“Thánh cô” thừa nhận mình mắc nhiều bệnh, hàng ngày vẫn phải uống thuốc

"Do ngày cuối tôi bị mệt nên đã có những lời nói không kiểm soát. Tôi không thể chữa bệnh cho ai. Bản thân tôi còn là người mắc rất nhiều bệnh như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, áp huyết cao… và hàng ngày vẫn phải uống thuốc chữa bệnh” – bà Xoan cho biết

Xung quanh vụ người phụ nữ đứng trước cổng BV K Trung ương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tự xưng là “thánh cô chữa bách bệnh”, khiến dư luận bán tín, bán nghi và không biết thực hư của câu chuyện cũng như người này thế nào, PV có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

“Thánh cô” thừa nhận mình mắc nhiều bệnh, hàng ngày vẫn phải uống thuốc - ảnh 1

Bà Xoan người tự xưng là "thánh cô chữa bách bệnh".

Ông Bình cho biết: “Ngay sau khi biết thông tin báo chí phản ánh, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực đã làm việc với người phụ nữ tự xưng “thánh cô chữa bách bệnh” là Hoàng Thị Xoan tại nhà riêng của bà này tại phố Hồng Hà”.

Tại buổi làm việc, bà Xoan cho biết: “Bà chỉ đi làm từ thiện ở BV K Trung ương. Lần đi làm từ thiện gần đây nhất của bà tại BV này là vào ngày 3/10/2015 đến ngày 12/10/2015. 

Do ngày cuối tôi bị mệt nên đã có những lời nói không kiểm soát. Tôi không thể chữa bệnh cho ai. Bản thân tôi còn là người mắc rất nhiều bệnh như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, áp huyết cao… và hàng ngày vẫn phải uống thuốc chữa bệnh” – Bà Xoan cho biết tại buổi làm việc.

Sau đó, bà Xoan đã ký cam kết sẽ chỉ đi làm từ thiện chứ không chữa bệnh cho người khác nữa. Chồng bà Xoan là ông Hoàng Mạnh Hùng cũng cho biết, từ trước đến nay vợ mình chỉ đi làm từ thiện chứ không có khả năng chữa được bệnh cho bất cứ ai.

Một lãnh đạo Công an phường Phúc Tân cho biết, bà Xoan là một công dân chấp hành tốt các quy định pháp luật trên địa bàn phường. Trước đây, bà từng làm tổ phó tổ dân phố, tham gia tích cực vào Hội chữ thập đỏ, thường xuyên làm việc thiện.

Trao đổi với PV Infonet, PGS- TS Trần Văn Thuấn – Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương thông tin: “Trước sự việc trên, BV K đã đề nghị PA83-Công An Hà Nội; Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Bông phối hợp giải quyết triệt để tình trạng trên, tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên bệnh viện, giải tỏa tâm lý không ổn định cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị”.

Trước đó, Infonet đã có bài phản ánh trước cổng bệnh viện K Trung ương ở đường Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi ngồi ngay trên vỉa hè tự xưng có thể chữa bách bệnh.

Theo một số bệnh nhân ở Bệnh viện K Trung ương đã theo người phụ nữ này chữa bệnh, người phụ nữ này tự xưng là “Thánh chữa bệnh”, có rất nhiều hành động kỳ quặc như mút trán, phun nước vào mặt, đặt đồ lễ lên đầu thậm chí sờ vào vùng nhạy cảm của người bệnh. 

Tiến Dũng

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !