Thanh Hóa: Người trẻ tiếp bước truyền thống bám biển
| |||||||
Tàu khai thác thủy sản công suất nhỏ đang giảm dần về số lượng. Anh Trần Văn Trung (xã Hải Thanh, Tĩnh Gia) - chủ tàu cá TH.90690.TS vừa trở về từ ngư trường Vịnh Bắc Bộ cho biết: “Nguồn lợi hải sản ở gần bờ ngày càng khan hiếm, nếu không đóng tàu lớn để ra khơi xa khai thác thì sản lượng cũng không được là mấy. Có tàu công suất lớn chúng tôi vẫn có thể bám biển khi gặp thời tiết xấu”. Được biết, anh Trung đã bán chiếc tàu cũ công suất 90CV để đầu tư đóng mới tàu công suất trên 300CV cùng với các trang thiết bị trên tàu với tổng số vốn trên 3 tỷ đồng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống khai thác hải sản, dù tuổi đời còn trẻ, ngư dân Nguyễn Văn Minh (xã Hải Bình, Tĩnh Gia) đã vượt qua những khó khăn, mạnh dạn vay vốn đầu tư đóng mới tàu công suất 420CV. Bằng ý chí và kinh nghiệm sau nhiều năm theo cha đi biển, đã giúp anh Minh cầm lái con tàu và cùng với 7 lao động vượt qua sóng gió, đạt hiệu quả cao trong khai thác. Anh cho biết: “Thời gian đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì phải lo chi trả tiền lãi ngân hàng, lại phải đảm bảo đời sống cho anh em bạn thuyền. Nhưng nhờ những kinh nghiệm học được từ những người đi trước, với lòng yêu nghề biển, đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn”. Trong ánh mắt của những thuyền trưởng với tuổi đời còn trẻ, luôn tràn ngập niềm vui khi được trực tiếp chỉ huy, cầm lái con tàu và tiếp tục phát huy nghề truyền thống bao đời của gia đình. Còn với những lão ngư dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm lênh đênh trên biển, càng vui hơn khi thấy được khát vọng vươn khơi xa của mình đã được lớp kế tiếp thực hiện. Hiện Thanh Hóa có 7.244 tàu đánh bắt hải sản, trong đó tàu cá có công suất từ 90CV trở lên khai thác xa bờ là 1.350 chiếc. Năm 2014 thời tiết tương đối thuận cho nghề khai thác hải sản, vì vậy sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng năm 2014 ước đạt 50.874 tấn. Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ đóng mới 94 tàu khai thác có công suất từ 400CV trở lên (trong đó có 4 tàu dịch vụ hậu cần). Theo kế hoạch, giai đoạn 1 được thực hiện từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015, đóng mới 10 tàu vỏ sắt và 20 tàu vỏ gỗ, 2 tàu dịch vụ hậu cần; nâng cấp 40 tàu khai thác hải sản có công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên. Giai đoạn 2 thực hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2016, thực hiện đóng mới 60 tàu khai thác hải sản, 2 tàu dịch vụ hậu cần. Nâng cấp toàn bộ tàu khai thác có công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên, đối với chủ tàu có nhu cầu. Đến nay ngư dân tại các xã ven biển đã được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Nghị định 67, đã có nhiều ngư dân đăng ký và đang hoàn thành các thủ tục, hồ sơ. |