Ra mắt CLB Làm đẹp - sân chơi lành mạnh, bổ ích

Đây là tổ chức thuộc Hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, là nơi quy tụ các cơ sở đào tạo nghề làm đẹp, các đơn vị kinh doanh thẩm mỹ, spa, trang điểm, chăm sóc da…

Trước vấn đề ngành thẩm mỹ - làm đẹp đang bị tràn lan hóa, một số đơn vị hoạt động “chui” không giấy phép, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc để bán giá rẻ, câu kéo khách hàng; CLB sẽ có những quy chế riêng buộc các thành viên tuân thủ, đảm bảo an toàn cho khách hàng, người tiêu dùng.

Ban chủ nhiệm CLB Làm đẹp ra mắt tại TP.HCM sáng 8/1/2018

Các đơn vị thành viên CLB sẽ duy trì hoạt động trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, cùng cập nhật, tuân thủ các quy định mới của Pháp luật, Bộ Y tế… về kinh doanh và thực hành làm đẹp. Các thành viên sẽ hỗ trợ nhau, chia sẻ kỹ năng chuyên môn, học hỏi các kiến thức – kỹ thuật mới, tổ chức các buổi workshop về làm đẹp.

Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Uỷ viên Ban chấp hành CLB Làm đẹp trả lời báo giới.

Bà Nguyễn Thị Kim Châu, ủy viên Ban chấp hành CLB cho biết: Xu hướng làm đẹp hiện nay là ứng dụng kỹ thuật nhiều, những chuyên viên làm đẹp, những người đứng lớp đào tạo nghề hầu hết đều đi học ở nước ngoài, ngoài học chuyên môn còn học thêm kiến thức y khoa để nâng cao trình độ.

“Chúng tôi muốn các đơn vị đào tạo và kinh doanh làm đẹp thực sự hoạt động theo quy chuẩn, sử dụng sản phẩm rõ nguồn gốc, có giấy phép đầy đủ. Khách hàng sẽ trở lại nếu người làm nghề có tâm, không quá chạy theo lợi nhuận”, bà Châu chia sẻ.

Giảng viên trẻ Khánh Chi (Trung tâm dạy nghề thẩm mĩ Linh Chi) biểu diễn kĩ thuật hoá trang nhân vật- kĩ thuật khó nhất trong nghề trang điểm

Ngoài các đơn vị kinh doanh làm đẹp, CLB cũng có thành viên liên kết là trường học, trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) và trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội. Hai đơn vị này sẽ hỗ trợ các cơ sở làm đẹp về kiến thức y khoa, tổ chức các khóa học Phòng chống lây nhiễm qua đường máu và dịch sinh học cho các học viên theo nghề làm móng, phun xăm chân mày, môi…

“Các quy trình liên quan đế khử trùng, vô trùng vật dụng… cần áp dụng theo đúng chuẩn y khoa chứ không đơn thuần là làm sạch qua loa như trước đây nữa. Khoa Y của trường sẽ cử các bác sĩ chuyên khoa Da liễu hỗ trợ các spa, trung tâm dạy nghề làm đẹp… trong các lớp học nghề”, Thạc sĩ Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

Tại buổi lễ ra mắt các chuyên gia cũng trình diễn một số kỹ năng làm đẹp đỉnh cao như: Trang điểm tạo hình nhân vật (giảng viên, chuyên gia Khánh Chi), phun mi cánh bướm (chuyên gia Ánh Tuyết).

CLB Làm đẹp ra mắt sẽ tạo thêm sân chơi để đông đảo người hành nghề làm đẹp giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Giảng viên Khánh Chi (Trung tâm đào tạo nghề thẩm mĩ Linh Chi) chia sẻ: “Ngành làm đẹp tại VN đang phát triển rất nhanh. Việc ra mắt CLB Làm đẹp sẽ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp những thành viên CLB có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển tay nghề. Đơn cử, bộ môn tạo hình nhân vật - một thể loại đỉnh cao trong ngành trang điểm mà tôi biểu diễn hôm nay hiện khá hiếm tại Việt Nam. CLB mở ra, tôi có cơ hội được chia sẻ, trao đổi kĩ thuật bộ môn đặc sắc này đến với đông đảo những người đam mê trang điểm theo phong cách nghệ thuật”.

Đông Hường

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !