SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất

Đội sinh viên Trường Đại học Duy Tân là đội duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi này ở khối đại học và họ đã xuất sắc vượt qua 42 đối thủ để giành giải nhất với 139 điểm.
SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 1

Đội sinh viên của Trường Đại học Duy Tân gồmcác sinh viên Đặng Quốc Đạo,Hồ Thu Thanh Thư và Hà Tuấn Anhdo TS. Nguyễn Chiến Thằng dẫn đầu và cố vấn (TS. Nguyễn Chiến Thắng đứng bên tay trái ngoài cùng)

Trong cuộc thi "Thiết kế Mô hình Nhà chống động đất” (IDEERS) do Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu động đất Đài Loan phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia về giảm thiểu thiệt hại và Mạng lưới các Trung tâm Nghiên cứu Động đất Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức vào 2 ngày là 20 và 21/9/2014 tại Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu động đất Đài Loan vừa qua, đã thu hút hơn 100 đội tham gia đến từ 10 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Được biết, đội sinh viên Trường Đại học Duy Tân là đội duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi này ở khối đại học và họ đã xuất sắc vượt qua 42 đối thủ để giành giải nhất với 139 điểm, cách biệt 14 điểm so với đội về nhì. 

Lần này, đội sinh viên Trường Đại học Duy Tân đã mang đến cuộc thi mô hình nhà 7 tầng chỉ với trọng lượng 460gram nhưng có thể chịu được sức nặng lên tới 30kg (gấp 60 lần) và chịu được rung chấn động đất lên tới 9 độ richter. 

Ban tổ chức vô cùng ấn tượng với mô hình của đội tuyển Việt Nam. Bởi, trong suốt 12 năm tổ chức cuộc thi này, đây là lần đầu tiên có một đội lắp ráp được một mô hình với trọng lượng nhẹ nhất từ trước tới nay và sai số chỉ là 0,05mm. 

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 2

Cuộc thi trải qua hai phần thi cơ bản: Một là lắp ráp mô hình

Bước vào thi đấu, các đội sẽ phải trải qua hai phần thi cơ bản. Một là thiết kế mô hình, lắp ráp. Hai là đưa mô hình vào máy chạy thử tải từ cấp độ thấp lên cấp độ cao. 

Đặng Quốc Đạo, sinh viên năm thứ 3, khoa Quan hệ quốc tế ngành xây dựng nhớ lại: “Trải qua các vòng thi, thứ hạng các đội liên tục thay đổi, khiến chúng em lo lắng. Các vòng thử tải đã kiến cho các mô hình các đội bạn đổ sụp. Cho đến khi vào vòng thử tải cuối cùng chỉ còn 6 đội, chúng em vô cùng hồi hộp và lo sợ. 

Đến khi các mô hình đổ hết, chỉ còn mô hình của chúng em đứng vững trước độ rung lên tới 9 độ Richter bọn em mới thở phào, dù vẫn không tin rằng mình được giải nhất”.

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 3

Mô hình của đội tuyển Việt Nam đứng tranh tài cùng đội tuyển các nước bạn

TS. Nguyễn Chiến Thắng cho biết, để vượt qua 42 đối thủ nặng ký ở khối đại học lần này, thầy và trò Trường Đại học Duy Tân mơ ước đây sẽ là tiền đề để nghiên cứu một ngôi nhà 2 gian để cho bà con ở Bắc Trà My, Quảng Nam chống chọi với những trận động đất thường xuyên xảy ra trong thời gian qua.  

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 4

Slogan và mô hình của đội sinh viên Trường Đại học Duy Tân trong cuộc thiIDEERS

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 5

Phần thi thứ hai là đưa mô hình vào thử tải

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 6

Có rất nhiều mô hình của các đội bạn đã bị hạ gục trong phần thi này

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 7

Với tổng số 139 điểm qua 2 vòng thi, đội tuyển của Trường Đại học Duy Tân đã đứngđầu danh sách xếp hạng

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 8

Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua 42 đối thủ để giành ngôi vị đứng đầu

SV Việt Nam giành giải nhất thiết kế nhà chống động đất - ảnh 9

Cúp vô địch đã được ban tổ chức trao cho đội của Trường Đại học Duy Tân

Đắc Chuyên

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...