Sẵn sàng cho Festival Huế 2012

Chỉ còn một tuần nữa Festival Huế 2012 với chủ đề: “Di sản văn hóa gắn với hội nhập và phát triển - Nơi gặp gỡ của các thành phố lịch sử” sẽ chính thức khai mạc (từ 7-15/4). Theo BTC, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến đến ngày 5/4 sẽ hoàn thành để phục vụ cho lễ hội.

Sẵn sàng cho Festival Huế 2012

Sẵn sàng cho Festival Huế 2012

Khán đài chính...

Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Trung tâm Festival cho biết, Festival năm nay sẽ có 12 sân khấu chính - là nơi diễn ra các lễ hội đặc sắc của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó BTC sẽ đưa một số chương trình nghệ thuật quốc tế về biểu diễn tại một số huyện, thị xã như Nam Đông, A Lưới… và Bệnh viện Trung ương Huế.

So với mọi năm, năm nay sẽ có nhiều sân khấu “khủng” với sức chứa hàng ngàn người. Sân khấu phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc được dựng trước Quảng trường Ngọ Môn với diện tích 1.300m2. Lễ hội Áo dài được tổ chức tại sân bia Quốc Học trong hai đêm 9 và 11/4 với 3 khán đài có sức chứa hơn 3.000 người. Lễ hội Thiên Hạ Thái Bình sẽ diễn ra vào tối 12/4 tại sân khấu nổi trên sông Hương tại nhà Bát Giác công viên Thương Bạc (gần cầu Trường Tiền) với hai dãy khán đài được dựng trên bờ…

Sẵn sàng cho Festival Huế 2012

Và sân khấu phục vụ lễ khai mạc, bế mạc Festival Huế 2012 đang được khẩn trương lắp dựng trước Quảng trường Ngọ Môn - Ảnh: BĐ

Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị, bố trí an ninh, nhà hàng khách sạn cũng cơ bản hoàn thành. Đặc biệt sở VH – TT – DL Thừa Thiên Huế đã công bố hai số đường dây nóng: 0914050005 và 0543847232 để nhận các thông tin phản ánh của du khách về tình trạng “chặt chém”, “trộm cắp” trong thời gian diễn ra lễ hội.

Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, trong dịp Festival Huế 2012 sẽ tổ chức trưng bày hơn 500 cây cảnh của 55 nghệ nhân tại khu vườn Cơ Hạ, một thắng cảnh nằm trong Hoàng Thành Huế, do vua Thiệu Trị lập năm 1843.

Sẵn sàng cho Festival Huế 2012

Khán đài và sân khấu nổi trên sông Hương phục vụ lễ hội Thiên Hạ Thái Bình - Ảnh: BĐ

Vườn bao gồm một quần thể gồm sông hồ, núi động, lầu tạ, cung điện liên hoàn, kết hợp hài hòa giữa công trình kiến trúc và cảnh trí thiên nhiên…Ngoài ra, còn có nhiều công trình phụ... Tuy nhiên trải qua thời gian, chiến tranh. vườn Cơ Hạ đã bị xuống cấp, hư hỏng gần hết, chỉ còn lại dấu vết của hang động, đồi núi, sông hồ xưa kia.

Việc tổ chức trưng bày cây cảnh tại vườn Cơ Hạ sẽ góp phần đẩy lùi không gian hoang phế của khu vườn, đồng thời đẩy lui sự xâm lấn của cỏ dại, hình thành một điểm thăm quan hấp dẫn thu hút du khách. Bên cạnh đó, việc trưng bày cây cảnh thường xuyên tại khu vườn sẽ là cơ sở cho việc trùng tu sau này.

Sẵn sàng cho Festival Huế 2012

Cây cảnh được trưng bày tại Festival nghề truyền thống Huế 2011 - Ảnh: BĐ

Đợt trưng bày lần này sẽ quy tụ 550 cây cảnh đặc sắc với nhiều chủng loại khác nhau, trong đó có nhiều cây quý hiếm của 55 nghệ nhân tới từ nhiều nơi trong tỉnh. Ngoài ra, Hội phong lan Huế cũng tham gia trưng bày tại khu vườn với hàng trăm loại lan đặc sắc khác nhau, tạo nên sự phong phú đa dạng cho khu vườn ngự xưa.

Đặc biệt, sẽ có 3 ngôi nhà rường Huế được dựng lên, bên trong mỗi nhà sẽ trưng bày những bức thư pháp, những bài vịnh cây, hoa và vườn cảnh của các vua triều Nguyễn. Gợi cho du khách liên tưởng về hình ảnh một khu vườn ngự xưa trong chốn hoàng cung.

BÌNH ĐỊNH

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !