Thái Bình: Cấp phát khẩu trang miễn phí cho giáo viên, học sinh THPT

Chiều 1/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo: 100% học sinh Trung học Phổ thông trong tỉnh sẽ được cấp phát khẩu trang miễn phí. Dự kiến tuần tới, sẽ có 300.000 khẩu trang được cấp phát miễn phí đến học sinh.

Thái Bình: Cấp phát khẩu trang miễn phí cho giáo viên, học sinh THPT (Ảnh minh họa)

Ở Thái Bình, đến ngày 1/2, ghi nhận có 4 trường hợp nghi nhiễm nCoV đã được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong đó có 2 trường hợp ở Vũ Hán trở về đã âm tính với nCoV, 1 trường hợp từ Đài Loan và 1 trường hợp từ Quảng Tây (Trung Quốc) đang chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo dừng tổ chức tất cả các lễ hội từ cấp tỉnh tới cấp xã; nghiêm cấm tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tập trung đông người.

Tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị trong đó tập trung kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các nơi dễ lây lan dịch như trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, các điểm tổ chức lễ hội.

Ông Thăng giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần MXP khẩn trương sản xuất khẩu trang để bảo đảm có đủ khẩu trang đạt tiêu chuẩn cấp miễn phí cho toàn thể giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp chủ động đầu tư kinh phí mua, cấp phát khẩu trang cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động để phòng chống dịch. Ngành Y tế đầu tư cung cấp đủ khẩu trang cho cán bộ y tế, nghiên cứu về việc cấp khẩu trang cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Tại tất cả các điểm tổ chức lễ hội phải có đội phản ứng nhanh, tăng cường giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch cho nhân dân và du khách dự lễ hội. Trong tình huống dịch xuất hiện, huy động cơ sở vật chất, nhân lực Bệnh viện Đa khoa, khu khám điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa đáp ứng từ 1000-1300 giường bệnh phục vụ công tác điều trị. Tỉnh sẽ bổ sung kinh phí cho các bệnh viện mua máy đo thân nhiệt, máy thở và nghiên cứu mua máy X Quang phục vụ công tác điều trị.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 18h50 ngày 1/2/2020, số người mắc bệnh trên thế giới: 12.024 trường hợp, 259 người tử vong. Tính đến 1/2/2020: Ở Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Quyết định nêu rõ: Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam.


Khánh Ngọc

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !