Thêm một nước xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virut Ebola

Bộ trưởng Y tế Senegal Awa Marie Coll Seck mới đây cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm virut Ebola đầu tiên.
Thêm một nước xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virut Ebola - ảnh 1

Bệnh nhân này bỏ trốn khỏi Ghi nê khi biết tin mình đã bị mắc virus Ebola

Trước đó, Sở y tế nước cộng hòa Ghi-nê cho biết một công dân nước họ bị nhiễm loại virut chết người này đã trốn khỏi nơi lưu trú và đến thăm người thân ở Senegal.

Thanh niên này đang được điều trị tại bệnh viện Fann nằm ở thủ đô Dakar, Senegal. Ngay sau khi xét nghiệm được làm tại viện Pasteur cho kết quả dương tính với virut Ebola, người bệnh này đã được đưa vào khu vực cách ly. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. 

Bộ trưởng Y tế Senegal cũng nhấn mạnh ngay khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virut Ebola tại đất nước châu Phi này, ngay lập tức các thiết bị y tế đã được tăng cường để tránh lây lan bệnh dịch nguy hiểm, đặc biệt là để kiểm soát những người từ nước ngoài vào Senegal. 

Cho đến nay, bệnh dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người ở vùng Tây Phi và nước láng giềng của Senegal, cộng hòa Ghi-nê là một trong ba quốc gia có số người mắc bệnh cao nhất. 

Theo Bộ trưởng y tế Awa Marie Coll Seck, thanh niên người Ghi-nê này đang là sinh viên của trường đại học Conakry và đã mất tích ba tuần trước khi cơ quan kiểm soát dịch bệnh Ghi-nê thông báo cho Seneral.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Senegal cho biết nước này đã nỗ lực tìm kiếm lại đường đi của bệnh nhân người Ghi-nê này và cho những người đã tiếp xúc với bệnh nhân làm xét nghiệm với virut Ebola.

Từ ngày 21.08.2014, Senegal đã chính thức đóng cửa biên giới với cộng hòa Ghi-nê vì lý do bệnh dịch, chỉ sau ba tháng nước này mở cửa biên giới lại với nước láng giềng của mình. Bộ trưởng nội vụ cũng nhấn mạnh biện pháp đóng cửa này áp dụng cho cả biên giới đường bộ, đường hàng không và đường biển với các nước cộng hòa Ghi-nê, Sierra Leone và Liberia.

Theo thống kê về số lượng người chết do dịch bệnh Ebola của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay ở Tây Phi đã có hơn 1.500 người thiệt mạng.

Mai Dung

Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !