"Sự cố" Trần Thị Quỳnh: Bài học về màu cờ sắc áo
Việc đại diện cho sắc đẹp Việt Nam đi thi tại đấu trường sắc đẹp quốc tế nhưng lại đeo dải băng ghi sai nước và cầm ngược lá quốc kỳ là bài học đắt giá cho các người đẹp.
Sẽ bị nhắc nhở
Tối 23/11, tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới, Mrs World 2013, tại Quảng Châu, Trung Quốc, thí sinh đại diện cho Việt Nam là Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2007 Trần Thị Quỳnh đã lọt vào top 6 cuộc thi.
Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu, ngay sau những bức ảnh về Trần Thị Quỳnh được đăng tải, cư dân mạng đã vô cùng bức xúc khi phát hiện ra dải băng Quỳnh đeo ghi sai tên nước Việt Nam thành Viet Nem. Thậm chí trong màn mở đầu mỗi thí sinh cầm trên tay lá cờ của quốc gia mình, lá cờ đỏ sao vàng mà Quỳnh cầm cũng bị treo ngược.
Trả lời về sự cố của Trần Thị Quỳnh, đại diện công ty CIAT, đơn vị trực tiếp đưa Trần Thị Quỳnh đi thi, cho biết, ngay khi đêm chung kết kết thúc, đoàn Việt Nam đã phát hiện ra băng đeo của Quỳnh ghi sai tên nước và đã có kiến nghị với BTC cuộc thi.
Đích thân ông David Marmel, Chủ tịch Mrs World cũng đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương để xin lỗi về sự cố này của BTC đã làm ảnh hưởng tới phần thi và hình ảnh của Hoa hậu Quý bà Việt Nam.
Về phía cơ quan chức năng là Cục biểu diễn nghệ thuật, đơn vị thẩm định hồ sơ và đồng ý cấp phép cho Trần Thị Quỳnh tham dự cuộc thi Mrs World 2013, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn, khi được hỏi về sự cố Trần Thị Quỳnh cũng cho báo chí biết, đây là lỗi từ BTC nhưng Cục sẽ có ý kiến nhắc nhở Trần Thị Quỳnh sau khi cô về nước.
Hoa hậu Quý bà cũng chỉ là cuộc thi làng xã?
Sau sự cố Trần Thị Quỳnh, cư dân mạng nhiều người tỏ ra bực tức và ức chế khi một việc đơn giản như thế cũng bị xảy ra sai sót.
Một độc giả khá gay gắt khi cho rằng: "Lúc Quỳnh khoác dải băng đó lên người cũng chẳng khác nào như dán cờ tổ quốc lên người mình, thế mà để xảy ra cơ sự to đùng. Nếu ý thức tự tôn dân tộc, em í phải có ý kiến ngay, hoặc không thèm đeo vào chứ".
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ Quỳnh. Một độc giả cho rằng: "Tôi chỉ nghĩ là những người đi theo phục vụ Quỳnh mới có lỗi! Lúc đó Quỳnh không thể bao quát hết được! Nhìn chung, các thí sinh cần rút kinh nghiệm điều này, nhưng đừng hội chứng đám đông ném đá em nó, khổ thân!".
Một độc giả khác bênh vực: "Nói cho công bằng thì Quỳnh làm sao đủ bình tĩnh khi sát lúc thi mới được quàng dải băng lên người. Mà lúc đó có phát hiện cũng xoay sao để thay ngay được trong khi những hôm trước băng vẫn ghi đúng tên nước?"
Nhiều độc giả cũng chĩa thắc mắc về phía BTC cuộc thi này. Được biết có 2 loại băng đeo, băng đeo dành cho các hoạt động trước đêm chung kết, và băng đeo dành cho đêm chung kết chỉ được phát ngay trong đêm tổng duyệt. Chính vì vậy nên BTC và thí sinh đã không kịp kiểm tra và phát hiện ra sai sót này.
Cũng được biết ngoài Việt Nam, còn rất nhiều Hoa hậu cũng bị sai tên nước trên băng đeo của mình như Hoa hậu Quý bà Ailen, Hoa hậu Quý bà Dominica… Một độc giả đánh giá: "Scandal này lộ ra đây là một cuộc thi hết sức làng xã và vớ vẩn...".
Bài học về ý thức màu cờ sắc áo
Là lãnh đạo của CIAT, đơn vị cử thí sinh Trần Thị Quỳnh đi thi Mrs World và cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm ngồi ghế giám khảo của cuộc thi này, Quý bà Kim Hồng chia sẻ, đây là một sự cố đáng tiếc và ngoài ý muốn.
Đại diện CIAT cũng cho biết, về phía Trần Thị Quỳnh từ lúc phát hiện ra sự cố, cô đã rất buồn. Do việc tập luyện, thi cử quá căng thẳng, gấp rút nên bản thân đã không kịp kiểm tra cẩn thận dải băng đeo trước khi ra sân khấu. Cô rất muốn công chúng thông cảm trước sự cố đáng tiếc này.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Infonet, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007 Trần Thị Quỳnh đã viết một lá thư gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) để nhận lỗi sơ suất của mình.
Nhận định về sự việc này, Quý bà Kim Hồng cho biết, sự cố đeo dải băng sai tên nước của Quỳnh hẳn nhiên đáng trách, nhưng mọi người hãy thông cảm và lượng thứ cho cô ấy.
Đây cũng là kinh nghiệm cho bà và các thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp thế giới phải hết sức cẩn thận và chu đáo trong tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi như trả lời phỏng vấn, chuẩn bị trang phục, băng đeo, và luôn luôn phải có ý thức về màu cờ sắc áo của mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thỏa mãn với câu trả lời này. Một độc giả đánh giá: "Lại là rút kinh nghiệm? Không lẽ Quỳnh sẽ được đi thi lần nữa sao? Chẳng lẽ người ta phát cho cô băng rôn gì thì cô đeo băng rôn đó à? Sao không nhìn kỹ. Tôi thấy các chữ rất to và khi trao băng rôn, theo phản xạ tự nhiên, chúng ta phải nhìn trước khi đeo. Thế mà để sai sót tệ hại".
Một bạn đọc nhắc nhở: "Quốc kỳ và Quốc hiệu là thể diện quốc gia mà một đại diện cho nhan sắc của một quốc gia đi thi với thế giới lại không nhìn dải băng tên nước mình trước khi đeo, lại còn giơ cờ ngược, như thế chẳng khác nào làm mất thể diện quốc gia".
Tối 23/11, tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới, Mrs World 2013, tại Quảng Châu, Trung Quốc, thí sinh đại diện cho Việt Nam là Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2007 Trần Thị Quỳnh đã lọt vào top 6 cuộc thi.
![]() |
| Trần Thị Quỳnh đeo dải băng sai tên nước |
Trả lời về sự cố của Trần Thị Quỳnh, đại diện công ty CIAT, đơn vị trực tiếp đưa Trần Thị Quỳnh đi thi, cho biết, ngay khi đêm chung kết kết thúc, đoàn Việt Nam đã phát hiện ra băng đeo của Quỳnh ghi sai tên nước và đã có kiến nghị với BTC cuộc thi.
Đích thân ông David Marmel, Chủ tịch Mrs World cũng đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương để xin lỗi về sự cố này của BTC đã làm ảnh hưởng tới phần thi và hình ảnh của Hoa hậu Quý bà Việt Nam.
Về phía cơ quan chức năng là Cục biểu diễn nghệ thuật, đơn vị thẩm định hồ sơ và đồng ý cấp phép cho Trần Thị Quỳnh tham dự cuộc thi Mrs World 2013, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn, khi được hỏi về sự cố Trần Thị Quỳnh cũng cho báo chí biết, đây là lỗi từ BTC nhưng Cục sẽ có ý kiến nhắc nhở Trần Thị Quỳnh sau khi cô về nước.
Hoa hậu Quý bà cũng chỉ là cuộc thi làng xã?
