Thương hiệu SJC là thương hiệu quốc gia
NHNN đã có hướng sử dụng thương hiệu SJC là thương hiệu quốc gia và thực hiện việc quản lý sản xuất kinh doanh vàng miếng thông qua thương hiệu này.
Ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc Công ty SJC đã nhấn mạnh điều này và cho nêu rõ, Công ty SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nếu NHNN có chủ trương sử dụng thương hiệu vàng miếng SJC và được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Công ty SJC sẽ chấp hành.
Ông Nguyễn Thành Long cho biết SJC sẽ hợp tác với NHNN nhằm tạo sự chuyển đổi hợp lý, bảo vệ quyền lợi của người sở hữu vàng miếng SJC và các thương hiệu khác.

Hiện nay vàng miếng SJC chiếm thị phần lớn nhất do uy tín, lâu năm và được lưu thông rộng rãi nhờ hệ thống SJC cùng với hàng ngàn cửa hàng vàng tư nhân trên cả nước. Còn tới đây, khi phần lớn các cửa hàng vàng này không còn được phép kinh doanh vàng miếng, sự hiện diện của vàng miếng SJC chắc chắn sẽ bị thu hẹp. Từ đó kéo theo doanh số, lợi nhuận...của công ty cũng giảm theo.
Theo ông Nguyễn Thành Long, trong nền kinh tế thị trường không ai ủng hộ việc độc quyền. Hoạt động kinh doanh vàng miếng là hoạt động có tác động sâu rộng đến thị trường, tỉ giá, do vậy từng thời điểm cần có chính sách quản lý thích hợp. Dù bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng vì lợi ích chung Công ty SJC hiểu và sẵn sàng chấp nhận bị thu hẹp hoạt động kinh doanh vàng miếng trong thời gian tới.
Ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng, cho biết Hiệp hội đã kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét việc thu hẹp đầu mối kinh doanh vàng miếng phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc mua, bán vàng của người dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Cụ thể là quy định mạng lưới chi nhánh phải linh hoạt hơn, nhất là đối với các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh vàng miếng không nên đưa họ vào diện không được phép kinh doanh.
Bên cạnh đó, kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh vàng cũng cho rằng hiện tại vàng miếng không còn được dùng để định giá và thanh toán, trong khi người dân vẫn có nhu cầu bảo toàn giá trị tài sản bằng vàng như bao đời nay; vì vậy, hiệp hội cho rằng khi thay đổi chính sách sản xuất và lưu thông vàng miếng nếu không phù hợp sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân.
Việc thu hẹp đầu ra của vàng miếng cũng sẽ khiến người dân khi có nhu cầu tích trữ vàng dưới dạng nhẫn, vòng, kiềng, hay các sản phẩm mỹ nghệ bằng vàng. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời làm thiệt thòi cho người dân do chất lượng sản phẩm khó kiểm soát.
Ông Bảng nói rằng nếu chỉ có 1 loại vàng miếng được sản xuất thì cơ hội lựa chọn thương hiệu vàng của người dân sẽ bị thu hẹp, vì hiện tại trên thị trường có đến 8 loại vàng miếng, với giá cả khác nhau. Đồng thời, điều này cũng dễ gây ra sự bất bình trong xã hội về chuyện độc quyền vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn.
Trong kiến nghị trên, hiệp hội cũng đề xuất Chính phủ thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia để tạo ra sân chơi minh bạch cho nhà đầu tư, đồng thời cũng làm giảm nhu cầu tích trữ vàng vật chất của người dân. Việc làm này cũng giúp thống nhất mức giá trên thị trường, tránh được hiện tượng đầu cơ làm giá.
Hiệp hội kiến nghị Sở giao dịch vàng sẽ trực thuộc NHNN và nhà đầu tư có nhu cầu thì đặt lệnh mua bán tại các thành viên là các công ty kinh doanh vàng và ngân hàng thương mại.
Ông Đinh Nho Bảng cho rằng, lập sàn vàng là yêu cầu bức thiết của thị trường. Trước đây, cả nước có đến 20 sàn vàng cùng hoạt động, nhưng sau ba năm các cơ quan chức năng không ban hành được một hành lang pháp lý cho hoạt động của sàn vàng nên Chính phủ đã đóng cửa sàn vàng. Ở thời điểm đó, quyết định đóng cửa sàn vàng là giải pháp tình thế cần thiết.
Nhưng sàn giao dịch vàng sẽ giúp người dân hạn chế, kiểm soát được các rủi ro. Sàn giao dịch cũng minh bạch trách nhiệm của nhà tổ chức cũng như nhà đầu tư. Do đó, tôi cho rằng, lập sàn giao dịch vàng là cần thiết. Về mặt quản lý nhà nước cũng rất có lợi bởi thông qua giao dịch vàng tài khoản, Nhà nước có thể giám sát và quản lý được lượng vốn tham gia đầu tư vào vàng cũng như thu được thuế thu nhập. Người dân cũng được giao dịch một cách minh bạch và rõ ràng. Lợi ích của người dân được bảo đảm bởi có hành lang pháp lý, có nhà tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thanh Hà
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.