đổ ra biển như: hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức bộ máy về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý; tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, kiểm soát hiệu quả; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chất thải biển.
Đối với các địa phương phát triển ngành du lịch, dựa vào sự đa dạng, phong phú mà nguồn biển mang lại thì vấn đề xử lý nước thải, chất thải vẫn đang còn là bài toán chưa có đáp án.