Thuế suất hàng Việt Nam vào EU sắp về 0%
Thuế suất hàng Việt Nam vào EU sắp về 0%
Ông Franz Jessen – Đại sứ, Trưởng phái đoàn liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam thông tin, vòng đàm phán đầu tiên về FTA giữa Việt Nam – EU sẽ chính thức được bắt đầu vào mùa thu tới. Trước đó, ngày 26/6, Cao ủy Thương mại EU ông Karel De Gucht và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã chính thức công bố khởi động đàm phán giữa hai bên.
Ông Franz Jessen – Đại sứ, Trưởng phái đoàn liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam: "FTA giữa Việt Nam - EU sẽ là hòn đá tảng giúp Việt Nam vượt qua bẫy nước thu nhập trung bình" |
Việt Nam là đối tác thứ 3 trong khu vực ASEAN (sau Singapore, Malaysia) tiến hành đàm phán FTA với EU. Năm 2010, Việt Nam và EU đã ký tắt Hiệp định Hợp tác và Đối tác trong năm 2010, đây là một bước tiến đầu tiên tiến tới mối quan hệ thương mại, kinh tế gần gũi hơn.
Theo Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, tại vòng đàm phán đầu tiên vào mùa thu tới sẽ có rất nhiều nội dung quan trọng sẽ được hai bên đưa ra thảo luận tại vòng đàm phán đầu tiên, gồm: biểu thuế, hàng rào phi thuế quan, cũng như các cam kết với các nội dung liên quan đến thương mại khác. Nổi bật là vấn đề mua sắm, chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, dịch vụ…
Ông Franz Jessen nhìn nhận, việc ký kết Hiệp định FTA với EU sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều lợi ích. Trước hết việc loại bỏ dần dần hoặc ngay lập tức 90 dòng thuế, cùng với đó nhiều mặt hàng sẽ được hưởng thuế suất 0% khi xuất khẩu sang EU là cú hích cho các DN Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào thị trường này.
Thêm vào đó, người tiêu dùng Việt Nam sẽ tiếp cận được hàng hóa nhập khẩu từ EU với chất lượng tốt và giá thành rẻ hơn hiện tại.
Một lợi ích khác được Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam nhắc tới khi Việt Nam ký FTA với EU, là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các nhà đầu tư EU vào Việt Nam chắc chắn sẽ tăng lên khi 2 bên đạt được thỏa thuận FTA.
Đáng nói hơn, dù không tác động trực tiếp nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng với nền kinh tế, đó là Việt Nam sẽ buộc phải tiến gần hơn đến với các tiêu chuẩn quốc tế về các vấn đề pháp lý, như quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý với các sản phẩm Việt…
FTA giữa Việt Nam - EU được kí kết, nhiều mặt hàng Việt Nam xuất sang thị trường EU sẽ được hưởng thuế suất 0% |
“Đối với một nền kinh tế đang cố gắng thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình như Việt Nam, nếu chỉ dựa vào lợi thế cạnh tranh chi phí thấp thì chưa đủ, nền kinh tế Việt Nam phải vươn lên chuỗi giá trị bổ sung cao hơn trên toàn cầu. Và, việc ký FTA giữa Việt Nam và EU sẽ là hòn đá tảng giúp Việt Nam vượt qua chiếc bẫy này” – ông Franz Jessen bày tỏ hy vọng.
Trả lời câu hỏi của Infonet về liệu cuộc khủng hoảng nợ công đang xảy ra lan tràn tại châu Âu có ảnh hưởng tới các vòng đàm phán sắp tới giữa hai bên, ông Franz Jessen khẳng định, điều này chắc chắn không xảy ra. “Có thể sẽ có một số tác động nào đó, nhưng sẽ là rất nhỏ, bởi EU xác định việc tăng cường thúc đẩy ký kết FTA với EU và Việt Nam sẽ là thách thức để giảm thiểu tác động của khủng hoảng kinh tế” – ông nói và đưa ra dẫn chứng, ngay trong các giai đoạn khủng hoảng vừa qua thì tăng trưởng thương mại giữa 2 phía vẫn không ngừng gia tăng.
Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 của EU trong khối ASEAN và EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Mỹ.
Năm 2011, Việt Nam kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU đạt 12,8 tỷ euro, chủ yếu là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là giày da, quần áo, đồ dệt may, cà phê, hải sản và đồ nội thất da.
EU xuất khẩu sang Việt Nam đạt 5,2 tỷ USD, với các mặt hàng chủ yếu là công nghệ cao bao gồm máy móc, thiết bị điện, máy bay, phương tiện giao thông, dược phẩm, sắt thép….
Hoài Thu