Sau sự cố Trần Thị Quỳnh, cư dân mạng nhiều người tỏ ra bực tức và ức chế khi một việc đơn giản như thế cũng bị xảy ra sai sót.
Một độc giả khá gay gắt khi cho rằng: "Lúc Quỳnh khoác dải băng đó lên người cũng chẳng khác nào như dán cờ tổ quốc lên người mình, thế mà để xảy ra cơ sự to đùng. Nếu ý thức tự tôn dân tộc, em í phải có ý kiến ngay, hoặc không thèm đeo vào chứ".
![]() |
| Trần Thị Quỳnh bị cư dân mạng "ném đá" vì lá cờ Việt Nam bị treo ngược |
Một độc giả khác bênh vực: "Nói cho công bằng thì Quỳnh làm sao đủ bình tĩnh khi sát lúc thi mới được quàng dải băng lên người. Mà lúc đó có phát hiện cũng xoay sao để thay ngay được trong khi những hôm trước băng vẫn ghi đúng tên nước?"
Nhiều độc giả cũng chĩa thắc mắc về phía BTC cuộc thi này. Được biết có 2 loại băng đeo, băng đeo dành cho các hoạt động trước đêm chung kết, và băng đeo dành cho đêm chung kết chỉ được phát ngay trong đêm tổng duyệt. Chính vì vậy nên BTC và thí sinh đã không kịp kiểm tra và phát hiện ra sai sót này.
Cũng được biết ngoài Việt Nam, còn rất nhiều Hoa hậu cũng bị sai tên nước trên băng đeo của mình như Hoa hậu Quý bà Ailen, Hoa hậu Quý bà Dominica… Một độc giả đánh giá: "Scandal này lộ ra đây là một cuộc thi hết sức làng xã và vớ vẩn...".
Bài học về ý thức màu cờ sắc áo
Là lãnh đạo của CIAT, đơn vị cử thí sinh Trần Thị Quỳnh đi thi Mrs World và cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm ngồi ghế giám khảo của cuộc thi này, Quý bà Kim Hồng chia sẻ, đây là một sự cố đáng tiếc và ngoài ý muốn.
Đại diện CIAT cũng cho biết, về phía Trần Thị Quỳnh từ lúc phát hiện ra sự cố, cô đã rất buồn. Do việc tập luyện, thi cử quá căng thẳng, gấp rút nên bản thân đã không kịp kiểm tra cẩn thận dải băng đeo trước khi ra sân khấu. Cô rất muốn công chúng thông cảm trước sự cố đáng tiếc này.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Infonet, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007 Trần Thị Quỳnh đã viết một lá thư gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) để nhận lỗi sơ suất của mình.
Nhận định về sự việc này, Quý bà Kim Hồng cho biết, sự cố đeo dải băng sai tên nước của Quỳnh hẳn nhiên đáng trách, nhưng mọi người hãy thông cảm và lượng thứ cho cô ấy.
Đây cũng là kinh nghiệm cho bà và các thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp thế giới phải hết sức cẩn thận và chu đáo trong tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi như trả lời phỏng vấn, chuẩn bị trang phục, băng đeo, và luôn luôn phải có ý thức về màu cờ sắc áo của mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng thỏa mãn với câu trả lời này. Một độc giả đánh giá: "Lại là rút kinh nghiệm? Không lẽ Quỳnh sẽ được đi thi lần nữa sao? Chẳng lẽ người ta phát cho cô băng rôn gì thì cô đeo băng rôn đó à? Sao không nhìn kỹ. Tôi thấy các chữ rất to và khi trao băng rôn, theo phản xạ tự nhiên, chúng ta phải nhìn trước khi đeo. Thế mà để sai sót tệ hại".
Một bạn đọc nhắc nhở: "Quốc kỳ và Quốc hiệu là thể diện quốc gia mà một đại diện cho nhan sắc của một quốc gia đi thi với thế giới lại không nhìn dải băng tên nước mình trước khi đeo, lại còn giơ cờ ngược, như thế chẳng khác nào làm mất thể diện quốc gia".
T.Huyền
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

