Thường xuyên thổi nguội thức ăn cho con, mẹ không ngờ lại khiến con phải đi cấp cứu

Chỉ vì thói quen nhỏ của người mẹ đã khiến cô bé 8 tuổi bị loét dạ dày. Bác sĩ cảnh báo, cha mẹ không nên dùng miệng thổi cơm hoặc nhai thức ăn cho trẻ, điều này rất nguy hiểm.

Cô bé 8 tuổi bị loét tá tràng do thói quen của người mẹ

Trường hợp này xảy ra ở Hàng Châu. Cô bé Tiểu Mỹ 8 tuổi, mặc dù mới vào tiểu học nhưng cô bé đã cao 1m55, nặng tới 32kg, cô bé thường thích ăn thức ăn có khẩu vị nặng, đặc biệt là thích ăn thịt. Nhưng cha mẹ Tiểu Mỹ nghĩ rằng cô bé đang trong giai đoạn phát triển, vì vậy không khống chế lượng thức ăn của đứa trẻ. Tuy nhiên gần 1 năm trở lại đây, Tiểu Mỹ luôn kêu bị đau bụng, có khi đau đến mức buổi tối không thể ngủ được, bố mẹ cho rằng cô bé là do ăn no nên cũng không quan tâm quá nhiều.

Thói quen thổi thức ăn của người mẹ không ngờ lại lây truyền vi khẩn Helicobacter pylori sang cho đứa trẻ.

Cho đến kỳ nghỉ hè gần đây, khi bố mẹ đưa Tiểu Mỹ đi du lịch, Tiểu Mỹ vẫn đau bụng như trước, toàn thân đều toát mồ hôi, lúc này bố mẹ cô bé mới lo lắng và hủy chuyến đi, sau khi trở về liền đưa Tiểu Mỹ đến Khoa Nhi của Bệnh viện liên kết Đại học sư phạm Hàng Châu để chẩn đoán. Sau khi tiếp nhận chẩn đoán, nghe đến những triệu chứng của cô bé, bác sĩ hỏi “trong gia đình có ai bị bệnh dạ dày hoặc có người bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori không?"

Sau khi nghe bác sĩ hỏi, mẹ của Tiểu Mỹ rất ngạc nhiên, bởi vì đứa trẻ còn nhỏ không thể bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Điều này khiến mẹ Tiểu Mỹ nhớ lại thời gian kiểm tra sức khỏe trước đây của bản thân, cô cũng bị phát hiện nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, tuy nhiên chỉ theo dõi vào thời điểm đó vì vậy không điều trị lâu dài. Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ của Tiểu Mỹ thường có thói quen dùng miệng thổi cơm cho nguội để cho con gái ăn và dùng đũa của mình để gắp thức ăn, đây là lý do lây truyền vi khuẩn Helicobacter pylori từ người mẹ sang cho Tiểu Mỹ.

Vi khuẩn Helicobacter pylori rất dễ lây nhiễm .

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận rằng Tiểu Mỹ đã bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, và sau đó phát hiện Tiểu Mỹ bị loét tá tràng thông qua ống soi. Sau khi nghe kết quả của con gái, người mẹ vô cùng hối hận, không nghĩ rằng vi khuẩn Helicobacter pylori của bản thân lại là thủ phạm gây nên tình trạng đau bụng của cô con gái.

Phòng ngừa vi khuẩn Helicobacter pylori?

Các bác sĩ đã chỉ ra rằng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori là một vấn đề phổ biến, hiện nay và hơn một nửa dân số thế giới bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, trong đó trẻ nhỏ nhiễm vi khuẩn này tương đối nhiều. Helicobacter pylori liên quan chặt chẽ đến viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày…

Theo báo cáo, một khi đã bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, rất khó có thể loại bỏ một cách tự nhiên, các trường hợp nghiêm trọng có thể gây đột biến mô, nhiễm trùng, triệu chứng thường thấy là khó chịu ở bụng, buồn nôn, nôn, trào ngược axit, và các triệu chứng tiêu hóa khác. Các bệnh như thiếu máu, giảm tiểu cầu vô căn (ITP), ban xuất huyết dị ứng (HSP), nổi mề đay mãn tính và chậm phát triển ở trẻ em cũng rất dễ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, do vậy các loại bệnh này nên được điều trị càng sớm càng tốt.

Cha mẹ nên bỏ thói quen thổi thức ăn và cho trẻ dùng bộ đồ ăn uống riêng biệt.

Theo dữ liệu, Helicobacter pylori rất dễ lây lan, con đường lây truyền chính là "nhiễm trùng đường miệng" và "nhiễm trùng phân". Vì vậy, việc phòng ngừa là vô cùng quan trọng. Trước hết, cha mẹ nên rèn luyện cho trẻ thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, không ăn thức sống, không uống nước lã. Tiếp theo, tránh dùng miệng thổi hoặc nhai thức ăn cho trẻ, trẻ nên có bộ đồ ăn riêng biết. Cuối cùng, xử lý tốt phân của vật nuôi trong nhà. Tất cả để tránh vi khuẩn Helicobacter pylori đi vào cơ thể con người.

Theo Khampha.vn

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !