Thái Bình chú trọng tuyên truyền trong phát triển xây dựng nông thôn mới
![]() |
Thi đua xây dựng nông thôn mới về tới tận thôn xã. |
Tuyên truyền từ lo ngại tới mạnh dạn thực hiện
Tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), khi nói về chương trình nông thôn mới, ban đầu người dân còn lo ngại đóng góp quá người, quá sức.
Ví dụ như ở xã Thái Giang (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), theo lãnh đạo xã, lúc đầu, người dân Thái Giang rất lo về sự đóng góp quá sức dân nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động thì nhận thức về trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới của người dân đã thống nhất, nỗ lực thực hiện. Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã biên tập chuyên mục “Học Bác mỗi ngày”, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. phát liên tục trên hệ thống truyền thanh. Những gương người tốt, việc tốt được phát hiện, phản ánh kịp thời, qua đó khuyến khích thúc đẩy phong trào trở thành cao trào thực hiện.
Loa phát thanh của xã thường xuyên phát đi những thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới tới người dân. Nhờ thế, khí thế xây dựng nông thôn mới cũng ngày càng tăng lên.
Khi nói về nông thông mới, người dân không còn e dè, do dự mà họ sẵn sàng góp sức người, sức của. Con em ở địa phương đi làm xa cũng gửi kinh phí về để cùng nhau xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy ngay từ đầu huyện đã xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu, địa phương đã chú trọng các biện pháp tuyên truyền đặc biệt thông qua hệ thống truyền thanh.
Để sớm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới, UBND huyện tập trung chỉ đạo các địa phương năm 2018 thực hiện các giải pháp: tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới là nhân dân, với mục tiêu nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ một phần; các địa phương rà soát lại toàn bộ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn; huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Ngoài các nguồn lực từ nhà nước hỗ trợ theo quy định thì sự đóng góp của nhân dân địa phương hết sức quan trọng nhưng đồng thời cũng huy động các nguồn lực từ con em xa quê, doanh nghiệp ủng hộ.
Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tham gia, cán bộ, đảng viên, người dân hiểu rõ và ý thức được vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới; người dân, cộng đồng dân cư là chủ thể xây dựng nông thôn mới, từ đó phát huy nội lực là căn bản, tự giác tham gia chương trình:
Ưu tiên công tác tuyên truyền
Tại huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), bất cứ nơi đâu cũng thấy băng rôn, khẩu hiệu về xây dựng nông thôn mới. Người dân trong toàn huyện đều được hưởng lợi từ phong trào xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, sau gần 10 năm, bức tranh nông thôn thay đổi hoàn toàn.
Ông Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết huyệ thường xuyên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo tổ chức hội nghị cấp xã, xóm để quán triệt tới đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu cổ động trực quan tại khu vực trung tâm huyện, trung tâm xã, thị trấn, thôn, làng và khu vực công cộng.
Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tiểu ban tuyên truyền để tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, biên soạn tài liệu giới thiệu các nội dung, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử của huyện mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các văn bản và những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện xây dựng chương trình tuyên truyền cổ động, hướng dẫn và phối hợp với UBND xã tổ chức các trương trình văn hóa thao, hội diễn để khích lệ tinh thần trách nhiệm của nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động mở các hội nghị tuyên truyền các văn bản trên đến các thành viên, hội viên, đoàn viên. Tổ chức phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời phối hợp cùng các ban ngành liên quan tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến.
