Sai lầm này bất cứ bố mẹ nào cũng mắc khiến con viêm phổi nặng

Không ít ông bố bà mẹ khi thấy con sốt, ho, chảy mũi liền hỏi bạn bè hoặc tự ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho con uống. Việc mua kháng sinh dễ dàng, sử dụng tràn lan, không cần có đơn của bác sĩ… đang gây ra nhiều hệ lụy.

Sai lầm này bất cứ bố mẹ nào cũng mắc khiến con viêm phổi nặng - ảnh 1

BS Lan khám cho bệnh nhi bị viêm hô hấp.

Gia tăng bệnh nhi viêm hô hấp

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Lan – Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Nhi trung ương, vào những ngày giao mùa như hiện nay, bệnh nhi đến khám về các bệnh hô hấp ngày càng gia tăng. Trong đó nhiều bệnh nhi bị biến chứng viêm phổi nặng, viêm phế quản do bố mẹ tự điều trị.

Chị Trần Thị P. đưa con 18 tháng tuổi nhập viện Bệnh viện Nhi trung ương vì viêm phổi. Chị P. cho biết cháu bị ho, chảy nước mũi cả tuần nay, chị P. đi mua thuốc về cho con uống nhưng không đỡ, càng ngày bé càng nặng hơn, ho nhiều và khi ho co rút bụng ngực.

Vợ chồng chị cho con đến Bệnh viện Lương Tài, Bắc Ninh khám, bác sĩ nghi ngờ viêm phổi. Sợ bệnh nặng quá, anh chị cho con lên Bệnh viện Nhi trung ương và kết quả cháu bị viêm phổi nặng, đã được bác sĩ cho nhập viện.

Đây là lần đầu tiên con chị P. bị viêm phổi. Chị P. cho biết từ trước đến nay con chị thi thoảng ho hắng. Mỗi lần như thế chị chỉ cần ra hiệu thuốc mua ít thuốc về cho con uống là đỡ. Đợt này chị P. thấy con lâu khỏi, ho nhiều, ho sặc sụa.

Khi khám, bác sĩ cho biết cháu bị viêm phổi nặng không phải do vi khuẩn mà do vi rút gây nên. Lúc này, chị P ân hận vì không cho con đi kiểm tra sớm.

Hay như trường hợp của bé Vũ Minh A. 3 tuổi, Hà Nội cũng bị viêm phế quản. Trước đó 2 tuần mẹ cháu đã tự chữa cho con bằng việc lên mạng tìm triệu chứng và đơn thuốc. Sau hai tuần thay đổi 3 loại thuốc, cuối cùng con chị phải nhập viện vì viêm phế quản nặng. 

Sai lầm này bất cứ bố mẹ nào cũng mắc khiến con viêm phổi nặng - ảnh 2

Giao mùa số bệnh nhi đến khám viêm hô hấp tăng nhiều hơn.

Bác sĩ Lan cho biết đây là thói quen cực kỳ xấu của các bậc cha mẹ khiến bệnh nhi bị nặng hơn, lu mờ triệu chứng khiến các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. 

Bác sĩ Lan cho biết trước tình trạng sử dụng đơn thuốc trên mạng, mua thuốc dễ như hiện nay không chỉ báo động tình trạng kháng kháng sinh mà ngay cả các bác sĩ cũng mệt mỏi vì bệnh nhi vào viện nặng hơn. Khi hỏi gia đình các cháu đều thừa nhận đã sử dụng rất nhiều các loại thuốc kháng sinh trước đó.

Không phải cứ ho là tương kháng sinh

Bác sĩ  Nguyễn Mai Hoàn - Phó trưởng Khoa Hô Hấp Bệnh viện Nhi trung ương cho biết hiện nay trung tâm hô hấp mỗi ngày điều trị cho hàng trăm bệnh nhi bị các bệnh lý về hô hấp, trong đó cứ vào thời điểm giao mùa số bệnh nhân này lại tăng lên.

Bác sĩ Hoàn cho biết việc sử dụng kháng sinh tràn lan như hiện nay thực sự đáng báo động. Chưa khi nào tình trạng cha mẹ tự làm bác sĩ chữa bệnh cho con lại “nóng” như hiện nay.

Bình thường trẻ bị bệnh ho, sổ mũi do thay đổi thời tiết không phải lúc nào cũng do vi khuẩn gây ra. Nếu bố mẹ cứ mua kháng sinh về uống không có tác dụng cho con, lâu dần sẽ gây ra tình trạng kháng kháng sinh không điều trị được. 

80% nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ là do virus hoặc do các yếu tố dị ứng mà không cần dùng đến kháng sinh để điều trị. 

Trước thời điểm giao mùa như hiện nay, bác sĩ Hoàn cho biết, cha mẹ của bé nên bình tĩnh theo dõi. Nếu do thời tiết có thể do dị ứng. Khi ấy, các bác sĩ sẽ điều trị theo dị ứng thời tiết gây viêm hô hấp chứ không phải cho sử dụng kháng sinh như hiện nay.

Ở Việt Nam, gần đây đã có một số loại vi khuẩn kháng thuốc. Tại Mỹ cũng đã xuất hiện vi khuẩn siêu kháng sinh vào tháng 5/2016. Hơn thế, việc dùng kháng sinh bừa bãi còn có thể dẫn tới những tác dụng phụ mà chỉ có thể phát hiện sau nhiều năm dùng thuốc.

Trong khi đó, tình trạng báo động về sử dụng thuốc bừa bãi như hiện nay rất đáng lo ngại. Bác sĩ Hoàn cho biết để chữa bệnh cho trẻ an toàn, tránh các tác dụng phụ, giảm chi phí điều trị… cha mẹ nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế, bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về chăm sóc, theo dõi phát hiện dấu hiệu bệnh nặng, tình trạng nhiễm khuẩn và sử dụng thuốc hợp lý.
Phương Thuý

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !