Tiêm đủ vắc xin, làm gì phòng ngừa biến chủng Omicron?

Theo các chuyên gia thì tỷ lệ tiêm vắc xin đã cao nhưng với biến chủng Omicron đang đe doạ các nước Châu Á thì Việt Nam cũng khó tránh được làn sóng mới nếu chúng ta không tuân thủ 5K.

Có miễn dịch cộng đồng chưa?
 
Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, bắt đầu từ ngày 7/2, người dân chính thức trở lại công việc. Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm mạnh từ ngưỡng 15.000 xuống còn 8.500 trường hợp trong khoảng thời gian này.  Trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc Covid và 100 ca tử vong. Con số này thấp hơn so với tuần trước đó với mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong.

So sánh với trước Tết, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng, nguy kịch giảm 22,4%.
Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 đến 14h30 ngày 8/2 cho biết cả nước đã tiêm tổng cộng 183,196,831 liều vắc xin phòng Covid-19.

Đến ngày 7/2, số vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 166.110.194 liều gồm mũi 1: 70.656.032 liều; Mũi 2: 67.870.948 liều; Mũi bổ sung: 10.382.610 liều và Mũi 3: 17.200.604 liều.

Có 52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90% là Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương.

Số vắc xin phòng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.316.260 liều, trong đó mũi 1: 8.455.708 liều; Mũi 2: 7.860.552 liều.

Theo PGS Đỗ Văn Dũng – Trưởng khoa Y tế công cộng trường Đại học Y Dược TP.HCM, với số lượng người đã tiêm vắc xin như hiện tại thì dự báo miễn dịch cộng đồng về cơ bản đã có. Nếu chúng ta tiếp tục 5K thì hiệu quả phòng chống dịch vẫn tốt.

PGS Dũng dự báo sau Tết dịch bệnh sẽ giảm dần. Mặc dù số ca lây nhiễm sau Tết có thể gia tăng nhưng về cơ bản xu hướng mắc sẽ giảm.

{keywords}
Người dân du lịch tại Vũng Tàu.

Điều quan trọng nhất để giảm dịch bệnh đó là thực hiện 5K. Nếu mọi người không thực hiện 5 K thì số ca mắc sẽ tăng theo cấp số nhân giống như ở Hoa Kỳ hay các nước Châu Âu khác...

Hơn nữa, khi biến chủng Omicron xâm nhập, nếu chúng ta không thực hiện tốt 5 K thì số ca sẽ lây tăng lên. Vì vậy sau Tết dù bạn tiêm đủ 3 mũi vắc xin vẫn phải giữ nghiêm nguyên tắc 5K. Nếu chủ quan thì số ca mắc tăng cao, số người bệnh nặng phải nhập viện cần hỗ trợ ICU sẽ tăng lên khi đó cơ sở y tế quả tải, mất kiểm soát thì số bệnh nhân tử vong sẽ tăng lên.

Cảnh giác cao độ làn sóng mới 

Chuyên gia về di truyền Nguyễn Đức Thái nhận định, với những gì đã và đang xảy ra ớ các nước, chúng ta rất cần lưu tâm và có kế hoạch phòng ngự làn sóng Omicron và Delta.

TS Thái lo ngại sau các điểm du xuân tập trung hàng chục ngàn người ở các thành phố lớn và trung tâm du lịch trong các ngày nghỉ Tết có thể làm tăng số ca mắc giống như kinh nghiệm đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm trước và chủng Delta thì chúng ta vẫn hết sức cẩn trọng với biến chủng mới lần này.

Hiện nay về cơ bản đã có lá chắn là vắc xin, mọi người hầu như đều được tiêm chủng 2 mũi và và tăng cường một mũi bảo vệ không bị nặng hay tử vong do Omicron hay Delta, nhưng cần ghi nhớ đó chỉ là bảo vệ tạm thời và tương đối. Một số người không tạo kháng thể tốt hay vững bền, hay tiêm chủng vắc xin kháng thể thấp thì vẫn là những đối tượng có nguy cơ cao.

Theo TS Thái, hiện có 4 chủng Omicron trong đó BA.2 lây nhanh hơn chủng Omicron cũ và một số chưa rõ độc tính. Những gì đang xảy ra ở Hoa kỳ và Nhật Bản cho thấy Omicron không phải là thiên thần hộ mệnh như đã mong đợi.

Ở châu Âu, Omicron đã làm suy sụp hệ thống y tế với tổn phí rất cao. Hiện số tử vong do Omicron ở Hoa Kỳ trên 2000 người mỗi ngày, cao hơn số tử vong do Delta năm ngoái. Omicron lây rất nhanh và không giảm độ độc với những người không tiêm chủng. Theo TS Thái, biến chủng Omicron đang chuyển hướng về Á châu. Ở Nhật, sự vắng bóng Covid-19 gần đây được coi là phép mầu Nhật Bản đã bị tước bỏ với trên 20 nghìn ca nhiễm Omicron mỗi ngày và Nhật đã phải trở lại phòng vệ, báo động khẩn cấp ở các vùng.

Do đó người dân vẫn cần tuân thủ nghiêm 5K để hạn chế lây lan.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !