Thực phẩm đội giá sau Tết

Giá rau xanh tăng nhẹ, thịt gà đội giá khiến người tiêu dùng chóng mặt, phải vào siêu thị mua thực phẩm những ngày sau Tết Nguyên Đán.

Chợ đội giá, siêu thị đứng im

Giá chợ đồng loạt tăng

Thực phẩm là mặt hàng thiết yếu trong bữa ăn của mỗi gia đình, sau Tết nhu cầu sử dụng rau xanh, cá, hải sản tăng theo đó giá các mặt hàng này bị đẩy lên, trung bình tăng khoảng 10 – 30% so với thời điểm trước Tết.

Dạo quanh một vài chợ Thành Công A, chợ Dịch Vọng, chợ tạm trên phố Linh Lang – Hà Nội PV ghi nhận rau xanh là mặt hàng tăng giá đồng loạt ở mức trung bình, cá, thịt gà cũng được tiểu thương đẩy giá lên, mặt hàng thịt lợn giữ giá ổn định bằng giá trước Tết và khách hàng có phần không mặn mà với mặt hàng này do sức tiêu thụ dịp Tết đã tăng mạnh.

Chợ đội giá, siêu thị đứng im

Rau xanh bán chạy sau Tết. Ảnh: PT

Giá rau xanh tại chợ tạm trên phố Linh Lang phổ biến rau cần 5.000 – 7.000 đồng/bó, cải ngọt 15.000 đồng/kg, cải bẹ 3000 đồng/bó, rau muống 10.000 – 12.000 đồng/bó, cà rốt 8.000 đồng/kg …, đắt hơn ngày thường từ 10-30%.

Có mặt tại hàng rau chợ Thành Công A, cô Khiêm (La Thành – Hà Nội) chia sẻ: Năm nào cũng vậy, Tết xong đi chợ mua rau giá thường cao hơn vì Tết ăn nhiều đạm, ra Tết ai cũng thèm bát rau xanh đổi món. Nhưng nhìn chung năm nay rau không cháy chợ, giá chỉ tăng hơn trước Tết một ít. Hôm trước rau muống 9.000 đồng thì giờ 10.000 – 12.000 đồng/bó. Rau cần, cải cúc tăng chút ít.

Lý giải về giá rau sau Tết chị Cúc tiểu thương tại chợ Thành Công nói: “Giá rau năm nay nhìn chung không tăng nhiều, có chăng chỉ tăng 1.000 - 2.000 đồng so với thời điểm trước Tết, do nhu cầu của người tiêu dùng tăng, nên giá bị đẩy lên một chút. Tuy nhiên, xe rau nặng mọi khi bán cả ngày, mấy hôm nay chỉ đến trưa là hết”.

Mấy ngày Tết năm nay, trời mưa rét nhưng nguồn rau không khan hiếm như mọi năm. Nhiều hộ trồng rau đem đến chợ đầu mối Long Biên, Dịch Vọng bán sớm nên nguồn cung dồi dào hơn. Đầu năm đi lại vất vả thì giá tăng đôi chút cũng là lẽ thường, người mua hàng đầu năm cũng dễ tính hơn, chị Cúc nói thêm.

Tuy vậy, thịt gà lại được các tiểu thương hét giá trên trời. Tại chợ Láng Hạ B trên phố chùa Láng, gà tam hoàng bán với giá 120.000 đồng – 140.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với trước Tết, gà ta 190.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg.

“Sau Tết cái gì chả tăng giá, gà tam hoàng 130.000 đồng/kg là bình thường, giáp Tết chị cũng bán với giá này, hôm nay muốn bán hết hàng để về sớm làm cơm hóa vàng thì chị để giá đấy, chứ mọi hôm chị còn bán 150.000 đồng/kg”, chủ gian hàng Nhung Hoàng chợ Láng Hạ B mời khách.

Chợ đội giá, siêu thị đứng im

Thịt gà, cá, tôm được tiểu thương đẩy giá cao hơn do nhu cầu sau Tết tăng, giá cao nhưng nhiều người vẫn chấp nhận mua để đổi bữa. Ảnh: PT

Cá, tôm tại các chợ cũng nâng giá bán, cá trắm đen giá 150.000 đồng/kg, trắm trắng 125.000 đồng/kg, tôm sú 250.000 đồng – 300.000 đồng/kg, đắt hơn ngày thường từ 20-40.000 đồng/kg.

Siêu thị giữ giá ổn định

Giá thực phẩm tại các chợ được tiểu thương đẩy lên nhưng tại siêu thị, giá thực phẩm vẫn được bán với giá niêm yết trước Tết.

Tại siêu thị BigC Thăng Long, rau cần giá 15.500 đồng/kg, ngọn susu 19.200 đồng/kg, cải ngọt 12.000 đồng/kg, bắp cải 9.000 đồng/kg, cà rốt 9.500 đồng/kg … Nguồn hàng phong phú để khách hàng lựa chọn.

Giá thịt lợn bán tại siêu thị dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, mực 255.000 đồng/kg, bắp bò 180.000 đồng/kg, thịt gà tam hoàng 100.000 đồng/kg …

Chị Hằng nhân viên gian rau củ quả siêu thị BigC cho hay: Ngay ngày đầu mở cửa trở lại siêu thị đã nhập một lượng lớn rau củ quả đáp ứng nhu cầu sử dụng đầu năm của khách hàng, giá bán các mặt hàng vẫn giữ nguyên giá niêm yết trước Tết. Ngoài ra, siêu thị còn áp dụng khuyến mại giảm giá đầu năm một số các mặt hàng như cải thảo, rau cần …

Chợ đội giá, siêu thị đứng im

Siêu thị ngày đầu năm lượng khách đến chọn mua thực phẩm khá lớn vì tin tưởng chất lượng và giá sản phẩm được niêm yết cụ thể. Ảnh: PT

Lượng người đổ đến siêu thị mua thực phẩm trong những ngày đầu năm có xu hướng tăng, phần nhiều vì ngại đi chợ bị thách giá và hàng hóa trong siêu thị dồi dào hơn.

Chị Hoài (Kim Mã – Ba Đình) khách mua tại siêu thị nói, đi chợ mỗi hàng bán một giá, chả biết đằng nào mặc cả nên thường bị mua đắt. Gà thịt tại đây bán 110.000 đồng/kg vậy mà ở chợ gần nhà có người mời giá 160.000 đồng/kg mà vẫn bảo "giá hữu nghị vì trưa rồi".

Phạm Thơm

Phạm Thơm

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !