Sở hữu căn hộ D’. El Dorado với nhiều chính sách hấp dẫn dịp cuối năm

Theo nhiều chuyên gia, thời điểm lý tưởng để sở hữu một căn hộ đó chính là khi dự án chuẩn bị bàn giao và đi vào vận hành. Bởi đây chính là lúc dự án đã được hình thành nên hạn chế được tối đa những yếu tố rủi ro cho khách hàng và các nhà đầu tư.

Thêm vào đó, ưu đãi dịp cuối năm của các chủ đầu tư cũng là điểm thu hút người mua nhà.

Dự án đang bàn giao hút khách cuối năm

Hiện nay, khách hàng mua nhà để ở có xu hướng tìm mua căn hộ đang bàn giao nhằm hạn chế rủi ro từ việc mua trên giấy, rút ngắn thời gian chờ đợi. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, những dự án chung cư đang gần đi vào hoạt động trở thành điểm sáng trên thị trường.

Với tâm lý “ăn chắc mặc bền” của đại đa số người Việt Nam, việc lựa chọn những căn hộ đã và đang hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng luôn là ưu tiên của nhiều người. Khi đó, người mua nhà có thể tận mắt tham quan, kiểm chứng chất lượng, quy mô, tiến độ nhằm tránh những rủi ro về sau này như quy hoạch tiện ích bị thay đổi so với cam kết ban đầu, chậm tiến độ, chất lượng bàn giao không đúng… Bên cạnh đó, người mua nhà sắp bàn giao có thể dễ dàng thẩm định chất lượng công trình, không gian sống cũng như thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu về pháp lý của dự án để không gặp những rủi ro như khi mua nhà trên giấy tờ cũng như chỉ giới hạn trên mặt bằng bản vẽ cũng như tư vấn của nhân viên bán hàng.

Đặc biệt, những tháng cuối năm là thời điểm sôi động của thị trường bất động sản. Với quan niệm "mua nhà đón Tết", quý 4 trong năm là thời điểm thích hợp để khách hàng tìm kiếm và sở hữu căn hộ nhằm kịp thời sửa sang trước Tết âm lịch. Hơn nữa, sau cả năm làm việc vất vả và tích lũy, cuối năm là thời điểm người dân có sẵn một nguồn tài chính ổn định, sẵn sàng xuống tiền để sở hữu những căn hộ ưa thích, đáp ứng được nhu cầu cho cả gia đình.

Dự án D’. El Dorado sở hữu vị trí đắc địa ngay sát hồ Tây.

Chính vì vậy, những dự án được đánh giá là hợp lý về thiết kế, toàn diện về vị trí và tiện ích dịch vụ đồng thời chuẩn bị đưa vào vận hành luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Trong số các dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện có thể kể tới dự án D'. El Dorado của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự án gồm 2 tòa tháp D'. El Dorado I (ngã tư đường Lạc Long Quân và Nguyễn Hoàng Tôn, đối diện UBND quận Tây Hồ) và D'. El Dorado II (ngã tư đại lộ Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn). Hai tòa tháp này sở hữu kiến trúc tân cổ điển sang trọng với hệ thống tiện ích hiện đại tại vị trí thuận lợi, chỉ cách hồ Tây vài phút đi bộ. Tháng 10 vừa qua, Tân Hoàng Minh đã tổ chức lễ bàn giao những căn hộ đầu tiên tại tòa D’. El Dorado I cho khách hàng. Bên cạnh dự án D’. El Dorado I đã bàn giao, người anh em song sinh D’. El Dorado II dự kiến cũng sẽ được bàn giao vào tháng 4 năm 2020.

Chính sách bán hàng ưu đãi cho người mua nhà

Thời điểm cuối năm, các nhà đầu tư cũng đưa ra những chính sách bán hàng đầy hấp dẫn như một món quà cuối năm và đầu năm mới cho các khách hàng. Vì thế, người mua nhà sẽ có cơ hội mua được căn hộ với mức giá ưu đãi hơn.

Với D’. El Dorado I, khách hàng thanh toán theo tiến độ sẽ được hưởng mức chiết khấu 4% và được tặng 2 năm phí quản lý vận hành. Đặc biệt với căn hộ số 18, khách hàng sớm 95% GTCH sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 10%.

Tại D. El Dorado II, với các căn hộ từ tầng 9 - 27, khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ hưởng mức chiết khấu 5,5%/GTCH, thanh toán sớm 95% sẽ được hưởng mức chiết khấu 12%. Ngoài ra, chủ đầu tư dành tặng 2 năm phí quản lý vận hành và gói nội thất lên đến 250 triệu đồng tùy thuộc vào loại hình căn hộ. Với các căn hộ từ tầng 4 – 8, khách hàng thanh toán sớm 95% sẽ được hưởng mức chiết khấu 3%. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ được tặng gói nội thất trị giá 4% GTCH.

Không gian bên trong căn hộ mẫu D’. El Dorado.

Chính bởi vậy, sở hữu các căn hộ tại D’. El Dorado tại thời hiện tại là một thời cơ vô cùng thuận lợi đối với người mua nhà. Gia chủ sớm có thể dọn về ở và tận hưởng không gian sống tuyệt vời tại một trong những khu vực đáng sống nhất Hà Nội.

*Thông tin chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc đại lý phân phối: Danko Group, Địa ốc Kiến Hưng, VHome.

Hotline: 0886 5555 86 - 0901 636 222 - 094 133 9898.


PV

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?