Thống đốc: Đã có cơ hội bỏ trần lãi suất huy động
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho rằng, căn cứ vào tình hình thanh khoản hiện nay thì NHNN hoàn toàn có thể dỡ bỏ trần lãi suất huy động ngắn – trung hạn. Bởi ngay ở các kỳ hạn dài trên 12 tháng, dù NHNN đã "dỡ" trần nhưng lãi suất cũng chỉ quanh ngưỡng 11%/năm. Hay như trên thị trường liên ngân hàng lãi suất kỳ hạn gửi 1-3 tháng duy trì ổn định từ 5-6%/năm gần một năm nay. Tuy thế, cơ quan điều hành vẫn chưa thực hiện việc dỡ bỏ trần lãi suất, hay đúng hơn là sẽ không dỡ bỏ trần lãi suất thời điểm này nhằm mục đích tiết kiệm thời gian để hạ lãi suất xuống nhanh hơn.
"Việc giảm mặt bằng lãi suất hiện nay đã có tác động tích cực, nhưng nếu để thị trường tự điều phối hạ lãi suất thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong lúc "nước sôi lửa bỏng" hiện nay tiết kiệm thời gian hạ nhanh lãi suất cứu DN càng nhanh càng tốt" – Thống đốc Bình giải thích.
![]() |
Thay vì bỏ trần lãi huy động, NHNN vẫn sẽ giữ "cương" để lãi suất cho vay giảm nhanh hơn Ảnh: L.Anh |
"NHNN sẽ như người "nhạc trưởng" giữ mức trần lãi suất để các NHTM nhìn vào đó thực hiện, nhanh chóng hạ lãi suất cho vay xuống thấp hơn nữa" – ông nói thêm.
Theo số liệu từ NHNN, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 21/3 đã tăng 0,31% so với cuối tháng 2, riêng tín dụng VND tăng 0,69%. Các NHTM đã nỗ lực hạ lãi suất huy động xuống mức trần NHNN đưa ra – 7,5% ở các kỳ hạn dưới 1 năm. Với các kỳ hạn huy động dài lãi suất cũng giảm quanh ngưỡng 10-11%/năm, tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay.
Mục tiêu của NHNN sắp tới là sẽ hạ lãi suất xuống quanh mức 10%, dao động 9-11%/năm để DN có thể vay được. Tuy nhiên, Thống đốc cũng thừa nhận, không thể giảm nhanh lãi suất cho vay như mong đợi mà phải có độ trễ nhất định, do thời gian trước đây tăng trưởng tín dụng quá nóng, và phần lớn lượng vốn đã "rót" vào thị trường bất động sản. "Phải mất 1,5 – 3 tháng nữa thì mức lãi suất đầu ra mới có thể hạ thêm được. Mức giảm "kịch" cũng chỉ thêm 2-3% nữa"- Thống đốc Bình nói.