Rạn da bụng sau sinh, chồng buông lời chê bai

Sau khi có bầu, chị Hà Thị Mai bị rạn da vùng đùi non, ngực. Những vết rạn sâu khiến chị mất tự tin. Chồng vô tâm cũng được dịp hắt hủi vợ.

Rạn da bụng sau sinh, chồng buông lời chê bai - ảnh 1

Rạn da sau sinh hiện chưa có thuốc chữa trị. Ảnh minh họa

Chồng chê mẹ sề vì rạn da

Chúng tôi gặp chị Hà Thị Mai trú tại Hoàng Văn Thái, Hà Nội đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Chị Mai buồn rầu kể về chứng rạn da sâu của mình. 28 tuổi, chị chia tay với các loại áo hai dây, quần đùi chỉ vì các vết rạn nứt.

Lần mang thai đầu tiên, chị Mai chỉ tăng 12 kg, vùng bụng không hề có vết rạn da. Gần đến ngày sinh, chị thấy vùng đùi non xuất hiện các vết rạn màu thâm tím. Mọi người cho rằng đó là do thay đổi sắc tố, sinh xong sẽ hết, nên chị Mai chủ quan mặc kệ. Càng ngày, vết rạn càng nhiều, lan ra hết khu vực đùi. Thật may, bụng chị không có biểu hiện rạn.

Sau sinh, chị Mai nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Từ cô gái có vòng 1 khiêm tốn, "nhà máy sữa" phát triển nhanh chóng. Chị Mai bắt đầu chứng kiến các vết rạn lần lượt xuất hiện trên ngực. Chị không buồn lắm mà chỉ nghĩ cố gắng nhiều sữa cho con bú, cai sữa con xong lại về như cũ.

Nhưng ước vọng về như cũ càng ngày càng xa rời. Vùng da đùi và da ngực rạn thâm tím nhìn rất mất thẩm mỹ. Đã thế, da dẻ còn bèo nhèo, không săn chắc như trước. 

Chồng chị Mai thường chê vợ "Người ta cũng đẻ, mình cũng đẻ mà nhìn em như mẹ sề". Bị chồng chê xấu, chị Mai mặc cảm. Hai năm sau sinh chị lao vào tìm kiếm các thông tin về chữa rạn da. Ai mách kinh nghiệm nào, chị lại lao vào làm theo. Kết quả, sau gần một năm tiền mất cả chục triệu mà vết rạn da không có cải thiện. 

Còn chị Bùi Thúy Hường trú tại Văn Quán, Hà Đông xấu hổ không dám mặc bikini vì rạn da ở lưng và bụng khi chị sinh con. Chị Hường đã sử dụng rất nhiều loại kem chữa rạn da nhưng không ăn thua. 

Càng bị chê xấu, chị càng ham hố các loại thuốc chữa rạn da. Đến khi vào viện khám, chị Hường bất ngờ vì bác sĩ cho biết không thể chữa khỏi được rạn da mà chỉ cải thiện các màu xấu, xóa mờ hơn phần nào.

Không thuốc nào chữa được rạn da

Rạn da bụng sau sinh, chồng buông lời chê bai - ảnh 2

Rạn da sau sinh là nỗi ám ảnh của phụ nữ

Hiện nay, không ai muốn mình trở thành "hoa hậu rạn da" nên nhiều công ty thực phẩm chức năng cũng như mỹ phẩm đua nhau quảng cáo các sản phẩm chống và chữa rạn da. Các sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Tuy nhiên, hiệu quả thế nào thì không phải ai cũng biết.

Theo Phó Giáo sư, TS Trần Hậu Khang - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương rạn da thường xảy ra do tăng cân quá mức trong một thời gian ngắn, khiến da không kịp phát triển để thích nghi. 

Mô liên kết dưới da bị căng giãn quá mức rồi đứt gãy, tạo thành các vết lõm dài, nhiều nhánh trông như rễ cây. Lúc đầu, các vết rạn có màu đỏ, tía, có thể kèm theo ngứa râm ran. Về sau, chúng sẽ nhạt màu dần. Các vùng da dễ bị tổn thương này là đùi, bụng, bẹn, hông...

Ở phụ nữ mang thai, tình trạng rạn da thường xảy ra lúc 6-7 tháng, nhưng cũng có thể xuất hiện từ tháng thứ tư. Các thiếu nữ dậy thì nếu béo nhanh cũng dễ bị rạn hơn lứa tuổi khác bởi ngoài việc tăng cân, sự thay đổi hormone thời kỳ này làm giảm khả năng đàn hồi của da.

Việc bôi lâu ngày các loại thuốc chứa corticoid cũng có thể khiến da bị rạn, nhưng chỉ ở vùng có thuốc tác động.

Hiện nay các thẩm mỹ viện, các loại mỹ phẩm quảng cáo chữa rạn da nhiều nhưng hiệu quá rất hạn chế. Các mô liên kết bị đứt gãy nên khó nối liền, các loại mỹ phẩm chỉ giúp làm mờ đi vết rạn một phần nào đó.

Còn PGS, TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho rằng rạn da khi ấy là các mô liên kết của da đã bị đứt gãy nên các phương pháp chữa rạn da bằng kem bôi, chiếu sáng hay mài mòn đều không được.

Cách duy nhất để các vết rạn hoàn toàn biến mất là cắt bỏ vùng da đó, thường áp dụng cho trường hợp thừa da, thừa mỡ quá nhiều ở bụng. Các bác sĩ sẽ tạo hình thành bụng và kết hợp cắt bỏ da, mỡ thừa. Vùng da rạn ở hông, đùi cũng có thể loại bỏ theo cách này.
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !