Thị trường tôn thép Việt đón đầu cơ hội hội nhập
Các thông tin, số liệu chi tiết về thị trường tôn thép của Việt Nam cũng như những hành vi gian lận, hàng giả hàng nhái được đại diện Hiệp Hội thép Việt Nam cũng như các doanh nghiệp tiêu biểu của ngành tôn thép (Tôn Hoa Sen, Tôn thép VnSteel Thăng Long) phản ánh thực sự có ý nghĩa đối với khách mời tham dự Hội thảo. Thông qua những chia sẻ này, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận diện được những hành vi gian lận, làm giả, làm nhái mặt hàng tôn thép.
Mở đầu phần chia sẻ là những phân tích hết sức quan trọng và ý nghĩa về cơ hội và thách thức của các sản phẩm chủ lực của Việt Nam nói chung và của ngành tôn thép nói riêng trước nấc thang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới của TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cấp cao.
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết về việc làm thế nào để Việt Nam có thể kiểm soát và đẩy lùi vấn nạn gian lận, hàng gian, hàng giả, để các doanh nghiệp và nền kinh tế trong nước có đủ sức để nắm bắt được cơ hội khi lộ trình hội nhập sâu rộng đã và đang tới rất gần. “Chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà nếu như chúng ta không chung sức, chung lòng thanh lọc thị trường nội địa”. “Chúng tôi rất chia sẻ và đồng cảm với các doanh nghiệp trong ngành, khi bối cảnh thị trường cạnh tranh khó khăn, các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để có thể tồn tại, nhưng thưa các doanh nghiệp, nếu chúng ta cứ nhắm mắt để cho qua ngày, đoạn tháng thì chúng ta sẽ gục ngã ngay chính trên sân nhà”.
Ngoài những thông tin chỉ rõ những chiêu trò gian lận của một số đơn vị sản xuất, kinh doanh trên thị trường, Ông Vũ cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp đối với cả cơ quan chức năng để có thể quản lý và kiểm soát hoạt động này.
Đại diện của DN Vnsteel Thăng Long cũng đồng quan điểm với Ông Lê Phước Vũ và ngoài các thông tin cung cấp thêm từ DN có trụ sở tại phía Bắc về thị trường hàng giả hàng nhái mặt hàng tôn thép, Ông Trịnh Đình Hùng (VnSteel Thăng Long) cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, liên tục và dài lâu hơn nữa để có thể kiểm soát và hạn chế vấn nạn gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái mặt hàng tôn thép trên thị trường. Ông Hùng cũng kêu gọi các doanh nghiệp cùng hợp tác và nỗ lực vì cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Cùng lắng nghe phần phản ánh thực trạng tình trạng hàng gian, hàng giả mặt hàng tôn thép, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường, về sản phẩm, về sở hữu trí tuệ, thương hiệu (Cục QLTT, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục hải quan, Hiệp hội chống hàng giả & bảo vệ THVN…) đã có những phản hồi hết sức tích cực, đặc biệt là những đề xuất hợp tác giữa DN, báo chí, và các cơ quan quản lý mật thiết và sâu rộng hơn nữa để cùng phối hợp và tổng hợp lực lượng để có thể đẩy lùi vấn nạn này. Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải quan và Cục QLTT cam kết trong thời gian tới đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi gian lận mặt hàng tôn thép.