Sinh viên Anh chọn học tại British University Việt Nam

“Việt Nam rất khác và thật đặc biệt so với những trải nghiệm trước đây của tôi. British University Vietnam (BUV) là một ngôi trường tuyệt vời. Tất cả, từ đội ngũ nhân viên đến các bạn sinh viên, đều rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ tôi - một sinh viên trao đổi trong lần đầu được đặt chân đến Việt Nam”.

Đó là chia sẻ của Scott Michael Oakley, 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Đại học Staffordshire UK khi chuyển tiếp 1 học kù sang Đại học Anh quốc Việt Nam.

Scott sống tại Stoke-on-Trent - một thành phố xinh đẹp vùng Staffordshire nước Anh. Scott quyết định chuyển tiếp 1 học kỳ đến BUV vì những trải nghiệm mới mẻ và thú vị của cuộc sống tại đây. Trước đó, bạn ấy vẫn chưa thể quyết định được nên chọn nơi nào là điểm đến, nhưng cô Debbie Gilliland, bộ phận Quản lý đối tác quốc tế (International Partnership Manager), đã giới thiệu về BUV cùng nền văn hóa Việt Nam với Scott. Và hiện tại, Scott đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng cho những trải nghiệm đầy thú vị trong 6 tháng chuyển tiếp của mình.

“Trong quá trình chuyển tiếp, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía BUV, đặc biệt là thầy Chris Jeffery, Giám đốc học vụ của nhà trường. Tôi rất muốn cám ơn các anh chị trong đội ngũ nhân viên tại BUV, như chị Chi, Dương, anh Hoàn,.. Các anh chị đã giúp tôi ổn định cuộc sống trong những ngày đầu mới đến và có ấn tượng thật tốt với đất nước xinh đẹp này”, Scott chia sẻ.

Theo Scott, điều đặc biệt ở BUV chính là sự thân thiện và gần gũi. Khác với Staffordshire các lớp học ở BUV có số lượng học sinh ít hơn và không gian dễ dàng tương tác với các giảng viên hơn. “Đôi lúc thật sự rất khó tập trung và dễ dàng bị “nhiễu” bởi những yếu tố khác khi bạn học trong một giảng đường với hàng trăm sinh viên khác”, Scott mỉm cười tiết lộ. Và thú vị nhất, chính là dường như mọi người ở BUV đều quen biết nhau, luôn dành cho nhau những nụ cười thân thiện và ấm áp nhất.

Sinh viên Anh chọn học tại British University Việt Nam - ảnh 1

Scott cùng trò chuyện với ông Khalid Muhmood.

Đại học Anh Quốc VN (British University Vietnam - BUV) là trường đại học 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo và cấp bằng trường đại học Staffordshire nổi tiếng về mô hình đào tạo hiệu quả và năng động thuộc top những trường đại học tốt nhất nước Anh (theo xếp hạng của TimesOnline). British University Vietnam cũng được Chính phủ hai nước công nhận là điển hình trong mô hình hợp tác giáo dục bậc đại học Việt Nam và Anh Quốc, đồng thời đặt một mốc son trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia này. BUV đang trong quá trình thực hiện nỗ lực mang lại cho sinh viên Việt Nam những cơ hội học tập ngang như tại Anh và các bạn sinh viên Anh Quốc cũng có ý định trải nghiệm tại BUV.

British University Vietnam

Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (cách Vincom 50 mét)

Email: info@britishuniversity.edu.vn

Điện thoại: +84 (04) 3974 7596/ +84 (04) 39 740 740 - Hotline: 0936 304 968

Fax: +84 (04) 3974 7593

Website: http://www.buv.edu.vn

Tư liệu: BUV

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.