Tết Đoan Ngọ, rượu nếp, mận đội giá 3-4 lần vẫn cháy hàng
Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 Âm lịch hay còn gọi là Tết giết sâu bọ dù vào ngày thường nhưng các loại hoa quả như mận, vải, chôm chôm, nhãn và rượu nếp vẫn rất đắt hàng.
Dạo quanh một vài chợ trên địa bàn Hà Nội, như chợ Linh Lang, Cống Vị, chợ tạm trên phố Sơn Tây, Vạn Bảo, rượu nếp được bày bán khá nhiều, mỗi chợ từ 5 – 7 điểm bán hàng, người mua, người bán đông đúc. Nhiều loại hoa quả tăng giá gấp 2, 3 lần ngày thường vẫn không có hàng bán cho khách.
![]() |
Nhiều người dân lựa chọn rượu nếp để dùng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: PT |
Luôn tay múc rượu nếp vào túi và hộp bán cho khách, chị Hòa, bán rượu nếp tại chợ Linh Lang vui vẻ nói: Hôm nay đắt khách em ạ, sáng chị bán bên Vạn Bảo tính ra được hơn 2 tạ, mãi gần trưa mới chuyển sang đây. Năm nào cũng thế, đi sớm không mua được hàng của chị đâu.
Chị Hòa tiếp lời: Ngày này hầu như ai cũng mua rượu nếp, ít là một hai chục nghìn nhiều có người lấy đến mấy kg. Bên Vạn Bảo phần lớn họ mua từ 1kg trở lên, hàng bán nhanh vì họ ăn quen rồi.
Giá rượu nếp bán trong ngày Tết Đoan Ngọ: nếp trắng giá từ 45.000 – 50.000 đồng/kg, rượu nếp tím (nếp cẩm) 60.000 – 70.000 đồng/kg.
Ngồi cổng chợ Cống Vị với quầy rượu nếp chỉ bán trong ngày Tết Đoan ngọ, bà Ngọc nhiệt tình tư vấn cho khách: Nếp tím nguyên liệu đắt gần gấp đôi nếp trắng, ăn có vị đặc biệt hơn, nhưng giá bán thì chỉ chênh một chút, người sành ăn thường chọn nếp tím. Từ sáng tôi cũng bán được gần 1 tạ rượu nếp.
Không chỉ riêng rượu nếp đắt khách trong ngày Tết Đoan Ngọ, những hoa quả hay được lựa chọn để giết sâu bọ cũng “đội giá” có mặt hàng còn “cháy” do cung vượt cầu.
Các quầy hàng bán hoa quả chợ tạm trên Phố Kim Mã Thượng, vắng bóng mặt hàng mận, khi được hỏi các chủ hàng hoa quả thường lắc đầu: Mận cuối mùa không có hàng, ngày này nhu cầu dùng cao chủ buôn tăng giá mạnh. Lấy buôn đã gần 50.000 đồng/kg về bán khách nào dám mua, em cứ đi cả chợ không hàng nào có.
Tìm được quầy hoa quả có bán mận tại chợ Linh Lang, PV hỏi mua, giá mận được hét 60.000 đồng/kg, lý giải điều này, chủ hàng hoa quả cho biết: Mùng 5/5 mọi người mua nhiều cầu vượt cung nên giá đắt là đương nhiên, đắt vậy nhưng ít nhiều ai cũng mua, từ sáng tôi bán được gần 2 tạ mận, toàn giá 60.000 đồng/kg, trưa rồi nếu lấy tôi giảm còn 50.000 đồng/kg thôi.
So với giá bán mận ngày thường, giá trong ngày Tết Đoan Ngọ đã bị đội lên gấp 3 nhưng vẫn không có bán.
![]() |
Mức giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg nhưng mận vẫn cháy hàng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: PT_Infonet |
Tuy giá đắt hơn ngày thường rất nhiều, nhưng theo chủ sạp hoa quả tại chợ tạm trên phố Sơn Tây, lời lãi không được nhiều so với những hôm bán giá thấp, chị này nói: Mận lựa đầu tôi bán 60.000 đồng/kg, còn hàng cuối chỉ bán 45.000 – 50.000 đồng/kg thôi, giá đắt ai cũng nghĩ lãi nhiều nhưng tính ra không bằng ngày thường bán giá 20.000 đồng/kg, tôi vẫn lãi gần 10.000 đồng/kg.
Vải cũng được bày bán khá phổ biến trên các sạp hoa quả trong ngày hôm nay, giá bán dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Mặt hàng này cũng được khá nhiều khách lựa chọn.
Một chủ hàng hoa quả tại chợ Cống Vị cho biết: Từ sáng bán được gần 1 tạ vải, hôm nay bán nhiều vài ngày sau lại vắng khách, như mấy ngày trước, 20kg vải thôi cũng ngồi từ sáng đến tối nhiều hôm không hết.
Giá thực phẩm và rau xanh bán tại các chợ trong ngày Tết Đoan Ngọ không có sự đột biến mạnh. Hiện thịt lợn vẫn được bán ở mức 100.000 – 120.000 đồng/kg tùy loại. Thịt vịt làm lông giá từ 65.000 – 75.000 đồng/kg, thịt gà tam hoàng làm lông 80.000 – 100.000 đồng/kg, gà ta 130.00 – 150.000 đồng/kg.
![]() |
Nhiều người mua từ 1kg rượu nếp trở lên. Ảnh: PT |
![]() |
Trẻ nhỏ cũng được bố mẹ mở hàng rượu nếp riêng cho ngồi bán. |
![]() |
Vải cũng được lựa chọn khá nhiều, chủ hàng từ sáng đã bán ra gần 1 tạ vải với giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg. |