Sáng 27/7: Có 2.764 ca mắc COVID-19, tổng số mắc tại Việt Nam đến nay là hơn 109.000 ca

Sáng 27/7 Bộ Y tế cho biết có 2.764 ca mắc, trong đó TP Hồ Chí Minh có 1.849 ca. Tổng số mắc tại Việt Nam đến nay là hơn 109.000 ca. Gần 4,75 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm chủng ở nước ta.

Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 18h30 ngày 26/7 đến 6h ngày 27/7 có 2.764 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 2.762 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.849), Đồng Tháp (149), Tây Ninh (144), Đồng Nai (119), Bình Dương (87), Vĩnh Long (73), Tiền Giang (63), Bến Tre (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), An Giang (43), Phú Yên (37), Khánh Hòa (26), Cần Thơ (17), Đắk Lắk (11), Kiên Giang (11), Hậu Giang (7), Hà Nội (4), Bình Định (4), Trà Vinh (3), Huế (2), Cà Mau (1) trong đó có 538 ca trong cộng đồng.

ca moi sang 27

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 27/7, Việt Nam có tổng 109.111 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh và 106.908 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 105.338 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang.

Tình hình điều trị

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 21.344 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 126 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 15 ca.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6h ngày 27/7



- Cả thế giới có 195.279.354 ca mắc, trong đó 177.086.779 khỏi bệnh; 4.181.853 tử vong và 14.010.722 đang điều trị (84.796 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 405.391 ca, tử vong tăng 6.732 ca.

- Châu Âu tăng 92.787 ca; Bắc Mỹ tăng 36.687 ca; Nam Mỹ tăng 41.673 ca; châu Á tăng 211.196 ca; châu Phi tăng 21.417 ca; châu Đại Dương tăng 1.451 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 70.550 ca, trong đó: Indonesia tăng 28.228 ca, Malaysia tăng 14.516 ca, Thái Lan tăng 15.376 ca, Philippines tăng 6.664 ca, Myanmar tăng 4.630 ca, Campuchia tăng 778 ca, Singapore tăng 135 ca, Lào tăng 223 ca

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.364.440 mẫu cho 15.428.538 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày có 109.234 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.746.642 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.323.571 liều, tiêm mũi 2 là 423.071 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế tổ chức Hội nghị khoa học trực tuyến trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Tính đến 18h00 ngày 26/7, sau hai ngày kể từ khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh có thư ngỏ, đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký, trong đó tình nguyện viên ngụ tại TP.HCM gần 1.900 người; các tỉnh khác hơn 200 người.

- TP. Hồ Chí Minh chuyển chiến lược sang điều trị, tổ chức khoa học để điều phối hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong.

- Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh thông thường từ 18h ngày 25/7, chuyển các ca nhiễm SARS-CoV-2 lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Các bệnh nhân khác được phân luồng chuyển ngay ra 3 bệnh viện khác của Hà Nội gồm Xanh Pôn; Thanh Nhàn và Đức Giang.

- Tỉnh Hà Tĩnh đón 814 công dân đang lưu trú, làm việc từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng tàu SE14 đã về đến Hà Tĩnh an toàn.

- Từ 0 giờ ngày 26/7, TP. Cần Thơ phong tỏa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ do liên quan đến chùm ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Ngày 26/7, Sở Y tế Tây Ninh có thông báo khẩn về chuyển tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.

 

Theo suckhoedoisong.vn

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !