Thiếu nữ 17 tuổi bị tạt axit trên đường đi làm về
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn |
Ngày 22/11, Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho nạn nhân N.T.N.Đ (sinh năm 2000, quê Kiên Giang) bị bỏng axit rất nặng.
Chị gái nạn nhân cho hay, ngày 8/11, trên đường về nhà sau giờ làm, Đ. bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường tạt axit trực diện vào người. Cô gái được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Cần Thơ sơ cấp cứu. Do mức độ bỏng nặng và diện tích rộng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị.
Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân bị bỏng axit 13% độ 2-3 vùng mặt, thân và hai tay. Đặc biệt, bệnh nhân bị tổn thương sâu vùng mắt, bỏng kết mạc độ 2-4. Các bác sĩ nhận định thị lực của bệnh nhân sẽ bị suy giảm, tầm nhìn hiện tại chỉ từ 0,5 - 1m. Rất khó tiên lượng tương lai bệnh nhân có thể nhìn thấy hay không nhưng theo kinh nghiệm của các bác sĩ thì khả năng nhìn bình thường của bệnh nhân rất khó khăn.
Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ sống với ông bà ngoại, đang làm công nhân. Hiện chi phí điều trị khoảng 150 triệu và việc điều trị còn kéo dài do những tổn thương quá lớn.
Theo bác sĩ Hiệp, cô phải trải qua ít nhất 5-6 ca phẫu thuật để có thể cải thiện khuôn mặt bị hủy hoại, không những thế, di chứng do axit để lại rất nặng nề như sẹo lồi, sẹo dính,... và những tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân.
Các bác sĩ cảnh báo khi bị tạt axit, nên dội nước liên tục vào người họ trong vòng 30 phút đầu, như vậy sẽ làm cho lượng nhiệt cân bằng và không làm tổn thương sâu. Cần chú ý không nên dùng khăn lau vì sẽ làm vết thương tổn thương sâu hơn.