Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 xin trả lại vương miện
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 Weluree Ditsayabut đã khóc lóc xin trả lại vương miện vì không chịu nổi áp lực quá lớn từ phía dư luận.
Chỉ chưa đầy một tháng sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014, người đẹp Weluree Ditsayabut đã bất ngờ xin trả lại vương miện. Quyết định này của cô được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 9/6, sau chuỗi ngày phải chịu những áp lực quá lớn từ phía dư luận.
![]() |
Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2014 khóc nức nở trong suốt thời gian diễn ra họp báo. |
Người đẹp Weluree Ditsayabut đã giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vào ngày 17/5 nhưng những phát ngôn xúc phạm phe Áo đỏ trên mạng xã hội cũng như những hình ảnh ăn chơi trác táng từ trước khi đăng quang của cô xuất hiện và lan nhanh trên các mạng xã hội khiến dư luận Thái Lan bức xúc.
Người đẹp 22 tuổi đã mô tả những người ủng hộ chính phủ nước này là “dơ bẩn” và “đáng bị tử hình”. Một tấm ảnh trong quá khứ của cô khi bị phát tán còn khiến dư luận nghi ngờ Tân Hoa hậu đã sử dụng ma túy.
Trong suốt thời gian diễn ra họp báo, Tân Hoa hậu Weluree Ditsayabut, khóc nức nở và xin được trả lại vương miện. Weluree Ditsayabut chia sẻ, ban đầu cô và gia đình vô cùng hạnh phúc vì cô đoạt ngôi vị cao nhất. Nhưng sau đó, những lời chỉ trích, thóa mạ trên mạng xã hội ngày càng nhiều, thậm chí, người dân còn tổ chức biểu tình để phản đối tân Hoa hậu. Tất cả những điều đó xảy ra khiến người đẹp và gia đình cảm thấy bị tổn thương.
Cũng vì áp lực này nên mẹ cô không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Người đẹp xin trả lại vương miện Hoa hậu. Weluree Ditsayabut cho biết, đây là hành động mang tính chất tự nguyện và cô không hề hối tiếc vì hành động này.
“Tôi cảm thấy bị áp lực. Tôi đã cố cải thiện bản thân nhưng tôi không thể đứng nhìn mẹ của mình bị căng thẳng. Tôi quyết định hy sinh danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan của mình” – Tân Hoa hậu vừa khóc vừa nói.
Thời gian qua, Weluree Ditsayabut chịu nhiều lời chê bai bởi chiến thắng của cô không được phần đông dư luận đồng tình. Rất nhiều người cho rằng Weluree Ditsayabut không đủ đẹp để đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế. Trước phản ứng của dư luận, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Weluree Ditsayabut đã lên tiếng xin lỗi mọi người và hứa hẹn sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp đó để cải thiện bản thân mình. Người đẹp Weluree Ditsayabut khẳng định những chuyện đáng tiếc này sẽ không xảy ra nữa, và cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của một Hoa hậu Hoàn vũ, cũng như đại diện Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Quốc tế 2014.
Trước quyết định trả lại vương miện của Tân Hoa hậu, hiện chưa rõ liệu Á hậu thứ nhất Pimbongkod Chankaew có thay thế Weluree khi Thái Lan cử đại diện đi thi hoa hậu thế giới năm 2014 hay không./.
Theo VOV
Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng
Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.
"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc
“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.
Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?
Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử
Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.
Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn
Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào
Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.
Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường
Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.
Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao
Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ
Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.
“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân
Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.