Thật ngô nghê khi nghĩ cắt bỏ ngực để phòng ung thư vú!

Thật ngớ ngẩn khi ai đó nghĩ rằng việc cắt bỏ ngực để phòng ngừa ung thư! Chỉ khi đã bị ung thư hoặc có những chẩn đoán nguy hiểm ở mức độ cao người ta mới quyết định cắt  bỏ.

Trao đổi với PV báo Infonet về việc diễn viên Angelia Jolie quyết định cắt bỏ ngực vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ung thư đang gây xôn xao dư luận thời gian này, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà cho biết:

Việc quyết định cắt bỏ ngực của diễn viên Angelina Jolie chỉ để phòng ngừa ung thư vú là ngớ ngẩn, không thực tế. Bởi về mặt y học không ai làm thủ thuật cắt bỏ trước để ngăn ngừa ung thư mà chỉ khi có những chẩn đoán nguy hiểm thì con người  mới quyết định phẫu thuật để cắt bỏ.

Thông tin mà chúng ta có được chỉ là diễn viên đó có mẹ bị ung thư, trên cơ thể cô ấy cũng mang gen lỗi có nguy cơ ung thư cao hơn. Tuy nhiên, nguy cơ ở mức độ nào thì chúng ta không được biết. Vì thế không thể kết luận là có nên hay không nên cắt và quyết định cắt bỏ của cô ấy là đúng hay sai, bởi chúng ta không có thông tin từ bệnh án mà chỉ có thông tin qua báo chí.

Quyết định phẫu thuật cắt bỏ ngực phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không đơn giản chỉ là những thông tin chúng ta có được.

Thật ngô nghê khi nghĩ cắt bỏ ngực để phòng ung thư vú! - ảnh 1
Không thể cho rằng việc Angelia Jolie phẫu thuật cắt bỏ ngực là để phòng ngừa ung thư. Điều đó không thực tế. Chuyên gia không khuyến cáo cắt bỏ ngực khi nghi ung thư. Ảnh IT

Không ai cắt bỏ ngực để ngừa ung thứ vú

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, TS.BSCKII Nguyễn Văn Định, Trưởng khoa ngoại Vú Bệnh viện K cho biết:

Quyết định cắt bỏ ngực hay không là do bệnh nhân quyết định. Tùy từng giai đoạn và mức độ nguy hiểm của ung thư. Khi phát hiện có những dấu hiệu bị ung thư cao hoặc đã bị ung thư thì người bệnh sẽ được các bác sĩ tư vấn về các phương pháp điều trị thích hợp và nói rõ những hiệu quả cũng như nguy cơ của phương pháp điều trị đó. Quyết định sẽ phụ thuộc và  người bệnh. Trong những tình huống đó bệnh nhân sẽ lựa chọn phương án tối ưu.

Nguyên nhân về ung thư vú hiện đang được nghiên cứu vì có nhiều nguyên nhân không rõ ràng.

Trường hợp đang gây xôn xao dư luận này, người ta chỉ đề cập đến những người có mang những yếu tố có nguy cơ mắc ung thư vú cao. Tuy nhiên, không có nghĩa là mang những yếu tố đó thì chắc chắn mắc bệnh ung thư.

Có nhiều yếu tố gây nguy cơ ung thư cao như: Tuổi - tuổi càng cao thì khả năng mắc ung thu càng lớn; Chế độ dinh dưỡng; Yếu tố nội tiết, tiền sử kinh nguyệt, sinh sản có kinh sớm, mãn kinh muộn cũng là một nguy cơ.

Thứ nữa là do yếu tố gia đình, mẹ hoặc chị em gái bị ung thư thì cũng có khả năng mắc ung thư cao hơn người khác. Hơn nữa, trong yếu tố  tiền sử gia đình, cũng liên quan đến những đột biến gen rồi các yếu tố tiếp xúc với  phóng xạ, các yếu tố hình thái…

Thật ngô nghê khi nghĩ cắt bỏ ngực để phòng ung thư vú! - ảnh 2
TS.BSCKII Nguyễn Văn Định, Trưởng khoa ngoại Vú Bệnh viện K : Mọi quyết định của bệnh nhân phải có nguyên nhân, bệnh án cụ thể! Ảnh NL

Thời gian gần đây, một trong những nguy cơ gây ung thư cao được bàn nhiều là vấn đề lỗi gen BRCA1. Tuy nhiên, đây là một trong những yếu tố nguy cơ chứ ko phải là yếu tố duy nhất gây bệnh. Người diễn viên này có gen lỗi gây ung thư nhưng chúng ta chưa biết hết những yếu tố khác. Mọi quyết định của bệnh nhân phải có nguyên nhân, bệnh án cụ thể!

Đồng quan điểm trên, BS. Kim Dung bày tỏ quan điểm: Thầy thuốc luôn đưa ra những phương án lựa chọn cho bệnh nhân. Trong y học, khi điều trị các y bác sĩ luôn tìm phương án hạn chế tổn thương lớn nhất cho bệnh nhân. Trong trường hợp của nữ diễn viên này, một là cắt bỏ đi để yên tâm hơn. Hai là giữ lại khi bị ung thư sẽ chỉ sống tối đa là 5 năm.

Như vậy, người ta sẽ lựa chọn sự sống. Chúng ta không biết bệnh án của cô ấy mà chỉ dựa vào những thông tin ít ỏi đó mà phán đoán là quyết định cắt bỏ vú để phòng ngừa là không có cơ sở. Trên thực tế, không ai ngừa ung thư vú bằng cách cắt bỏ vú trước. Nếu như vây, để ngừa trước ung  thư người ta sẽ cắt bỏ trước những bộ phận khác! Đó là chuyện không tưởng trong y học!

Không khuyến cáo cắt bỏ ngực vì nghi ung thư

Trước thông tin về việc cắt bỏ vú để phòng ngừa ung thư, bác sĩ Đinh đưa ra lời khuyên: Chúng tôi không khuyến cáo những người có đột biến gen gây ung thư vú  BRCA1, BRCA2, BRCA3  quyết định cắt bỏ ngực.

Nên có kế hoạch khám thường quy để phát  hiện được ung thư ở giai đoạn sớm, để có phương pháp chữa trị sớm. Vì ung thư vú phát hiện càng sớm thì điều trị có hiệu quả càng cao, nghiên cứu cho thấy,tỉ lệ chữa khỏi từ 5,10 năm hoặc chữa khỏi vĩnh viễn rất cao.

Mỗi năm, khoa ngoại vú tiếp nhận và điều trị hơn 1000 bệnh nhân ung thư vú, tuy nhiên không phải ai cũng bị cắt bỏ ngực. Tỉ lệ cắt bỏ ngực phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, có nhiều loại phẫu thuật trong điều trị ung  thư vú: phẫu thuật cắt toàn bộ vú, phẩu thuật bảo tồn nghĩa là cắt một phần vú và vét hạch nách.

Nhưng giai đoạn sớm thì có thể phẫu thuật xong tạo hình vú luôn. Mỗi cách điều trị đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tuổi, tình trạng bệnh và nguyện vọng của bệnh nhân… Vì thế không nên quyết định ngay cắt bỏ ngực do nghi ung thư hoặc có nguy cơ ung thư. 

PGS.TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K:

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc ung thư vú ngày càng gia tăng do các yếu tố về môi trường, di truyền, chế độ ăn và nội tiết. Tại Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng đầu ở phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ chết do bệnh này đã được giữ ổn định nhờ các thành tựu đạt được trong sàng lọc phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.
Lan Nguyên

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !