Tâm sự của tác giả bức tâm thư day dứt lay động giới bác sĩ về án tù BS. Lương

Trong ngày truyền thống ngành y tế 27/2, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng- nguyên Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có bức tâm thư day dứt về bản án 42 tháng tù của bác sĩ Hoàng Công Lương.

BS. Nguyễn Thế Dũng - nguyên Giám đốc Sở Y tế TP. HCM

Bức tâm thư của bác sĩ Dũng đã được đông đảo y bác sĩ trong cả nước chia sẻ, đây là tiếng nói chung nỗi lòng của các bác sĩ. Chia sẻ với báo Infonet.vn, bác sĩ Dũng đã có những trải lòng về câu chuyện sự cố y khoa cũng như bản án dành cho bác sĩ Lương.

“Tôi từng là một Bác sĩ làm ở lãnh vực hồi sức cấp cứu; chúng tôi đã từng thực hiện thẩm phân phúc mạc (peritoneal dialysis), chạy thận nhân tạo, lọc máu (hemodialysis, hemofiltration) cho bệnh nhân suy thận mắc các bệnh nhiễm trùng nặng như sốt rét ác tính,...

Sự cố xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017 là thảm họa đối với Bệnh nhân, Gia đình Bệnh nhân, Đội ngũ nhân viên y tế của Đơn nguyên thận nhân tạo và cả ngành y tế, cả xã hội. Cảm xúc đầu tiên của tôi là bàng hoàng, chua xót. Tôi chắc là BS. Hoàng Công Lương đã trải qua hoảng loạn trước khi trấn tĩnh cấp cứu Bệnh nhân và vô cùng đau đớn!

Lúc đầu, tôi tin sẽ sớm tìm ra nguyên nhân để tránh lập lại. Với góc nhìn chuyên môn và quản lý của tôi thì BS. Hoàng Công Lương là người ở khâu cuối cùng của chuỗi chạy thận nhân tạo tức là đưa nước lọc thận vào Bệnh nhân như vậy nguyên nhân gây chết người đồng loạt là ở chất lượng nước lọc thận trở về các khâu trước (tôi xin nhấn mạnh từ đồng loạt vì nếu không đồng loạt mà chỉ xảy ra ở 01 Bệnh nhân thì có thể do BS. Hoàng Công Lương làm sai kỹ thuật đưa nước lọc thận vào bệnh nhân) và dứt khoát hiện trường phải được phong tỏa giữ nguyên để điều tra (ai làm sai lệch hiện trường thì người đó chính là thủ phạm hoặc tiếp tay cho thủ phạm vì nếu là người ngay thẳng thì phải bảo vệ hiện trường thay vì làm sai lệch hiện trường).

Giám đốc Bệnh viện là người hiểu rõ nhất mấu chốt của vấn đề
(tôi nhấn mạnh từ mấu chốt), có quyền lực cao nhất phối hợp với các cơ quan chức năng đưa vụ việc ra ánh sáng sớm nhất.

Vụ xét xử đã kéo dài gần 02 năm, cảm xúc của tôi chỉ gói gọn trong 03 từ: "Bất ngờ - Bất thường - Bất bình":

1. Tôi cảm thấy bất ngờ vì tất cả Gia đình Bệnh nhân và Bệnh nhân đều mong tòa phán quyết BS. Hoàng Công Lương vô tội và được sớm trở về làm việc;

2. Tôi cảm thấy bất thường vì sự vắng mặt của Giám đốc Bệnh viện mà tòa vẫn xử để rồi cuối cùng phải có mặt;

3. Tôi cảm thấy bất bình với bản án 42 tháng tù giam đối với BS. Hoàng Công Lương mà như tôi đã phân tích nguyên nhân gây chết người đồng loạt không phải do BS. Hoàng Công Lương (một lần nữa tôi xin nhấn mạnh từ đồng loạt).

Ngày mùng 4 Tết (08/02/2019) như thường lệ tôi kiểm tra e-mails để chuẩn bị dạy học, tôi nhận được e-mail về bản án 42 tháng tù giam đối với BS. Hoàng Công Lương gởi cho tôi vào 30 Tết (04/02/2019) từ một đồng nghiệp. Tôi quá buồn, đầu cứ lẩn quẩn, Tết mọi người cùng Gia đình vui vẻ hạnh phúc còn Lương và Gia đình thì sao? Thấy những cảnh vui Tết thì tôi lại nhớ đến Lương và đến bây giờ vẫn vậy, tôi trông chờ ngày Lương được trở lại hành nghề.

Tôi muốn chia sẻ với đ
ồng nghiệp của mình, phải có cái nhìn toàn diện không vì tình cảm đồng nghiệp mà thiên lệch nên tôi tìm thông tin trên 1.000 trang báo mạng (kể cả phần bình luận của nhiều người) để viết nên tâm thư mất hết 10 ngày. Có sự trùng hợp về thời điểm là ngày Thầy thuốc Việt Nam thì các Thầy thuốc lại được nhiều niềm vui thì tôi lại càng chua xót cho Lương.

Trong quá trình hành nghề đúng là tôi đi đầu cúi thấp dần như lời Thầy tôi đã dạy, các Thầy thuốc không ai không mắc lỗi lầm trong lúc hành nghề nên Thầy thuốc là người học trò suốt đời cho đến khi thôi hành nghề. Chúng tôi giành giật thời gian vàng vì mạng sống Bệnh nhân, nỗ lực cứu người thì đa số Bệnh nhân và Gia đình Bệnh nhân không bắt lỗi chúng tôi còn chúng tôi thì luôn phân tích lỗi lầm của mình.

Tôi hết sức cám ơn truyền thông đã cho đăng tâm thư của tôi để không phải một mình tôi chia sẻ với BS. Hoàng Công Lương mà để mọi người cùng chia sẻ giúp sức cho BS. Hoàng Công Lương vững nghị lực, vững niềm tin vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này.


Khánh Ngọc

Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !