Tăng truyền thông góp phần phát triển nghề công tác xã hội

Đó là chia sẻ của nhiều đại biểu tại hội thảo “Tăng cường công tác truyền thông phát triển nghề công tác xã hội năm 2015” do tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục bảo trợ Xã hội và The Atlantic Philanthropies tổ chức.

Hội thảo này nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và Đề án Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 với các nội dung mới và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

Hội thảo có sự tham gia và chủ trì của ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội và ông Bùi Văn Trạch, Tổng biên tập Tạp chí Lao động & Xã hội.

Tăng truyền thông góp phần phát triển nghề công tác xã hội - ảnh 1

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện Cục Bảo trợ xã hội, Tạp chí Lao động & Xã hội, tổ chức UNICEF Việt Nam, nhiều Trung tâm Công tác xã hội một số tỉnh, thành đã trao đổi làm rõ một số nội dung như những khó khăn trong tuyên truyền nâng cao nhận thức đề án 32 và một số khuyến nghị; công tác truyền thông về phát triển nghề công tác xã hội trên các cơ quan báo chí hiện nay.

Chia sẻ về điều này, ông Bùi Văn Trạch, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội cho biết, với sự vào cuộc nhanh chóng của báo chí thì nhận thức của các ban, ngành, địa phương về nghề công tác xã hội đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập và vận hành mô hình trung tâm công tác xã hội, xây dựng website nghề công tác xã hội nhằm chuyển tải các thông điệp cũng như tiếp cận trực tiếp với các đối tượng cần trợ giúp.

Tuy nhiên, theo ông Trạch, để thực hiện tốt Đề án 32 phát triển nghề công tác xã hội, thời gian tới vẫn rất cần sự tiếp tục chung tay vào cuộc của các cơ quan truyền thông, báo chí. Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng công tác tuyền truyền là giải pháp quan trọng góp phần quyết định sự thành công của đề án. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích tầm quan trọng của nghề này đối với sự phát triển của xã hội.

Trước đó, tại “Hội thảo nâng cao chất lượng truyền thông thực hiện Đề án 32 và Đề án 1215 trên báo chí”, ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục bảo trợ XH (Bộ LĐ-TB &XH) cũng nhấn mạnh truyền thông báo chí là bộ phận không thể thiếu khi triển khai đề án 32. Bởi đó không chỉ là một kênh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công đồng xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nghề công tác với sự phát triển xã hội hiện nay, mà còn là kênh phản hồi những đề xuất, kiến nghị, nêu ra những bất cập của đề án để các ban ngành chức năng kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài ra, các đại biểu tại Hội thảo này cũng cho rằng thông qua báo chí, không chỉ các cấp, ngành, địa phương, mà bản thân người dân và những người thụ hưởng hiểu hơn về nghề công tác xã hội.

Thực tế, đối với nhiều quốc gia, nghề công tác xã hội không còn mới lạ, đem đến những lợi ích vô cùng to lớn đối với những đối tượng hoàn cảnh khó khăn, khó hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, nghề công tác xã hội còn mới lạ, vì vậy công tác tuyên truyền thông tin qua báo chí được đánh giá rất quan trọng trong việc triển khai đề án.

Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)

Mai Phương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !