Sự cố váy áo của người đẹp Việt 2019 người lộ ngực, người mặc như không

Á hậu Thúy Vân gặp sự cố lộ ngực trên sân khấu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay trong khi đó Mai Phương Thúy cũng gây tranh cãi trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2019.

Hồi tháng 5, cái tên Ngọc Trinh liên tục được dân mạng nhắc tới khi đổ bộ thảm đỏ LHP Cannes. Với bộ đầm cut-out xẻ cao trên và cả dưới, Ngọc Trinh đã khoe triệt để gần như toàn bộ cơ thể. Nhiều người đánh giá, bộ đồ của Ngọc trinh không khác gì "đồ lót gợi dục", "mặc như không mặc".

Ngọc Trinh cũng bị chỉ trích vì phát ngôn và hành xử không phù hợp. Hàng loạt cư dân mạng cho rằng bộ váy của Ngọc Trinh không mang lại hiệu ứng thảm đỏ cao. Thay vào đó, Ngọc Trinh đang xuất hiện như một diễn viên phim 18+. Họ cho biết cảm thấy xấu hổ với bạn bè quốc tế trước diện mạo này của Ngọc Trinh.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vào tối 3/8 ở Đà Nẵng, Mai Phương Thúy gây sốt khi diện thiết kế ánh bạc, khoét ngực sâu, hở tới 2/3 bầu ngực. Trên sóng truyền hình, cô nàng nhiều lần hở bạo khiến người xem "thót tim". Nhiều người lo sợ, bộ đầm sẽ khiến Mai Phương Thúy lộ vòng 1 vì thiết kế táo bạo này.

Sau sự cố suýt lộ ngực trên sóng truyền hình trực tiếp, Mai Phương Thúy chủ động chia sẻ trên trang cá nhân: "Vụ váy với áo mình biết sai rồi, lần sau sẽ trùm kín nên mọi người thứ lỗi". Cô cũng giải thích, bộ đầm mình mặc khó có thể khiến cô gặp sự cố lộ vòng 1 và góc chụp từ trên xuống cũng khiến mọi người dễ hiểu nhầm hơn.

Cuối tháng 9 vừa qua, Minh Hằng cũng gặp sự cố lộ hàng khi tham gia một sự kiện tại TP.HCM. Giọng ca "Một vòng trái đất" diện váy ngắn, khoe khéo eo thon và đôi chân dài quyến rũ. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, Minh Hằng đã để lộ khoảnh khắc kém duyên trên sân khấu. Khi thực hiện vũ đạo trong bài hát, nữ ca sĩ vô tình để lộ quần bảo hộ.

Đây không phải là lần đầu tiên, Minh Hằng gặp trường hợp này. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ, diễn viên đã có phần catwalk tại Vietnam International Fashion Week. Khi Minh Hằng thực hiện động tác nhào lộn, chiếc váy ngắn đã khiến cô gặp phải tình huống trớ trêu. Ngay sau đó, hình ảnh này bị lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Ngày 28/10, " Hot girl ngủ gật" Nhã Tiên chính thức nhá hàng poster cho MV debut. Khi vừa đăng tải hình ảnh poster, cô nàng hot girl đã vấp phải làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng. Nhiều người đã chỉ trích cô và cho rằng, cô đã biến tấu gợi dục áo dài khi diện trang phục gần giống áo dài nhưng không mặc quần.

Nhã Tiên nhiều lần đăng tải những hình ảnh mát mẻ lên mạng xã hội khiến một số khán giả chỉ trích, liệt cô vào danh sách muốn khoe thân để nổi tiếng hơn.

Tối 12/11, xuất hiện tại thảm đỏ của "Hoa hậu giang hồ", siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi diện bộ đầm cắt xẻ cao táo bạo. Tuy nhiên cũng chính chiếc váy này đã khiến nàng siêu mẫu nhiều lần lộ khoảnh khắc hớ hênh.

Sau khi hình ảnh này được lan truyền khắp mạng xã hội, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng trên trang cá nhân. Hà Anh cho hay chính bản thân cô cũng lo lắng khi diện một mẫu trang phục như vậy. Tuy nhiên, cô chia sẻ, thời trang đôi khi phải "mạo hiểm" đôi chút. Ở phần bình luận, người đẹp khẳng định bên trong mình có mặc quần liền áo nên cũng như mặc bikini chứ không có chuyện không mặc nội y.

Sau đó chỉ khoảng 1 tháng, Hà Anh lại một lần nữavướng tình huống nhạy cảm khi diện chiếc đầm với đường xẻ đùi quá cao khi làm vedette trong một show thời trang. Dù vẫn tỏ ra là đàn chị dày dặn kinh nghiệm trên sàn catwalk trên sân khấu nhưng Hà Anh thường xuyên bị những chiếc váy phản chủ vì quá táo bạo.

Tối 3/12, trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Thúy Vân gặp sự cố trang phục ở phần thi áo tắm. Khi đang biểu diễn, bộ áo tắm của người đẹp sinh năm 1993 bị tuột khiến cô lộ vùng nhạy cảm trên sóng truyền hình.

Chân dài sinh năm 1993 cho biết, ngay khi bước vào bên trong, cô đã phát hiện ra mình gặp phải sự cố này. Đây là sự cố ngoài ý muốn khiến Thúy Vân có chút buồn và thất vọng. Dù vậy, Thúy Vân vẫn cảm thấy vui vì đọc được những bình luận từ khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ mình.


Hà Lan/VNN
Từ khóa: Ngọc Trinh Mai Phương Thúy Á Hậu Thúy Vân

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !