Sau va chạm, xe container bốc cháy dữ dội trên QL 7A, 1 người tử vong

Đang di chuyển trên QL 7A đoạn qua tỉnh Nghệ An, chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển va chạm mạnh với xe container khiến cả 2 phương tiện bốc cháy dữ dội, nạn nhân ngã mạnh ra đường, tử vong.

Ngày 30/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên quốc lộ 7A qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông cháy xe, khiến 1 người tử vong.

Chiếc xe container bốc cháy dữ dội sau va chạm với xe máy. (Ảnh: Cảnh sát PCCC)

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 23h ngày 29/11, anh Đ.D.K (SN 1992, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) lưu thông trên quốc lộ 7A.

Khi đến địa bàn xóm 2 (xã Công Thành, huyện Yên Thành) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe container (chưa rõ danh tính lái xe, BKS). 

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 phương tiện bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến anh K. ngã mạnh ra đường, tử vong tại chỗ; lái xe container may mắn thoát nạn ra ngoài.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 và số 5 huy động 02 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đám cháy bùng phát từ cabin, sau đó lan sang phần thùng hàng phía sau.

Ngay sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy.

Lửa bốc lên từ cabin rồi lan ra phần thùng xe container. (Ảnh: Cảnh sát PCCC)

“Nạn nhân tử vong là công nhân xây dựng đang thi công trên tuyến đường 7A. Đến khoảng gần 4h sáng 30/11, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê mai táng”, lãnh đạo UBND xã Công Thành cho biết thêm.

Cách đây gần 2 tuần, trên tuyến quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cụ bà tử vong thương tâm.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 14/11/2022, chiếc xe ô tô con BKS 17A – xx.xx (tỉnh Thái Bình), chưa rõ người điều khiển di chuyển trên quốc lộ 7A theo hướng huyện Đô Lương – thị trấn Diễn Châu.

Khi xe đi đến đoạn qua xóm Động Sơn (xã Mỹ Thành) thì xảy va chạm với xe đạp do cụ bà (75 tuổi, ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) điều khiển đi trên QL 7A theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong tại chỗ, cả 2 phương tiện bị hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 7A khiến cụ bà tử vong thương tâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mỹ Thành phối hợp với Công an huyện Yên Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Việt Hòa

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !