Thống đốc: Lãi suất cho vay sẽ giảm 2,5%
Thống đốc: Lãi suất cho vay sẽ giảm 2,5%
Bởi nếu điều hành theo kiểu áp đặt giảm lãi suất thì tác dụng phụ đối với nền kinh tế là rất lớn.
![]() |
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: "Cơ hội giảm LS đã có từ cuối tháng 2 nhưng NHNN chưa điều chỉnh ngay vì muốn thị trường tự vận động trước" Ảnh: Hoài Thu |
Chiều 12/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình chủ trì họp báo công bố quyết định hạ lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài. Trên cơ sở xu hướng giảm của lạm phát và điều kiện cung – cầu vốn thị trường, bắt đầu từ 13/3, mặt bằng lãi suất đối với tiền gửi bằng VND sẽ chính thức hạ nhiệt xuống 13%/năm.
Cụ thể: Mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống còn 5%/năm.
Các loại lãi suất khác: lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 16%/năm xuống 15%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 13%/năm xuống 12%/năm.
Trần lãi suất huy động đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trở lên cũng giảm từ 14%/năm xuống còn 13%/năm.Mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống còn 5%/năm.
Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trở lên giảm từ 14,5%/năm xuống còn 13,5%/năm.
Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, căn cứ vào các điều kiện kinh tế vĩ mô thì từ tháng 8 trở lại đây lạm phát đã liên tục giảm, đây là tín hiệu tốt và tiền đề để tính chuyện giảm lãi suất (LS). Nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải tính tới thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD).
Nhiều năm qua hệ thống NH tăng trưởng tín dụng quá nóng, hệ số sử dụng vốn/nguồn vốn rất cao, 40% dư nợ lại là trung – dài hạn. Những khó khăn thanh khoản của hệ thống NH là những vấn đề tích tụ nhiều năm qua. Khi thực hiện chủ trương Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vốn ngắn hạn bị thu hẹp, khó khăn thanh khoản của TCTD được cải thiện đáng kể.
“Áp lực giảm LS đối với NHNN đến từ quý 4/2011 sau khi từ tháng 8 chỉ số CPI giảm nhiệt. Nhưng từ đó tới nay NHNN kiên trì điều hành, không giảm ngay LS mà chờ thời điểm thích hợp. Khi điều kiện chín muồi, điều kiện cần và đủ đã có thì NHNN quyết định giảm ngay mặt bằng LS. Chúng tôi mong muốn lần điều chỉnh giảm LS lần này một cách ổn định” – Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói.
Tuy nhiên, người đứng đầu NHNN thừa nhận, đáng lý cơ hội giảm mặt bằng LS đã có từ ngày 20/2, nhưng tại thời điểm đó NHNN chưa đưa ra quyết định giảm ngay. “Quan điểm điều hành của NHNN là muốn cho thị trường tự vận động trước khi áp dụng các biện pháp điều hành, bởi nếu điều hành theo kiểu áp đặt giảm lãi suất và thị trường không thuận thì sẽ nảy sinh những tác dụng phụ rất lớn đối với nền kinh tế”- ông Bình nhấn mạnh.
Cũng theo người đứng đầu NHNN, với mặt bằng LS huy động giảm 1% - xuống còn 13%/năm bắt đầu từ ngày 13/3 thì theo tính toán của NHNN, mức LS cho vay ra của các TCTD sẽ nhanh chóng về mức 14,5 -16,5%/năm trong thời gian tới, giảm khoảng 2,5% so với quý 4/2011 (trung bình mức LS vay ra quý 4/2011 từ 17-19%/năm). Tuy nhiên, mức lãi vay này nếu so với năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn ở mức cao.
Vì thế, “NHNN sẽ tiếp tục điều hành để hạ LS xuống trên cơ sở kiên trì kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu tiếp tục hạ được LP như thời gian qua, trung bình mỗi quý có thể hạ được 1% thì trong vòng 1-2 quý nữa có thể bỏ hẳn trần LS huy động. Khi đó các hoạt động vay mượn của doanh nghiệp cũng sẽ dễ thở hơn”- Thống đốc Bình khẳng định.
Trường Giang