Hiện nay chưa có nghiên cứu nào cho rằng thuốc uống điều trị viêm gan gây yếu tình trùng nhưng việc điều trị bạn cần hỏi thêm bác sĩ chuyên khoa viêm gan.
Ảnh minh họa.
Hỏi: Vợ chồng em kết hôn được 1 năm, dù không áp dụng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn chưa có em bé. Chúng em đã đi khám ở nhiều nơi, bác sĩ kết luận chồng em bị yếu tinh trùng. Còn bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân thì kết luận chồng em bị giãn tĩnh mạch tinh trái và cho uống thuốc 1 tháng.
Tháng sau lên tái khám, bác sĩ nói tinh trùng đã tăng lên nên cho thuốc uống tiếp, không cho mổ, nhưng gia đình em rất mong con vì em biết uống thuốc thì tinh trùng sẽ tăng từ từ và thời gian kéo dài rất lâu.
Bác sĩ cho em hỏi: tình trạng chồng em như vậy thì có nên mổ không? Mổ có nguy hiểm gì không? Chồng em bị viêm gan B, uống thuốc nhiều quá có ảnh hưởng gì không?
Tinh dịch đồ của chồng em cụ thể như sau:
Thể tích: 1,5 ml >= 2,0 ml
Ly giải: 25ph < 30 ph
pH: 7,5 >= 7,2
Mật độ: 23 x 10 6 TT/ml >= 20 x 10 6 TT/ml
Di động: A. Tiến tới nhanh: 01% - A >= 25%
B. Tiến tới chậm: 07% - A + B >= 50%
C. Không tiến tới: 22%
D. Không di động: 70%
Tỉ lệ sống: 32% >= 75%
Hình dạng bình thường: 03% >= 15%
Bạch cầu: < 1 x 10 6 BC/ml < 1 x 10 6 BC/ml
Hoàng Hải H. (TP.HCM)
Tiến sĩ Nguyễn Thành Như - Nguyên trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TP.HCM trả lời như sau:
Tôi không trả lời được câu hỏi chồng bạn có nên mổ hay không vì chẩn đoán có giãn tĩnh mạch tinh hay không cần được khám trực tiếp.
Về tinh dịch đồ, muốn có kết quả chính xác hơn, anh ấy nên đến Bệnh viện Từ Dũ làm theo tiêu chuẩn 2010.
Tôi chưa thấy tài liệu nào nói thuốc viêm gan ảnh hưởng xấu đến tinh trùng, nhưng tôi gặp không ít bệnh bệnh nhân có tinh trùng yếu đang uống thuốc trị viêm gan. Do vậy lời khuyên của tôi là bệnh nhân chỉ nên uống thuốc viêm gan khi chẳng đặng đừng. Việc anh ấy có thể ngưng thuốc viêm gan hay không phải do bác sĩ chuyên khoa gan trả lời.
Nếu đúng là bị giãn tĩnh mạch tinh thì hiện nay có các biện pháp điều trị như sau: - X quang can thiệp làm tắc mạch. Phương pháp có tỷ lệ biến chứng chung là 6% như thủng mạch máu, thuyên tắc mạch, và chỉ nên dành cho những trường hợp phẫu thuật thất bại.
- Phẫu thuật ngã bẹn (phẫu thuật Ivanissevich) có tỷ lệ tái phát cao và không bảo tồn động mạch tinh và gây đau vùng bẹn sau mổ.
- Phẫu thuật cột tĩnh mạch tinh ngã sau phúc mạc (phẫu thuật Palomo), có tỷ lệ tái phát thấp hơn và bảo tồn được động mạch tinh.
- Phẫu thuật ngã dưới bẹn có những thuận lợi tương tự như phẫu thuật ngã bẹn và ít đau hơn do không cắt cơ, tuy nhiên cần phải có vi phẫu.
- Phẫu thuật ngã bìu không còn được áp dụng nữa do có nhiều biến chứng.
- Phẫu thuật nội soi ổ bụng có tỉ lệ thành công tương tự phẫu thuật ngã sau phúc mạc; tuy nhiên nội soi ổ bụng lại tốn kém nhiều, có nguy cơ gây tổn thương ruột và các tạng trong ổ bụng.
Tóm lại vi phẫu thuật ngã dưới bẹn hay ngã bẹn thấp là phẫu thuật có tỉ lệ thành công cao nhất, ít biến chứng nhất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Với phương pháp này, 21-55% bệnh nhân vô tinh trước mổ sẽ có tinh trùng di động trở lại trong tinh dịch, và ít nhất là 25% những bệnh nhân này có thai tự nhiên. Khoảng 75% bệnh nhân bị thiểu nhược tinh nặng (< 1 triệu tinh trùng /ml) có tinh dịch đồ cải thiện sau mổ, trong đó 38% bệnh nhân sẽ được làm cha.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.