Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm gây ra vụ tấn công trên phố đi bộ ở Istanbul

Bộ Trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, các nhà chức trách nước này đã bắt giữ một người đàn ông nghi là thủ phạm để lại thiết bị nổ trên phố đi bộ trung tâm của Istanbul.

“Người để lại quả bom tại con phố đi bộ Istiklal Avenue ở Beyoglu đã bị Lực lượng an ninh Istanbul giam giữ. Anh ta đang bị thẩm vấn”, thông báo cho biết.

Theo các nguồn tin, các bằng chứng mà các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ thu thập được cho thấy sự tham gia của các nhóm người Syria bị Ankara công nhận là khủng bố trong việc tổ chức vụ tấn công.

Trước đó, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một số giả thuyết khả thi của vụ tấn công ở Istanbul theo đó, quả bom có ​​thể được mang trong túi hoặc hộp, sau đó nó tự phát nổ hoặc được kích hoạt từ xa.

Vụ nổ rất mạnh xảy ra ở Istiklal Caddesi, một phố đi bộ đông người thuộc quận Beyoglu của Istanbul, lúc khoảng 16h20 ngày 13/11 (giờ địa phương). Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng vụ tấn công này “có mùi khủng bố”.

Giới chức cho biết một nhân viên chính phủ và con gái nằm trong số nạn nhân thiệt mạng. Theo số liệu ban đầu, vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 81 người bị thương.

Istanbul và các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ từng trở thành mục tiêu của những đối tượng người Kurd ly khai, phiến quân Hồi giáo và các nhóm khác, trong đó có hàng loạt vụ tấn công vào các năm 2015 và 2016.

Hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Phát biểu không lâu trước khi lên đường đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói: "Thông tin ban đầu mà thống đốc Istanbul cung cấp cho thấy đây có thể là một hành động tấn công khủng bố. Những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt".

“Dù bất kỳ ai đứng sau vụ này, chúng tôi sẽ bắt chúng ở trong nước hoặc bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Những kẻ đó sẽ bị đưa về Thổ Nhĩ Kỳ để chịu xét xử và sẽ bị trừng phạt”, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết.

Hòa Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !