Thống đốc: Gửi tiền Việt lãi gấp đôi gửi USD
Thống đốc: Gửi tiền Việt lãi gấp đôi gửi USD
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình khẳng định tại họp báo công bố quyết định hạ lãi suất đối với tiền gửi bằng VND chiều 12/3.
Trước lo ngại việc giảm trần LS xuống còn 13% và kéo theo đó là một loạt các loại LS của NHNN cũng giảm 1% so với trước đây sẽ khó thu hút được nguồn vốn từ dân cư, gây khó khăn trong huy động của các TCTD, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, không quá quan ngại vấn đề này.
![]() |
Theo tính toán của NHNN, tới cuối năm LS đầu ra sẽ dao động ở 14,5 -16,5%/năm |
Thông thường huy động vốn trước Tết bao giờ cũng giảm và giảm mạnh. 2 tháng đầu năm nay huy động vốn của các TCTD cũng đi theo quy luật này, tháng 1 huy động vào hệ thống NH giảm mạnh, từ tháng 2 trở lại đây tăng lên.
Điều đáng nói, liên tục trong 2 tháng qua NHNN luôn mua được ngoại tệ, người dân bán ngoại tệ lấy tiền đồng gửi vào NH, lòng tin vào tiền đồng đã tăng lên. Từ cuối năm 2011 đến nay mức tăng huy động vốn của nền kinh tế hơn 1% - phù hợp với điều kiện vĩ mô VN thời gian qua, với tốc độ NHNN đang mua được ngoại tệ vào, thì huy động vốn nền kinh tế tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo.
Một nguyên nhân khách quan nữa khiến vị Thống đốc tin tưởng vào khả năng tăng trưởng huy động thời gian tới, là lòng tin của người dân vào giá trị đồng tiền Việt Nam đã tăng lên so với công cụ đầu tư khác của nền kinh tế.
“Giả sử, nếu LS tiền gửi VND tới cuối năm là 10%, huy động ngoại tệ cùng lắm 5% (mức lãi gửi 2%, tỷ giá ngoại hối tăng 3%) thì gửi tiền đồng LS cao hơn 5%, tiền đồng lúc nào cũng hấp dẫn. Với LS hấp dẫn này chắc chắn người dân vẫn sẽ gửi tiền đồng” – ông Bình phân tích và cho biết thêm, lần này cùng với thông điệp hạ LS NHNN cũng ban hành Thông tư 07 về thắt chặt cho vay ngoại tệ, tạo ra vị thế mạnh hơn vững chắc hơn cho đồng tiền Việt Nam.
Liên quan đến kết quả phân nhóm và có hay không việc “chạy” chỉ tiêu, Thống đốc Nguyễn Văn Bình thẳng thắn: “Nếu có cái gì đó khuất tất, không công bằng thì các TCTD phải là những người phản ứng mạnh nhất, vì đó quyền lợi của họ. Nhưng đến nay nói là tâm phục khẩu phục thì mạnh quá, nhưng về cơ bản là các tổ chức tín dụng đồng tình, vì không ai hiểu họ hơn chính họ”.
thu hoài