Thông tin mới nhất vụ cô giáo quỳ gối để xin gặp lãnh đạo tỉnh

Một nữ giáo viên đã đến quỳ gối trước trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk, xin nộp đơn và gặp lãnh đạo tỉnh này để được chỉ đạo, xử lý dứt điểm vụ việc mình bị điều chuyển công tác từ trường này sang trường khác.

Hình ảnh nữ giáo viên quỳ gối được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngày 7/8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản, thông tin chính thức về clip giáo viên quỳ gối, xin gặp lãnh đạo tỉnh được đăng tải trên mạng xã hội vào trưa 6/8.

Theo đó, trưa 6/8, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một giáo viên quỳ gối tại UBND tỉnh Đắk Lắk để xin gặp lãnh đạo tỉnh và gửi đơn thư.

Clip này đã gây xôn xao dư luận và để lại những bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Còn theo văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk, nữ giáo viên quỳ gối tại UBND tỉnh Đắk Lắk là Nguyễn Thị Hoa Anh - Giáo viên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Vào sáng 6/8, bà Anh cùng một đồng nghiệp khác đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Đắk Lắk để đăng ký lịch. Tuy nhiên, cán bộ tại đây trả lời, vụ việc của bà đã được UBND TP. Buôn Ma Thuột giải quyết theo quy định.

Sau đó, bà Anh cùng nữ đồng nghiệp đến trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk để gửi đơn. 

Tại đây, nhân viên đã hướng dẫn, mời 2 giáo viên vào phòng chờ để giải quyết. Lãnh đạo văn phòng cũng cử cán bộ sắp sếp để tiếp nhận đơn và giải thích các quy định liên quan đối với bà Anh.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ giải quyết, bà Anh đã ra quỳ gối trước trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trước sự việc này, cán bộ đã ra giải thích, tiếp nhận đơn và 2 nữ giáo viên ra về. Sau đó, clip bà Anh quỳ gối được đăng tải trên mạng xã hội.

Cũng theo văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ việc của bà Anh đã được UBND TP. Buôn Ma Thuột giải quyết. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết nội dung trong đơn khiếu nại của bà Anh gửi ngày 6/8.

Theo chia sẻ của bà Anh, vào tháng 8/2018, bà bị điều chuyển công tác từ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đến Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (thuộc xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên, bà không đồng ý với quyết định điều động này và đã nhiều lần viết đơn khiếu nại nhưng chưa đồng ý với cách giải quyết của UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Trần Nhân
Từ khóa: Giáo viên Quỳ gối Nộp đơn Chuyển công tác Đắk Lắk Nguyễn Thị Hoa Anh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !