Sau Thu Minh, Trần Mạnh Tuấn tiếp tục với "Dấu Ấn"
Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn sẽ là chủ nhân tiếp theo của đêm nhạc thứ 2 trong chuỗi chương trình Dấu Ấn sẽ diễn ra vào tối 7/9 tại TP.HCM.
Sau thành công của lần ra mắt đầu tiên với nhân vật chính là ca sĩ Thu Minh, Dấu Ấn không những để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc mà còn được giới chuyên môn cũng như các giới truyền thông đánh giá cao về nội dung và chất lượng chương trình. Từ những tiết mục được biến tấu và dàn dựng hoành tráng đến sự đầu tư về âm thanh, ánh sáng, Dấu Ấn đáp ứng hoàn thiện cả về phần nghe và phần nhìn đối với khán giả.
Nhân vật chính trong liveshow Dấu Ấn số tiếp theo là nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Chương trình diễn ra vào 20g30 ngày 7/9/2013 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, được truyền hình trực tiếp trên VTV9, và được tiếp sóng tại một số đài địa phương khác.
Là nghệ sĩ saxophone hàng đầu Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn thành công cả trong dòng nhạc jazz sở trường và dòng hòa tấu nhạc pop hay jazz hóa các ca khúc quen thuộc. World music là dòng nhạc anh đang hướng tới sau thành công ban đầu với album Ru rừng.
Gắn bó với cây kèn saxophone từ khi còn nhỏ, lại sống trong môi trường gia đình nghệ thuật, thành công đến với Trần Mạnh Tuấn tưởng như là đương nhiên, nhưng thực ra đó là kết quả của một nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ trong suốt 30 năm qua để đạt tới thành công.
Đó là ham muốn học hỏi liên tục, tự đổi mới bản thân và tìm tòi sáng tạo không giới hạn trong âm nhạc, để tới ngày hôm nay, có thể nói Trần Mạnh Tuấn là nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ thành công nhất, nhiều khán giả nhất tại thị trường ca nhạc Việt Nam, cả với những sáng tạo âm nhạc cũng như trên lượng băng đĩa bán ra.
Hơn 20 năm trước, Trần Mạnh Tuấn tham gia sáng lập ban nhạc Phương Đông – một trong những ban nhạc thành công nhất Việt Nam những năm ’90 với sự quy tụ của những tên tuổi đến nay vẫn là hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc. Sau đó, anh tu nghiệp tại trường âm nhạc nổi tiếng thế giới Berklee để hoàn thiện kỹ năng biểu diễn và phát triển sự nghiệp như một nhạc sĩ sáng tác và một nhà sản xuất âm nhạc. Một loạt album phát hành sau đó cho thấy một Trần Mạnh Tuấn phong phú, đa sắc trong âm nhạc, đầy khéo léo khi đưa những sáng tạo mới mẻ vào những chất liệu quen thuộc như ca khúc trữ tình hay dân ca Việt Nam.
Trần Mạnh Tuấn đã biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Herbie Hancook, Wayne Shorter, Derek Nash, Lillian Boutte, Charlie Bisharat, Unit Asia… và đã tham gia nhiều Festival nhạc Jazz ở châu Á, Âu, Mỹ… Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh…
Năm 2004, Trần Mạnh Tuấn đã khai trương câu lạc bộ nhạc Jazz mang tên Sax ‘n’Art tại khu trung tâm Tp.HCM. Đến nay, đây là sân khấu nhạc jazz biểu diễn thường xuyên nhất và được yêu thích nhất Việt Nam. Cuối năm 2012, anh thành lập dàn nhạc Saigon Bigband, dàn jazz bigband đầu tiên tại Tp.HCM.
Các ca sĩ, nhạc sĩ thành công đánh dấu bằng những bài “hit”. Trần Mạnh Tuấn cũng có những bài “hit” của mình, thậm chí là “hit” lớn. Có thể kể đến bài Hạ trắng nổi tiếng của Trịnh Công Sơn phiên bản Trần Mạnh Tuấn được yêu thích nồng nhiệt không kém các phiên bản hát do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện.
Nhạc Trịnh Công Sơn cũng là một phần quan trọng trong danh mục biểu diễn của anh. Anh chia sẻ: “Tôi đến với cây kèn saxophone một phần chính là nhờ Trịnh Công Sơn. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ca khúc Hạ trắng của Trịnh qua tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Vĩnh. Tôi yêu ngay lập tức giai điệu của bài hát, cho dù lúc đó chưa biết tên bài hát là gì. Từ đó, cuộc đời tôi dường như đã cuốn theo Hạ trắng”.
Một album khác, có thể coi là sự “đột phá” quan trọng của Trần Mạnh Tuấn mở đường cho những dự án mang màu sắc world music sau này của anh, đó là Về quê, gồm những ca khúc dòng nhạc quê hương được thể hiện lại theo âm hưởng nhạc jazz. Album gây được sự rung động mãnh liệt cho công chúng và nằm trong số ít những đĩa nhạc có số lượng tiêu thụ kỷ lục tại thị trường Việt Nam với hơn một trăm ngàn bản đã bán ra. Về quê đến nay vẫn luôn là một đĩa nhạc được yêu thích nhất của người yêu nhạc, vẫn luôn bán chạy và được nghe ở khắp nơi.
Tại liveshow Dấu Ấn lần này, những “dấu ấn” quan trọng của Trần Mạnh Tuấn sẽ được nhắc lại, được trình diễn lại trong những phiên bản mới mẻ hơn. Hiện diện trên sân khấu Dấu Ấn, bên cạnh Trần Mạnh Tuấn và cây saxophone quen thuộc sẽ là ban nhạc jazz với các nhạc cụ dân tộc cùng dàn nhạc Saigon Bigband và các khách mời nổi tiếng: Nữ hoàng nhạc jazz Tuyết Loan, ca sĩ Tùng Dương và diva nhạc nhạc nhẹ của làng nhạc Việt Nam – Thanh Lam.
Lần đầu tiên khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ngẫu hứng của Tùng Dương với tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn trong những ca khúc âm hưởng dân gian; xem Tuyết Loan và Tùng Dương cùng “tam ca” những ca khúc jazz bất hủ với Trần Mạnh Tuấn và nghe Thanh Lam giới thiệu một dòng đặc biệt của âm nhạc Trần Mạnh Tuấn: những ca khúc do anh sáng tác lần đầu tiên được biểu diễn.
Trần Mạnh Tuấn cũng sẽ giới thiệu những dấu ấn mới của mình với việc trình diễn các tác phẩm trong các album mới nhất là CD Thành Phố Buồn và đĩa DVD Butterfly Dream. Chữ “duyên” lại đưa “Dấu Ấn” và Trần Mạnh Tuấn đến với nhau, để “Dấu Ấn” tiếp tục vẽ nên những mốc son chói lọi của một nghệ sĩ tài hoa, dành cả cuộc đời cho âm nhạc.
Nhân vật chính trong liveshow Dấu Ấn số tiếp theo là nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Chương trình diễn ra vào 20g30 ngày 7/9/2013 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, được truyền hình trực tiếp trên VTV9, và được tiếp sóng tại một số đài địa phương khác.
Là nghệ sĩ saxophone hàng đầu Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn thành công cả trong dòng nhạc jazz sở trường và dòng hòa tấu nhạc pop hay jazz hóa các ca khúc quen thuộc. World music là dòng nhạc anh đang hướng tới sau thành công ban đầu với album Ru rừng.
![]() |
Gắn bó với cây kèn saxophone từ khi còn nhỏ, lại sống trong môi trường gia đình nghệ thuật, thành công đến với Trần Mạnh Tuấn tưởng như là đương nhiên, nhưng thực ra đó là kết quả của một nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ trong suốt 30 năm qua để đạt tới thành công.
Đó là ham muốn học hỏi liên tục, tự đổi mới bản thân và tìm tòi sáng tạo không giới hạn trong âm nhạc, để tới ngày hôm nay, có thể nói Trần Mạnh Tuấn là nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ thành công nhất, nhiều khán giả nhất tại thị trường ca nhạc Việt Nam, cả với những sáng tạo âm nhạc cũng như trên lượng băng đĩa bán ra.
Hơn 20 năm trước, Trần Mạnh Tuấn tham gia sáng lập ban nhạc Phương Đông – một trong những ban nhạc thành công nhất Việt Nam những năm ’90 với sự quy tụ của những tên tuổi đến nay vẫn là hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc. Sau đó, anh tu nghiệp tại trường âm nhạc nổi tiếng thế giới Berklee để hoàn thiện kỹ năng biểu diễn và phát triển sự nghiệp như một nhạc sĩ sáng tác và một nhà sản xuất âm nhạc. Một loạt album phát hành sau đó cho thấy một Trần Mạnh Tuấn phong phú, đa sắc trong âm nhạc, đầy khéo léo khi đưa những sáng tạo mới mẻ vào những chất liệu quen thuộc như ca khúc trữ tình hay dân ca Việt Nam.
Trần Mạnh Tuấn đã biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Herbie Hancook, Wayne Shorter, Derek Nash, Lillian Boutte, Charlie Bisharat, Unit Asia… và đã tham gia nhiều Festival nhạc Jazz ở châu Á, Âu, Mỹ… Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh…
Năm 2004, Trần Mạnh Tuấn đã khai trương câu lạc bộ nhạc Jazz mang tên Sax ‘n’Art tại khu trung tâm Tp.HCM. Đến nay, đây là sân khấu nhạc jazz biểu diễn thường xuyên nhất và được yêu thích nhất Việt Nam. Cuối năm 2012, anh thành lập dàn nhạc Saigon Bigband, dàn jazz bigband đầu tiên tại Tp.HCM.
![]() |
Các ca sĩ, nhạc sĩ thành công đánh dấu bằng những bài “hit”. Trần Mạnh Tuấn cũng có những bài “hit” của mình, thậm chí là “hit” lớn. Có thể kể đến bài Hạ trắng nổi tiếng của Trịnh Công Sơn phiên bản Trần Mạnh Tuấn được yêu thích nồng nhiệt không kém các phiên bản hát do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện.
Nhạc Trịnh Công Sơn cũng là một phần quan trọng trong danh mục biểu diễn của anh. Anh chia sẻ: “Tôi đến với cây kèn saxophone một phần chính là nhờ Trịnh Công Sơn. Năm 8 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ca khúc Hạ trắng của Trịnh qua tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Vĩnh. Tôi yêu ngay lập tức giai điệu của bài hát, cho dù lúc đó chưa biết tên bài hát là gì. Từ đó, cuộc đời tôi dường như đã cuốn theo Hạ trắng”.
Một album khác, có thể coi là sự “đột phá” quan trọng của Trần Mạnh Tuấn mở đường cho những dự án mang màu sắc world music sau này của anh, đó là Về quê, gồm những ca khúc dòng nhạc quê hương được thể hiện lại theo âm hưởng nhạc jazz. Album gây được sự rung động mãnh liệt cho công chúng và nằm trong số ít những đĩa nhạc có số lượng tiêu thụ kỷ lục tại thị trường Việt Nam với hơn một trăm ngàn bản đã bán ra. Về quê đến nay vẫn luôn là một đĩa nhạc được yêu thích nhất của người yêu nhạc, vẫn luôn bán chạy và được nghe ở khắp nơi.
Tại liveshow Dấu Ấn lần này, những “dấu ấn” quan trọng của Trần Mạnh Tuấn sẽ được nhắc lại, được trình diễn lại trong những phiên bản mới mẻ hơn. Hiện diện trên sân khấu Dấu Ấn, bên cạnh Trần Mạnh Tuấn và cây saxophone quen thuộc sẽ là ban nhạc jazz với các nhạc cụ dân tộc cùng dàn nhạc Saigon Bigband và các khách mời nổi tiếng: Nữ hoàng nhạc jazz Tuyết Loan, ca sĩ Tùng Dương và diva nhạc nhạc nhẹ của làng nhạc Việt Nam – Thanh Lam.
Lần đầu tiên khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ngẫu hứng của Tùng Dương với tiếng kèn Trần Mạnh Tuấn trong những ca khúc âm hưởng dân gian; xem Tuyết Loan và Tùng Dương cùng “tam ca” những ca khúc jazz bất hủ với Trần Mạnh Tuấn và nghe Thanh Lam giới thiệu một dòng đặc biệt của âm nhạc Trần Mạnh Tuấn: những ca khúc do anh sáng tác lần đầu tiên được biểu diễn.
Trần Mạnh Tuấn cũng sẽ giới thiệu những dấu ấn mới của mình với việc trình diễn các tác phẩm trong các album mới nhất là CD Thành Phố Buồn và đĩa DVD Butterfly Dream. Chữ “duyên” lại đưa “Dấu Ấn” và Trần Mạnh Tuấn đến với nhau, để “Dấu Ấn” tiếp tục vẽ nên những mốc son chói lọi của một nghệ sĩ tài hoa, dành cả cuộc đời cho âm nhạc.
H.Thúy
Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng
Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.
"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc
“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.
Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?
Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử
Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.
Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn
Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào
Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.
Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường
Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.
Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao
Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ
Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.
“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân
Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.