Thương vụ sáp nhập PGBank và VietinBank quyết định trong sáng nay

Đại hội cổ đông thường niên của 2 ngân hàng VietinBank và PGBank được tổ chức vào sáng nay (14/4) sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có “số phận” cuộc sáp nhập giữa 2 nhà băng này.

Những đồn đoán về thương vụ sáp nhập giữa VietinBank và PGBank đã “nổi” lên cách đây hơn 1 năm, khi trong tài liệu phục vụ ĐHCĐ của PGBank năm 2014 đã đề cập tới vấn đề này. Thậm chí, phương án sáp nhập và cả tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai ngân hàng đã được lên “kịch bản” một cách chi tiết. Cụ thể, PGBank sẽ sáp nhập vào VietinBank theo mô hình “ngân hàng con trong ngân hàng mẹ”.

Với tỷ lệ này lúc đó, giới phân tích cho rằng, cổ đông PGBank nhận được “giá hời” khi ngân  hàng vừa được “gả” về một “ông lớn” có tiềm lực, tỷ lệ cổ phiếu cũng gần ngang giá… Tuy nhiên, ở thời điểm đó nhiều ý kiến cho rằng, việc một ngân hàng lớn “ôm” một nhà băng nhỏ và giữ nguyên thương hiệu của nhà băng nhỏ, biến thương hiệu này thành thương hiệu “con” của mình là chưa có tiền lệ, thậm chí là trái với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

Thương vụ sáp nhập PGBank và VietinBank quyết định trong sáng nay - ảnh 1

"Số phận" PGBank sẽ được định đoạt sau ĐHCĐ thường niên tổ chức vào sáng nay (14/4)

Song sau một năm, mọi việc tới nay dường như đã khác, để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các thương vụ mua bán – sáp nhập đã được mở rộng “đối tượng” và được chính Ngân hàng Nhà nước “bật đèn xanh”. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của VietinBank hồi đầu năm nay, đích thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã “ngỏ lời nhờ vả” các ông lớn ngân hàng trong việc tái cơ cấu lại ngân hàng nhỏ hơn. Theo người đứng đầu ngành ngân hàng, việc ngân hàng thương mại Nhà nước lớn “ôm về” ngân hàng cổ phần nhỏ hơn “chỉ được, chứ không mất”. Hiệu quả dễ nhìn thấy nhất là “chỉ sau một đêm ngân hàng thương mại Nhà nước có thể tăng vốn, mở rộng mạng lưới, chi nhánh của mình rộng khắp”….

Trở lại với thương vụ sáp nhập giữa VietinBank và PGBank, tới giờ đã không còn là đồn đoán, khi trả lời báo chí mới đây, Chủ tịch HĐQT VietinBank ông Nguyễn Văn Thắng thừa nhận, việc ngân hàng này sẽ sáp nhập với PGBank. Theo vị Chủ tịch này, sáp nhập PGBank vào hệ thống là con đường ngắn nhất để tăng vốn, tổng tài sản và mở rộng mạng lưới của VietinBank. Song, trước tiên thương vụ phải nhận được sự “gật đầu” của cổ đông cả 2 ngân hàng. Kế đến là phải chờ sự phê duyệt đề án sáp nhập từ NHNN.

Tại tài liệu phục vụ ĐHCĐ của 2 ngân hàng tổ chức ngày hôm nay (14/4), đáng chú ý nhất là PGBank khi lãnh đạo ngân hàng này đã xin thông qua việc chưa bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, đồng thời cho phép ban lãnh đạo nhiệm kỳ hiện tại tiếp tục hoạt động cho tới khi hoàn thành tái cấu trúc. Động thái này của PGBank được cho là để “dọn đường” cho việc sáp nhập sắp tới diễn ra thuận lợi hơn.

Dữ liệu về tình hình tài chính của PGBank cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2014 ngân hàng này tăng trưởng huy động vốn khách hàng đạt 29% với hơn 18.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 5% đạt 14.579 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 168 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,26 trên tổng dư nợ, giảm 0,7% so với 2013.

Năm 2015, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 5% lên 176 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 16%, dư nợ tín dụng tăng 7%, huy động vốn tăng 9%, đồng thời giữ vốn ở mức 3.000 tỷ.

Còn về phía “ông lớn” VietinBank, năm 2014 tổng tài sản ngân hàng khoảng 660.000 tỷ đồng, nguồn vốn ở mức 60.000 tỷ đồng. Ngân hàng đạt lợi nhuận 7.300 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong toàn hệ thống ngân hàng – chỉ 1,1%. Hoạt động cấp tín dụng tới 31/12/2014 đạt 543.000 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, nhà băng này cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức 10% - tương đương năm 2013, cũng là mức chi trả cao nhất trong khối các ngân hàng hiện nay.

Năm 2015 VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 746.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng 613.000 tỷ đồng; nguồn vốn huy động 676.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 7.300 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 7-9%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%....

Ngoài thương vụ sáp nhập giữa VietinBank – PGBank, tuần này cũng quyết định “số phận” 2 thương vụ sáp nhập “đình đám” khác được thị trường quan tâm. Đó là thương vụ giữa BIDV và MHB khi cả 2 ngân hàng sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 vào ngày 17/4 và cuộc “hôn nhân” giữa EximBank và Nam A Bank cũng sẽ được định đoạt số phận khi ĐHCĐ 2 nhà băng này tổ chức cùng vào ngày 22/4 tới.

Nguyễn Hoài

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.