Chiến tướng VinFast Võ Quang Huệ: "Làm việc ở Việt Nam vui hơn nhiều!”

ICTnews - Vingroup muốn xây dựng thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam. Đầu tư rất lớn, đi vào xây dựng nhà máy công nghệ hiện đại 4.0. Đối với một người có kinh nghiệm 24 năm làm việc trong ngành ô tô thì cái duyên này rất lớn. Cớ gì mà không tham gia?
Chiến tướng VinFast Võ Quang Huệ:

Ông Võ Quang Huệ và các trí thức Việt Nam chia sẻ trong cuộc đối thoại chính sách và kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ

“Về Vingroup đối với tôi là mối duyên của cuộc đời”

Mở đầu câu chuyện chia sẻ của mình trong cuộc đối thoại cởi mở về chính sách và kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ, ông Võ Quang Huệ, người đang nắm giữ chức Phó Chủ tịch Vingroup phụ trách VinFast đã có những trải lòng về quãng thời gian ngắn làm việc với dự án ô tô thương hiệu Việt VinFast.

Mở đầu câu chuyện, ông Võ Quang Huệ cho biết: “Về Vingroup đối với tôi là một bất ngờ và là mối duyên của cuộc đời”.

Vingroup muốn xây dựng thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam. Đầu tư rất lớn, đi vào xây dựng nhà máy công nghệ hiện đại 4.0. Với xây dựng công nghệ ô tô thì nền tảng để xây dựng công nghệ phụ trợ và công nghiệp khác của đất nước. Đối với tôi, kinh nghiệm 24 năm làm việc trong ngành ô tô thì cái duyên này rất lớn. Cớ gì mà không tham gia? Phải tham gia hết mình”.

Nói về dự án VinFast, vị chiến tướng này hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi đã thu hút được với nguồn nhân lực tốt và suốt trong một năm qua, chúng tôi đã sống và làm việc trong một niềm khát vọng để đưa chiếc xe ô tô thương hiệu Việt sang năm chào khách hàng Việt Nam và cạnh trạnh được về chất lượng để có thể xuất khẩu. Một đề tài lớn, thú vị như vậy thì phải nói niềm vui cho tôi được tham dự để thấy mình trẻ ra, thấy mình rất hào hứng”.

Chiến tướng VinFast Võ Quang Huệ:

Nhà máy VinFast sẽ là nhà máy ô tô hiện đại bậc nhất tại Đông Nam Á

“Làm việc ở Việt Nam vui hơn nhiều!”

Nói với các trí thức trẻ người Việt đang sống và làm việc ở nước ngoài, ông Võ Quang Huệ chân thành chia sẻ: “Làm việc ở Việt Nam vui hơn nhiều!”.

Lý do ông Huệ đưa ra bởi: "Mình sống trên đất nước của mình, thấy rõ được từng việc làm có ý nghĩa mang đến việc cải tạo cuộc sống của người Việt Nam tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và góp phần xây dựng nền công nghiệp Việt Nam. Nếu mỗi người Việt Nam mang trong tim mình sứ mệnh đó thì chắc chắn chúng ta làm được nhiều điều lớn hơn cho đất nước.”

Ông Võ Quang Huệ cho biết, ngoài dự án VinFast, Vingroup cũng đang làm nhiều đề tài khác. “Chúng tôi vừa thành lập một trung tâm nghiên cứu phát triển cho ngành ô tô cho dự án VinFast, tiến tới xây dựng một trung tâm nghiên cứu ứng dụng về AI và công nghệ tự động hóa. Do đó, chúng tôi cần rất nhiều nguồn nhân lực tốt. Vì vậy, VinGroup luôn kêu gọi các bạn trẻ tham gia cùng chúng tôi”.

Làm ở ngoài hay làm ở trong nước thứ cần nhất vẫn là niềm đam mê với nghề nghiệp và công việc của mình. Đam mê đó chính là mang lại cho đất nước của mình nhiều giá trị. Và tôi xin chia lửa cho các bạn.

Sắp tới, VinFast sẽ ra xe máy điện, sang năm ra ô tô và xe buýt điện, ra xe con,… số lượng công việc rất lớn nhưng tôi vui vì với sự dứt khoát của người lãnh đạo của Tập đoàn và tôi mong rằng có nhiều tập đoàn, nhiều công ty cùng đồng hành với sứ mệnh xây dựng đất nước và nền công nghiệp ngày càng mạnh hơn.

Phúc Vinh

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.