Tiết lộ gia thế "khủng" của người đẹp Showbiz Việt

Không chỉ sở hữu nhan sắc vượt trội, lối ứng xử thông minh, tự tin, nhiều người đẹp showbiz Việt còn sở hữu nền tảng truyền thống gia đình học thức.

Cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, vẻ đẹp của họ trở nên lung linh bội phần.

1. Người mẫu, Hoa khôi Áo dài Lan Khuê

Bố mẹ người đẹp sinh năm 1992 đều là giảng viên Đại học sư phạm TP.HCM. Ông ngoại cô lại là hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, cô ruột là giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Do vậy, mọi người luôn muốn Lan Khuê học hành chăm chỉ, ra trường làm nghề giáo.

Tiết lộ gia thế

Tuy nhiên tình yêu với nghệ thuật đã hướng Lan Khuê theo hướng khác. Sau khi thi vào khoa tiếng Đức của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lan Khuê xin mẹ 1 năm để thử sức với con đường người mẫu chuyên nghiệp. Nếu khẳng định được bản thân, cô sẽ lựa chọn con đường này, còn ngược lại, cô phải chuyên tâm học hành theo sự định hướng của gia đình. Cuối cùng, bằng sự cố gắng của mình, cô đã thuyết phục được người thân để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Lan Khuê cũng được đánh giá là một trong số chân dài thông minh của lãng mẫu Việt.

2. Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh

Nhắc tới những người đẹp sinh ra trong gia đình có bề dày văn hóa, kinh tế và chính trị không thể không kể đến Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cô có lý lịch gia đình thuộc dòng dõi danh tiếng mà trong giới ai cũng biết. Cả hai bên gia đình họ nội ngoại của Hoa hậu đều có những người từng giữ chức vụ quan trọng của Nhà nước, có công với Cách mạng.

Ông nội của Hoa hậu Hà Kiều Anh là Đại tá, nguyên Thứ trưởng Hà Văn Lâu - Thứ trưởng Bộ ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Ông cũng từng giữ chức vụ trưởng ban Việt kiều Trung Ương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Ông cũng là người góp mặt tại Hội nghị Giơnevơ vào năm 1954.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 1992 và từng lọt vào Top 5 Hoa hậu sinh viên thế giới 1993. Ngoài công việc kinh doanh, vài năm trước người đẹp cũng tham gia một vài bộ phim như Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Ván cờ có thật, Hạnh phúc có thật, Lối sống sai lầm…

Hiện tại, Hoa hậu tập trung chủ yếu vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

3. Diva Hồng Nhung

Cô Bống Hồng Nhung là một người Hà Nội gốc, sinh trưởng trong một gia đình tri thức quyền quý của Hà Nội xưa. Ông nội của cô là họa sĩ Lê Văn Ngoạn, ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh, còn bố cô là dịch giả Lê Văn Viện.

Ngay từ nhỏ, Hồng Nhung đã thể hiện là người xuất sắc trong cả ca hát lẫn học hành. Cô từng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bằng khen vì đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi toán thành phố, sau đó lại đạt học sinh giỏi Văn toàn quốc và tốt nghiệp loại giỏi khoa Tiếng Anh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

4. Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng là Phó viện trưởng, còn mẹ cô là Tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ.

Năm 1994, khi đăng quang hoa hậu Việt Nam, Thu Thủy được coi là một điểm sáng trong cuộc thi hoa hậu, bởi khi đó cô đang là cô sinh viên Đại học Ngoại giao, một trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước – niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên ngày ấy

Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu, vì nhiều lý do, Nguyễn Thu Thủy bỏ học Ngoại giao để sang Mỹ du học, theo con đường kinh doanh. Dù bây giờ đã là mẹ của hai con và bận rộn với công việc kinh doanh hệ thống spa nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn yêu và nâng niu sách vở và giữ nguyên thói quen đọc sách. Cô cũng là một trong những hoa hậu thông minh nhưng cá tính và không ngại nổi loạn.

5. Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh

Dương Thùy Linh để lại ấn tượng khi lọt Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 cùng Nguyễn Thùy Lâm, Võ Hoàng Yến, Dương Trương Thiên Lý... Cô thừa hưởng sự thông minh, hiếu học từ truyền thống gia đình. Bố Dương Thùy Linh là PGS.TS Dương Đức Lân - Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động thương binh xã hội, còn mẹ của người đẹp là PGS.TS Nguyễn Thị Thuận - Quyền Hiệu trưởng Đại học Lao động Xã hội.

