Thai nhi sống khoẻ mạnh trong bụng người mẹ hôn mê hơn 3 tháng

Sau hơn 3 tháng sống trong bụng người mẹ hôn mê thở máy, đứa trẻ chào đời khoẻ mạnh như những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ bà mẹ khoẻ mạnh.

Em bé khoẻ mạnh như những bé của thai phụ bình thường khác

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đào Văn Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết, ngày 9/5, bệnh viện có tiếp nhận một thai phụ bị tai nạn giao thông được xe cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện, không rõ danh tính, người thân.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, có tụ máu dưới màng cứng, glasgow 4 điểm (với những bệnh nhân chấn thương sọ não glasgow xấu nhất là 3 điểm), đồng tử giãn toàn bộ tiên lượng tử vong cao.

Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu đặt ven hồi sức, mở khí quản cho bệnh nhân thở máy, tuy nhiên tiên lượng tình trạng bệnh rất nặng. Tình trạng bệnh nguy cấp, bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn viện và bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức. Sau phẫu thuật chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định. Lúc này người nhà bệnh nhân biết tin mới tìm đến viện. Bệnh nhân là chị Đặng Quỳnh Anh, 29 tuổi, Yên Sở, Hà Nội.

Khi vào viện, thai nhi mới được 5 tháng, còn quá nhỏ. Các bác sĩ đặt mục tiêu cứu mẹ nhưng vẫn cố gắng nhất để không ảnh hưởng đến thai nhi. Như sử dụng các thuốc gây mê an toàn, giảm cơn co tử cung, khi chụp chiếu, bệnh nhân được chuẩn bị áo chì để che bụng .

Tuy nhiên, sau phẫu thuật bệnh nhân vẫn phải thở máy, hôn mê, phản xạ hầu như không có. 

Hàng ngày các bác sĩ của khoa Sản 1 lên theo dõi bệnh nhi. Thật may mắn thai nhi phát triển bình thường sau hậu phẫu và điều bác sĩ lo lắng như viêm phổi, bị loét do tì đè, thiếu dinh dưỡng, mất máu sau phẫu thuật…đều không xảy ra còn thai nhi tăng cân tốt.

BSCK II, Trần Viết Thắng, trưởng khoa Sản I, Bệnh viện Thanh Nhàn chia sẻ, sau mổ hơn 1 tháng, tình trạng bệnh nhân diễn tiến tốt hơn và được cai thở máy, tuy nhiên tiên lượng thì vẫn rất nặng, điểm glasgow vẫn rất thấp 5 điểm . Lúc này các bác sĩ chỉ nghĩ đến việc duy trì để nuôi bào thai đến đủ 38 tuần thì bắt đầu mổ lấy thai chứ không hi vọng nhiều về sự cải thiện sức khoẻ người mẹ.

Đến khi thai được 38 tuần, các bác sĩ quyết định mổ. Trước mổ lấy thai bác sĩ đã đứng tại giường và trao đổi với người nhà về kế hoạch mổ lấy thai, lúc đó nhịp tim của người mẹ và thai nhi bỗng nhiên thay đổi, nhịp tim nhanh hơn. Đúng 14h ngày bác sĩ Thắng cùng kíp mổ lấy ra một cháu bé nặng 3,2kg hồng hào, khoẻ mạnh như các em bé được sinh ra từ những người mẹ khoẻ mạnh.

Bé được gia đình gọi là bé Cốm. Sau sinh bé được da kề da và với mẹ. Một điều kỳ diệu nữa là khi bác sĩ hỏi em bé nặng bao nhiều kg, người mẹ đã có những phản ứng tích cực nắm được 3 ngón tay ra hiệu. Người nhà thực hiện cấu, bẹo bệnh nhân đã có phản xạ…

Các bác sĩ hi vọng sau khi mổ lấy thai, em bé khoẻ mạnh và tình mẫu tử sẽ giúp cho tình trạng của bệnh nhân Quỳnh A. tiến triển tốt hơn.

Khánh Ngọc

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !