Tất bật thu hoạch 'hoa tháng 4' trong nắng ấm

Trên cánh đồng xã Hạ Mỗ (huyện Đạn Phượng, Hà Nội), người trồng hoa đã tất bật thu hoạch hoa loa kèn nở sớm. Được biết, nhiều hộ gia đình tại đây cố tình “ép” hoa nở sớm với hy vọng bán được giá cao.

Năm nay tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chỉ lác đác vài vườn còn trồng hoa loa kèn. Người địa phương cho hay, nhiều người trong làng đã tìm đến Hạ Mỗ (huyện Đan Phương, Hà Nội) để thuê đất trồng hoa này bởi đất ở đó tốt, rất hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn, cây hoa to đẹp, lá xanh và nhiều bông. Năm nay, hầu hết diện tích cánh đồng xã Hạ Mỗ  được người dân Tây Tựu thuê lại để trồng hoa.

{keywords}
Người dân Tây Tựu (Hà Nội) bắt đầu thu hoạch hoa loa kèn.

Hoa loa kèn còn được gọi là “hoa của tháng Tư”, bởi loài hoa này chỉ nở duy nhất một lần vào tháng Tư hàng năm. Được biết, nhiều hộ gia đình tại đây cố tình “ép” hoa nở sớm với hy vọng bán được giá cao.

Bà Hoa (quận Bắc Từ Liêm), một người trồng loa kèn ở Hạ Mỗ, cho hay: "Năm nay gia đình tôi bắt đầu thu hoạch hoa loa kèn từ giữa tháng 3. Mùng Một, ngày Rằm (âm lịch) bán được giá cao hơn. Hoa loa kèn năm nay được giá, từ 130.000-170.000 đồng/bó (100 bông) tại ruộng. May là dịch cũng đã lắng xuống nên giá hoa không bị "xuống dốc" như đợt Tết Nguyên đán".

“Hoa được trồng từ dịp tháng 9, tháng 10 năm trước đến nay thì thu hoạch được. Tuy nhiên, để hoa bung nở sớm như vậy, phải tỉ mỉ từng bước một, nhất là phải chọn được củ giống đạt tiêu chuẩn”, bà Nguyễn Thị Loan (ở Tây Tựu) cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương (người trồng hoa làng Tây Tựu) chia sẻ: “Việc chăm sóc hoa loa kèn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất là thời tiết và kinh nghiệm. Về thời tiết, nếu năm nào mưa thuận thì hoa đạt tiêu chuẩn, mỗi cành có từ 3 tới 4 bông. Còn nếu năm nào mưa ít thì cần phải bù nước cho cây bằng cách tưới tiêu hợp lý, chăm bón đúng thời điểm. Khi thu hoạch thì cũng phải chọn lúc thời tiết râm mát, không thu hoạch lúc trời mưa hoặc khi trời quá nắng vì nếu thu hoạch vào thời điểm đó thì hoa sẽ không còn tươi, dễ bị hỏng”.

Hoa loa kèn chỉ trồng được vào mùa đông. Chúng được người dân ưa trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại. Nếu được chăm sóc tốt, một củ giống có khi cho tới 15 - 18 bông hoa.

{keywords}
Còn khoảng 10 ngày nữa mới vào chính vụ hoa loa kèn nhưng nhiều hộ trồng hoa Tây Tựu thuê đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đã có thể thu hoạch sớm. Năm nay, người trồng hoa loa kèn nhiều hơn để đáp ứng sớm nhu cầu của những người yêu thích loại hoa này.
{keywords}
Khi những bông hoa chuyển từ màu xanh sang màu trắng ngà là có thể bắt đầu thu hoạch.
{keywords}
Cây hoa loa kèn được trồng từ củ. Lá hình mác thuôn dài, dầy, màu xanh hơi vàng, khá mềm mại, lá mọc thành dãy, mép nguyên, cuống ngắn hoặc không cuống. Hoa mọc trên cành, mỗi cành thường có 1-3 bông, cành cứng hơn thược dược nên ít bị gãy đổ.
{keywords}
Hoa loa kèn dễ trồng, dễ chăm, phát triển mạnh mẽ, ít sâu bệnh. Thời vụ trồng loa kèn vào tháng 10-11 để cây nở hoa vào tháng 4.
{keywords}
Hoa loa kèn được thu hoạch rồi chuyển cho các lái thương đưa ra các chợ đầu mối để tiêu thụ. Chính vì dáng hoa đẹp nên loài hoa này được nhiều người yêu thích.
{keywords}
Tranh thủ những ngày nắng ấm, người dân tất bật ra ruộng cắt hoa.
{keywords}
{keywords}
Khi thu hoạch hoa loa kèn, người trồng hoa thường cắt gần gốc, để lại phần củ sinh trưởng, làm giống cho vụ sau.
{keywords}
Những bông hoa loa kèn đầu mùa vẫn còn e ấp chưa kịp nở, nhưng cũng đủ khiến người ta say đắm bởi vẻ đẹp giản dị và tinh khôi.
{keywords}
Người dân ở đây chia sẻ, nếu được mùa, 1 năm sẽ thu hoạch được khoảng 20.000.000 – 25.000.000 đồng/sào. Loa kèn tiêu thụ rất nhanh vì thời vụ ngắn và mỗi năm chỉ có 1 lần.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !