Thái Bình: Xã Thái Phương xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững
![]() |
Học sinh xã Thái Phương được học trong ngôi trường mới. |
Người dân đóng góp
Huyện Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình về đích nông thôn mới. Điều đặc biệt, không chỉ dựa vào nguồn lực từ ngân sách nhà nước mà người dân trong sống huyện cũng đóng góp đầu tư xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, người dân trong tỉnh đã góp 37 % kinh phí xây dựng nông thôn mới. Nhiều người dân là con em địa phương đi làm xa đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới của huyện.
Người dân góp công, góp của xây mới và sửa chữa nhiều cơ sở vật chất trong huyện. Về tới địa phương không còn cảnh đường đất, đường gạch mà thay vào đó là hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa từ trong làng ra tới các trục đường nội đồng. Người dân canh tác nông nghiệp cũng không còn vất vả vật lội với đường đất như trước đây mà có thể phi xe máy ra tới ruộng nhà.
Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đã đầu tư phát triển đặc biệt là giao thông nội đồng. Người dân đã đóng góp bằng cách hiến đất để đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng. Có quỹ đất mới cũng giúp xã đảm bảo được tiêu chí hạ tầng giao thông nông thôn.
Ngoài ra, ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng xi măng cho các địa phương để người dân đóng góp thêm xây dựng hành lang giao thông. Nhờ thế, việc giao thương, buôn bán, kết nối thông thương giữa các xã trong huyện và các thôn trong xã đi lại dễ dàng hơn.
Tiêu chí đường giao thông, đường nội đồng cần chi phí rất lớn. Xã Thái Phương huy động người dân đóng góp 62 nghìn mét vuông đất, hàng nghìn ngày công nhờ nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, toàn xã đã xây dựng được 40 km đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng và cơ sở hạ tầng với chi phí 80 tỷ đồng.
Từ xã có mức xuất phát điểm trung bình, hiện nay xã Thái Phương huyện Hưng Hà đã phát triển vượt bậc với thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Người dân có việc làm thường xuyên chiếm tỷ trọng cao. Các làng nghề, khu công nghiệp xã cũng phát triển hơn.
Về vệ sinh môi trường, chủ nhật hàng tháng thanh niên thường vận động người dân, thanh thiếu niên, những người già làm vệ sinh dọn dẹp về sinh môi trường để xã Thái Phương đạt tiêu chí về môi trường nông thôn.
Phát triển ngay tại địa phương
Ông Đinh Đức Hải (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) chia sẻ trước đây gia đình ông có xưởng may ở trong xã. Nhưng hiện nay, xưởng đã phát triển mở rộng ra tới 5ha. Trước đây chưa có định hướng phát triển của địa phương thì gia đình cũng chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Khi được định hướng, cho thuê đất, gia đình ông Hải đã mạnh dạn thuê 5ha đất để mở xưởng. Đến nay, kinh tế gia đình phát triển hơn.
Ông Hải còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người, góp phần tăng thu nhập cho người dân và nhận bao tiêu sản phẩm cho người dân. Thay vì người dân phụ thuộc vào nông nghiệp là chăn nuôi hay trồng trọt thì giờ đây người dân có thêm thu nhập, đời sống khá giải hơn. Những người nông dân cũng có thu nhập 4, 5 triệu đồng/tháng.
Điều này, ông Hải cho rằng giúp giữ vững duy trì làng nghề mang giá trị kinh tế cho địa phương. Rất nhiều người lao động ở trong vùng đã có công ăn việc làm thay vì chỉ trông chờ vào năm hai mùa lúa như trước đây.
Hiện nay, xã Thái Phương cũng có nhiều công ty sản xuất hàng may mặc xuất nhập khẩu sang cả châu Âu và châu Mỹ mang lại nguồn ngoại tệ rất lớn cho địa phương.
Cơ sở vật chất ngoài nhà trường xây mới thì nhà trường còn được trang bị thêm bàn ghế mới, máy chiếu, máy tính cho công tác giảng dạy và học tập.
Trong hệ thống trường học, xã Thái Phương cũng đầu tư máy chiếu cho giáo viên giúp giáo viên có thể giảng bài tốt nhất cho các em học sinh. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang. Điều này giúp bộ mặt của địa phương thay đổi hàng ngày. Học sinh đáp ứng được tiêu chí học tin học, các phòng chức năng đảm bảo đủ cơ sở vật chất. Nhà trường còn có phòng thí nghiệm, phòng tin học. Cấp 1 có 3 học sinh trên máy, cấp 2 có 3,5 học sinh trên máy. Cơ sở nhà trường hiện đại giúp học sinh tiếp thu dễ dàng và giáo viên giảng dạy cũng nhàn hơn.