Người đẹp sinh năm 1983 đi du học ở Singapore từ nhỏ. Vốn tiếng Anh của cô khiến nhiều người nể phục khi Dương Thùy Linh thường xuyên luyện đọc sách bằng tiếng Anh như một thói quen không thể thiếu hàng ngày.

Hiện tại, cô đang sống hạnh phúc cùng ông xã Nguyễn Việt Thắng và con trai Nguyễn Việt Anh gần 4 tuổi.

6. Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Khi nhắc tới á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Dương Trương Thiên Lý, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới một "ngọc nữ" được gả vào gia đình đại gia quyền quý. Thiên Lý có bố là giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, mẹ là bác sĩ. Gia đình á hậu còn sở hữu quán An - một địa chỉ ẩm thực nối tiếng với khung cảnh được bài trí rất thơ mộng theo kiến trúc cổ Việt Nam, tại khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Kể từ khi lập gia đình với chú rể là Tony Toàn hay Nguyễn Quốc Toàn - một Việt kiều Canada hơn cô khá nhiều tuổi - vào năm 2011 đến nay, Thiên Lý rất hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện, chương trình showbiz. Ông xã của Thiên Lý - Nguyễn Quốc Toàn - chính là con trai của Tư Hường - bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á. Gia đình chồng Thiên Lý sở hữu rất nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Bản thân nhà bố mẹ đẻ của người đẹp cũng có điều kiện tốt về kinh tế. Vì thế, Dương Trương Thiên Lý là một trong những sao Việt giàu có không màng showbiz.

7. Huỳnh Bích Phương

Huỳnh Bích Phương được biết đến với nhan sắc thánh thiện, gương mặt phúc hậu khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Dù không đoạt được danh hiệu cao quý nhất như mong muốn nhưng cái tên Huỳnh Bích Phương vẫn thu hút giới truyền thông và sự tò mò của người hâm mộ về cuộc sống của cô.

Người đẹp có gương mặt rất “hoa hậu” này sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố cô là Giáo sư toán học Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Kinh tế - Tài chính của TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiến Á, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fiditour (FDT), Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) - một người giàu có xếp hạng cao ở Việt Nam. Mẹ Huỳnh Bích Phương cũng là một doanh nhân có tiếng, hiện bà giữ chức vụ giám đốc công ty bất động sản An Tây. Tuy sinh ra trong một gia đình bề thế, có địa vị cao trong xã hội nhưng Huỳnh Bích Phương lại sống rất khiêm tốn, giản dị và kín tiếng. Tính cách đó của cô được nhiều người yêu mến, tôn trọng.

8. Người mẫu Hà Anh

Mặc dù có phong cách sống hiện đại, phóng khoáng nhưng Hà Anh lại sinh ra ttrong một gia đình nho giáo, có truyền thống viết lách. Bố của chân dài là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là dịch giả nổi tiếng Lệ Hà, kiêm Tổng biên tập của một trong những tờ báo lớn của Việt Nam. Người luôn đứng sau hỗ trợ con đường đến với nghệ thuật của Hà Anh.

Ông nội của Hà Anh là nhà văn nổi tiếng Vũ Tú Nam – Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam khóa IV, bà nội là cựu nhà báo Thanh Hương – từng giữ chức Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam, là chị Thanh Tâm trong các chuyên mục tâm sự. Sinh ra trong một gia đình trí thức, có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ bé cô đã ảnh hưởng niềm đam mê với âm nhạc cũng như khả năng viết lách, sự thông minh với ngôn ngữ. Bố mẹ Hà Anh giáo dục cô toàn diện theo lối sống phương Tây, cho đi học piano, bơi lội và ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

Với sự hỗ trợ từ gia đình, Hà Anh được giáo dục toàn diện theo lối sống phương Tây và theo học tại trường quý tộc Anh khi vừa tốt nghiệp THPT Chuyên Amsterdam, Hà Nội. Không chỉ nổi tiếng bởi chiều cao và thân hình của một người mẫu, ngay từ khi còn là du học sinh, chân dài đã được các bạn trẻ quan tâm bởi những bài viết phân tích sâu sắc, trí tuệ trên trang cá nhân. Hằng ngày, dù bận rộn với công việc MC, đi hát nhưng cô vẫn có thói quen viết entry để thỏa niềm đam mê viết lách thừa hưởng từ ông nội của mình.

Theo Gia đình

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !