Tấm bùa hộ mệnh của người dân tộc thiểu số
Chịu đến bệnh viện hơn
Năm 2015, chị được cấp thẻ BHYT, chị được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Giáo. Một đợt điều trị mất khoảng 2 triệu đồng, nhưng nhờ có thẻ BHYT nên chị không tốn tiền viện phí và tiền thuốc mà bệnh của chị được điều trị tốt hơn.
Trường hợp của anh Hà Văn Dực trú tại Vân Hồ, Sơn La, anh Dực người dân tộc Hmong, anh không may mắn bị căn bệnh ung thư nhưng nhờ có BHYT mà anh Dực đã thoát được bệnh.
Anh Dực kể từ hai năm trước anh thường xuyên bị tức ngực, khó thở. Anh đi thầy lang cắt thuốc nhưng bệnh không đỡ. Anh lên Bệnh viện huyện khám bác sĩ giới thiệu anh lên thẳng Bệnh viện K trung ương vì nghi ngờ ung thư. Anh được bác sĩ chuyển hồ sơ, bảo hiểm y tế. Lên bệnh viện K anh được diện BHYT hỗ trợ 95 % nên chi phí điều trị anh hầu như không phải đóng góp nhiều.
Anh Dực cho biết nếu không được nhà nước mua BHYT cho thì khi bị bệnh anh không biết bấu víu vào đâu. Với những gia đình dân tộc như anh đây là một điều rất quý giá. Nhờ có BHYT mà anh Dực thường xuyên động viên gia đình phải lên Bệnh viện huyện khám khi có dấu hiệu đau ốm thay vì đi tới các thầy lấy thuốc nam.
Được hỗ trợ BHYT
Theo Luật BHYT 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng cũng như thời hạn sử dụng thẻ BHYT, bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.
Mức đóng phí BHYT của những đối tượng này có tỷ lệ là 4,5% mức lương cơ sở hiện hành và có mức hỗ trợ đóng thẻ của Nhà nước từ 30- 100%, tùy vào từng nhóm đối tượng. Riêng nhóm trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có mức hỗ trợ 100% từ ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, đối với nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo được phân thành hai mức hỗ trợ là 100% và 70%, tùy theo sự phân chia đối tượng cận nghèo được quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP.