Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông

Chiều 9/8, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Sekong (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Dự hội đàm có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh. Đoàn tỉnh Sê Kông có ông Khamphoi Butdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã đánh giá lại kết quả nội dung hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thống nhất và ký biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hai tỉnh đã thống nhất và ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai bên tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sekong nói riêng. 

Hằng năm, hai bên sẽ luân phiên trao đổi đoàn cấp cao, tạo điều kiện cho đoàn công tác các ngành, địa phương giáp biên sang thăm và trao đổi các nội dung hợp tác. Tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ tỉnh Sekong tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về công tác xây dựng Đảng và tạo điều kiện để tỉnh Sekong sang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân...

Hai bên tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào và Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào khi được hai nước phê chuẩn, chủ động phối hợp duy trì, bảo vệ, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới không bị phá hoại, hư hỏng và tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình kết nghĩa Bản-Bản ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh.

Có cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tình hình kinh tế-xã hội của mỗi địa phương và phối hợp vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp của hai tỉnh tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức tại mỗi địa phương nhằm thúc đẩy giao thương.

Ngoài các lĩnh vực trên, hai bên tiếp tục duy trì phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá; thực hiện các nội dung hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ khám và cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường cho người dân ở khu vực biên giới.

Thừa Thiên-Huế tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới tỉnh Sekong ổn định nơi ở và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Tỉnh Sekong tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh Thừa Thiên-Huế tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Sekong nhằm phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực biên giới. 

Đến nay, Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ 110 lưu học sinh Lào thuộc tỉnh Sê Kông đến học tập tại các trường cao đẳng, đại học (cấp 10 suất học bổng toàn phần hàng năm cho học sinh Sê Kông); tài trợ hơn 7,3 tỷ đồng xây dựng cầu Xeron, hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học và 7 ngôi nhà tại Sê Sáp, huyện Kà Lừm; hỗ trợ gần 200 triệu đồng di chuyển, dựng nhà mới và lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân bản A Róc - Ireo, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông.

Cũng trong chuyến công tác này vào ngày 7/8 tại tỉnh Quảng Nam, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Nam và Sekong phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao 2017. Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã thảo luận và thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được thống nhất tại các kỳ hội nghị trước đây. 

Trong giai đoạn 2017-2019, hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tuyến giao thông từ tỉnh Sekong qua cửa khẩu Nam Giang-Dak Ta Ok đến Quảng Nam; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Chính phủ hai nước cho phép nâng cấp cặp cửa khẩu này lên cửa khẩu quốc tế trong năm 2018. 

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần hình thành tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây thứ 2 qua cặp cửa khẩu Nam Giang-Dak Ta Ok; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm cho hoạt động của cặp cửa khẩu phụ Tây Giang-Ka Loum, bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, cột mốc.

Nguyễn Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !