THD mất giá mạnh, ông Nguyễn Đức Thuỵ văng khỏi Top 10 người giàu nhất

Hiệu ứng “sell in May” đến sớm với thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index kết thúc tháng 4 tại 1.366,8 điểm, giảm 8,4% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất của VN-Index kể từ tháng 3/2020.

Với việc thị trường lao dốc trong suốt tháng 4 vừa qua, tài sản của các tỷ phú chứng khoán cũng đã giảm mạnh. Đáng chú ý, Top 10 tỷ phú chứng khoán đã có sự xáo trộn sau những cú sốc của thị trường. Ông Nguyễn Đức Thuỵ - Nhà sáng lập Thaiholdings, Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank – đã không còn có tên trong Top 10 sau khi giá cổ phiếu THD giảm thê thảm.

Từ vị trí thứ 9 hồi đầu tháng, ông Nguyễn Đức Thuỵ hiện tụt xuống vị trí thứ 12 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Giá trị tài sản của ông Thuỵ thông qua cổ phiếu THD và LPB đã giảm mạnh hơn 4.500 tỷ đồng, còn 10.980 tỷ đồng.

Cả hai mã cổ phiếu do doanh nhân quê Ninh Bình sở hữu đều mất giá mạnh trong tháng Tư. THD giảm 31% còn 118.000 đồng/cp khiến ông Thuỵ đánh mất hơn 4.400 tỷ đồng, trong khi LPB giảm 16% còn 16.000 đồng/cp sau khi kết thúc tháng.

{keywords}
Cổ phiếu THD giảm giá mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Với 10 gương mặt trong bảng xếp hạng hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đứng đầu với khối tài sản trị giá 172.500 tỷ đồng, giảm  2.500 tỷ đồng (1,48%) trong tháng Tư.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát cũng trải qua tháng Tư với mức sụt giảm 2.100 tỷ đồng sau khi cổ phiếu HPG giảm 4%. Hiện giá trị tài sản của ông Long tại HPG là 50.505 tỷ đồng, đứng thứ hai trong Top 10.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) cũng có tên trong Top 10 với vị trí thứ 9. Giá trị tài sản của bà Hiền tại HPG đã giảm 590 tỷ đồng, còn 14.200 tỷ đồng.

Hai tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) và Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan Group) là những người lâu nay nắm giữ hai vị trí thứ tư và thứ năm. Cả hai cùng lần lượt ghi nhận tài sản “bốc hơi” 970 và 819 tỷ đồng sau khi TCB và MSN cùng giảm giá trong tháng. Hiện tại, giá trị tài sản của hai đại gia này tại TCB và MSN lần lượt đạt 36.600 tỷ đồng và 36.008 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air, vẫn giữ vị trí thứ sáu quen thuộc với khối tài sản trị giá 33.187 tỷ đồng. Khối tài sản này đã giảm mạnh 2.700 tỷ đồng trong tháng qua sau khi giá cổ phiếu HDB và VJC do bà Thảo sở hữu lần lượt giảm 10,7% và 7,5%.

Dù vậy, bà Thảo vẫn bỏ xa vị trí thứ 7 của ông Bùi Thành Nhơn một khoảng cách khá lớn. Sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland (NVL), giá trị tài sản của ông Nhơn chỉ còn 22.600 tỷ đồng. Mặc dù vậy, ông Nhơn là người duy nhất trong Top 10 ghi nhận tài sản tăng sau khi kết thúc tháng Tư với mức tăng   524 tỷ đồng nhờ việc NVL tăng 2,3%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đạt, Chù tịch CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) ghi nhận tài sản giảm 870 tỷ đồng trong tháng qua sau khi cổ phiếu PDR giảm 5,4%. Hiện giá trị tài sản do ông Đạt nắm giữ thông qua PDR là 15.133 tỷ đồng.

Người còn lại trong Top 10 là ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa. Giá cổ phiếu VCS của Vicostone giảm 13% trong tháng qua khiến tài sản của ông Năng giảm mạnh 1.900 tỷ đồng, còn 14.300 tỷ đồng.

Như vậy, cùng với sự sụt giảm của VN-Index, sự rút lui của dòng tiền khỏi thị trường, có tới 9/10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm về tài sản trong tháng Tư vừa qua. “Sell in May and go away” vốn là một chiến lược đầu tư cổ phiếu dựa trên lý thuyết được các nhà đầu tư chứng khoán phương Tây áp dụng. Tuy nhiên, hiệu ứng này lại xảy ra với TTCK Việt Nam ngay từ tháng Tư.

Hiền Anh

 

 

 

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?